Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ bảy, 27/09/2025 - 13:35
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức - “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”. Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Ảnh: PV
Sáng 27/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/9, với 445 đại biểu đại diện cho 243.544 đảng viên, thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố, đánh dấu bước ngoặt mới trong tiến trình phát triển của thành phố cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến sau quá trình hợp nhất tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Thủ tướng đánh giá Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội được xây dựng nghiêm túc, công phu, khoa học, sát thực tiễn, tích hợp đầy đủ các yêu cầu, quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đón nhiều khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương và tỉnh bạn. Ảnh: PV
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng ghi nhận thành phố Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ, toàn diện. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị được đẩy mạnh, luôn thuộc tốp đầu cả nước.
Về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý và đánh giá cao những kết quả trong Báo cáo chính trị.
Đồng thời, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, cùng với khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ đã được hun đúc và thôi thúc không ngừng nghỉ. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 11,39% mỗi năm, đưa Hải Phòng trở thành địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp.
Hải Phòng cũng đóng góp quan trọng cho an ninh tài chính, ngân sách quốc gia, với bốn năm liên tục thu ngân sách vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng. Hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại, và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, liên tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Thủ tướng Chính phủ về dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV
Thủ tướng đồng ý với 5 bài học kinh nghiệm và bổ sung, nhấn mạnh thêm 3 nội dung: Đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân và tạo đồng thuận xã hội đóng vai trò quan trọng, quyết định.
Nhân dân làm nên lịch sử, dân là gốc, phải lấy con người làm trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách và không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.
Cần kết hợp chặt chẽ giữa nội lực và ngoại lực, trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định.
Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng cũng chia sẻ 2 băn khoăn, trăn trở lớn đề nghị Thành phố nghiên cứu sâu hơn: Làm thế nào để giải quyết ngay những vấn đề cấp bách do năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đột phá, và năng lực quản trị, điều hành của chính quyền cơ sở có nơi còn hạn chế?
Cần có cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá gì để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, biến tiềm năng thành tiềm lực, nội lực bền vững thúc đẩy phát triển thành phố nhanh và bền vững?
Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, Hải Phòng phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để chủ động chiến lược. Cùng với các mục tiêu đã đặt ra, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Để làm được điều đó, Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức - “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”. Cần có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.
Phát huy truyền thống của thành phố Cảng anh hùng, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo bước phát triển mới, đột phá, bứt phá.
Thủ tướng đề nghị Hải Phòng xây dựng Thành phố theo phương châm 12 chữ: “Đoàn kết - Giàu mạnh - Hiện đại - Phồn vinh - Văn minh - Hạnh phúc”, sớm trở thành thành phố Cảng hiện đại, tầm cỡ khu vực, quốc tế.
Thủ tướng khẳng định: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật