Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái nhấn mạnh cần đổi mới phương thức đánh giá cán bộ bằng KPI để đo lường hiệu suất công việc. Đây là giải pháp đột phá, nhằm xây dựng đội ngũ công chức chuyên môn tốt, trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái trình bày tham luận về việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số là động lực phát triển kinh tế - xã hội Đắk Lắk. Ảnh: NG
Sáng 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020 - 2025 long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.
Phát biểu tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã trình bày nội dung “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2025-2030”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Ảnh: NG
Chuyển biến từ mô hình chính quyền mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được coi là nhiệm vụ, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, mang lại chuyển biến rõ nét ở hầu hết các cơ quan, đơn vị.
Chỉ sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác CCHC gắn với chuyển đổi số đã được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Tỉnh đã hoàn thiện 25 cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đặc biệt, thông qua chương trình “Đắk Lắk số” và phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng đến từng thôn buôn khu phố, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, Đắk Lắk đã duy trì tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn trên 98%. Ảnh: NG
Từ 1/5/2025 đến nay, các cấp đã tiếp nhận gần 320.000 hồ sơ thủ tục hành chính, duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 98%. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 84,05 điểm (loại tốt), xếp 15/34 tỉnh, thành phố, tăng 10 điểm so với thời điểm mới vận hành. Qua đó, tỷ lệ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 91%.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế. Đó là sự thiếu đồng bộ về cơ sở vật chất, dữ liệu, hạ tầng chuyển đổi số tại một số sở ngành, cấp xã. Đặc biệt là một số chỉ tiêu liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến (như tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, tỷ lệ cấp kết quả điện tử) còn chưa đạt yêu cầu.
"So với yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu tiến độ của Chính phủ giao, việc thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số chưa theo kịp yêu cầu và kỳ vọng phát triển", ông Thái nhận định.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I thực hiện thủ tục điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID) qua ứng dụng VNFace. Ảnh: NG
Đổi mới tư duy và áp dụng KPI làm thước đo
Để tạo đột phá, ông Trương Công Thái đề xuất các giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ tư duy hành chính, chuyển từ kiểm soát sang đồng hành, phục vụ.
Trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, mạnh mẽ và chất lượng hơn:
Đổi mới tư duy và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số.
Hoàn thiện thể chế bằng cách khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực.
Ưu tiên đầu tư đồng bộ vào khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; hoàn chỉnh và kết nối thông suốt hệ thống cơ sở dữ liệu; đặc biệt ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin cho 102 xã phường.

Đắk Lắk chú trọng cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh kết nối dữ liệu, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, hiệu quả. Ảnh: NG
Cắt giảm TTHC quyết liệt, đặt mục tiêu trong năm 2025 phải bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC và 30% chi phí tuân thủ.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là giải pháp tạo động lực trực tiếp, với yêu cầu tiếp tục tinh giản, sắp xếp bộ máy và tăng cường kỷ luật hành chính. Quan trọng nhất, phải đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức dựa trên chỉ số đo lường hiệu quả, hiệu suất công việc (KPI), hướng tới xây dựng đội ngũ có chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái khẳng định bài học kinh nghiệm cho thấy, cơ quan, địa phương nào có tập thể lãnh đạo, người đứng đầu quan tâm đến CCHC thì nơi đó sẽ tạo ra những đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Những giải pháp quyết liệt này được kỳ vọng sẽ giúp Đắk Lắk khơi thông và huy động mọi nguồn lực, tạo cực tăng trưởng mới, xứng đáng với tầm vóc và tiềm năng của một địa phương lớn sau hợp nhất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà