Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 02/10/2025 - 10:30
(Thanh tra) - Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể.
Đại hội Đảng bộ Nghệ An khẳng định sự quyết tâm và đoàn kết
Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm chính trị, khát vọng vươn lên xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần cách mạng Xô viết anh hùng.
Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Dự Đại hội có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước: Nông Đức Mạnh – nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Minh Triết – nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân – nguyên Chủ tịch Quốc hội.
Đồng chí Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trực tiếp dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Văn Thanh
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhìn lại chặng đường đã qua, nhận diện rõ cơ hội và thách thức, khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, khát vọng đổi mới và phát triển.
“Đây cũng là quyết tâm chính trị cao nhất, tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, phấn đấu thực hiện trọn vẹn niềm mong mỏi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với quê hương Nghệ An "nghĩa trọng tình cao"”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.

Các đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Ảnh: Văn Thanh
Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, đồng chí Nguyễn Đức Trung đã thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, mở ra kỳ vọng lớn cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ngay sau phần khai mạc, đại hội đã nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, khẳng định 500/500 đại biểu đủ tư cách tham dự, bảo đảm tính chính danh, hợp pháp của đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị. Báo cáo khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghệ An đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An diễn ra trong không khí trang nghiêm và đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Thanh
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Kinh tế có bước phát triển tích cực, với nhiều chỉ số tăng trưởng quan trọng, thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Văn hóa – xã hội đạt nhiều thành tựu mới; giáo dục, y tế tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm khu vực. Quốc phòng, an ninh được củng cố, bảo đảm vững chắc; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh chưa cao; một số lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường còn bất cập. Những hạn chế này đòi hỏi toàn Đảng bộ phải quyết liệt khắc phục trong giai đoạn tới.
Nghệ An nhìn thẳng vào sự thật để tiến lên
Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, đại hội xác định 5 quan điểm phát triển, 39 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn. Trong đó, mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại, du lịch, logistics.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt báo cáo chính trị. Ảnh: Văn Thanh
Đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại. Báo cáo cũng nhấn mạnh 3 đột phá then chốt: Hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền.
Cùng với Báo cáo chính trị, đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trình bày. Báo cáo nhấn mạnh tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đầy đủ những ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

Các đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Ảnh: Văn Thanh
Đặc biệt, báo cáo đề cao tinh thần nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện các quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và sức mạnh lãnh đạo của toàn Đảng bộ.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX diễn ra trong niềm tin và kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao cùng trí tuệ, quyết tâm của 500 đại biểu, Đại hội được kỳ vọng sẽ đề ra những định hướng phát triển toàn diện, đột phá, đưa Nghệ An bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Đây không chỉ là một kỳ đại hội của tổng kết và nhìn lại, mà còn là đại hội của khát vọng vươn lên, đổi mới và phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Hồ kính yêu, góp phần quan trọng vào sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi