Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ sáu, 23/05/2025 - 21:42
(Thanh tra) - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế tổ chức ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quan điểm của Bộ về xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế là phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quan điểm của Bộ về xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế là phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ảnh: TM
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với các mặt hàng này diễn biến ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng. Hàng giả là sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc vẫn diễn ra bất chấp nỗ lực của ngành Y tế.
“Tình trạng thực phẩm giả nói chung cũng đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các vụ việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả lớn, nghiêm trọng”, bà Đào Hồng Lan cho biết.
Mới đây, Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện, điều tra các vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.
Theo người đứng đầu ngành Y tế, hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế không phải là công tác mới mà đã được Bộ Y tế và các cơ quan liên quan triển khai một cách thường xuyên, liên tục từ nhiều năm qua.
“Quan điểm của Bộ về xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế là phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cuộc chiến này là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể xã hội”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý, siết chặt kiểm soát đăng ký, quảng cáo, lưu hành và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời tăng mức xử phạt trong lĩnh vực này.
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ 2020 đến tháng 5/2025, Cục An toàn thực phẩm đã triển khai thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm tại hơn 400 cơ sở, đã xử lý 198 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt lên đến 23,76 tỷ đồng. Đặc biệt, đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 31 vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, chứa chất cấm, sử dụng giấy tờ giả.
Năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành 46 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 2,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong tháng cao điểm từ 15/5/2025 đến 16/5/2025, Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động buôn bán, sản xuất, kinh doanh sản phẩm trong ngành Y tế.
Hiện nay, các cục, đơn vị chức năng của Bộ Y tế đã thành lập các tổ kiểm tra và liên tục triển khai các tổ kiểm tra đột xuất.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tinh thần là phân cấp tối đa cho địa phương triển khai nhiệm vụ thực tiễn. Bộ chỉ tập trung xây dựng các văn bản, pháp lý, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Như vậy, vai trò của UBND tỉnh, thành và các Sở Y tế ngày càng lớn hơn.
Kể từ đầu tháng 5/2025, đây là lần thứ hai Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai tới tận các địa phương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế.
Đây là lĩnh vực Chính phủ quan tâm chỉ đạo xuyên suốt trong thời gian vừa qua. Mặc dù vậy, thực tiễn cho thấy hàng giả, kém chất lượng trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực y tế còn nhiều và cần có những giải pháp mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này.
Hiện, Bộ Y tế đang tập trung xây dựng 2 nghị định có liên quan về phân định thẩm quyền thực hiện theo chính quyền 2 cấp.
Bộ Y tế đang đề nghị xử lý các hành vi vi phạm ở mức cao nhất để mang tính chất răn đe, từ một vụ cảnh tỉnh được nhiều doanh nghiệp, nhiều đối tượng khác.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có hành vi buông lỏng quản lý, tiếp tay hoặc bao che cho các hoạt động sai phạm.
Người đứng đầu ngành Y cũng thừa nhận cuộc đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại có nhiều khó khăn. Hàng giả, kém chất lượng trong lĩnh vực y tế không chỉ đơn thuần là vi phạm về mặt thương mại mà đây là vấn đề tội ác, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Cần có quyết tâm mạnh mẽ hơn trong công tác triển khai thực hiện, đây là tinh thần quán triệt chung trong ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương để bảo vệ sinh mệnh và sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết.
Một mình ngành Y tế sẽ không làm được nếu thiếu sự tham gia của các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan và cả vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành Y tế.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để tiếp tục triển khai chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế một cách có hiệu quả hơn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật