Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lâm Đồng: Đảng bộ xã Ninh Gia tiến vào kỷ nguyên mới với tinh thần "Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến"

Vũ Linh

Thứ ba, 22/07/2025 - 19:28

(Thanh tra) - Chiều 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Gia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và các đại biểu của Đảng bộ xã Ninh Gia.

Ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: CTV

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ninh Gia, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn đối với địa phương, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Với phương châm: Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hành động - Phát triển, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I được cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá để tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức; tận dụng các ưu thế về vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan quyết tâm xây dựng xã Ninh Gia phát triển toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực, là một trong những địa bàn trọng điểm, cùng với tỉnh Lâm Đồng và cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy Xã Ninh Gia phát biểu tại đại hội. Ảnh: CTV

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy Xã Ninh Gia cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ninh Gia thực hiện Nghị quyết trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng, tác động nặng nề đến tăng trưởng kinh tế, đời sống xã hội ở đầu nhiệm kỳ; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; giá nông sản không ổn định… đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân và quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ đã vượt qua khó khăn thử thách, kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; qua đó đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: CTV

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, lao động - việc làm và an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; khối đoàn kết nội bộ được củng cố, phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong đó, ngành nông nghiệp duy trì mức độ tăng trưởng khá, tăng trưởng bình quân đạt 6,84%/năm. Giá trị sản xuất bình quân năm 2024 đạt 350,3/235 triệu đồng/ha canh tác/năm, tăng 127,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tập trung cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi chủ lực, có lợi thế. Các hình thức liên kết sản xuất tiếp tục phát huy hiệu quả, chỉ đạo tham gia thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, chương trình “mỗi xã một sản phẩm OCOP” , góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị thị trường.

Thương mại, dịch vụ được tập trung phát triển gắn với nhu cầu của nhân dân. Chợ Ninh Gia hoạt động dần ổn định, toàn xã có 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ, tăng khoảng 52 cơ sở so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ cuối năm 2024 đạt 813,8 tỷ đồng, tăng 42,79% so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng 8,56%/năm…

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: CTV

Xã Ninh Gia với vị trí địa lý thuận lợi, có quốc lộ 20, 28B đi qua, cơ sở hạ tầng phát triển; đất đai, nguồn lao động dồi dào, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều thành tựu quan trọng; tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố, tăng cường. Mặt khác các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới cũng sẽ tạo điều kiện cho xã Ninh Gia phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Với thời cơ và vận hội mới để phát triển, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khí thế mới, tập trung khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức với quyết tâm chính trị cao, đổi mới tư duy, đột phá phát triển để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, mục tiêu phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, lấy ổn định làm nền tảng để phát triển; lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, “Đây là Đại hội đầu tiên của Xã Ninh Gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, diễn ra sau khi cả nước chuyển trạng thái từ "Vừa chạy vừa xếp hàng" sang "Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến" vươn tới tương lai. Đây không chỉ là thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ thông thường, mà là cú bứt phá về tư duy lãnh đạo, là sự thay đổi căn bản cách xây dựng chính sách, tổ chức bộ máy từ trung ương đến cơ sở”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: CTV

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Ninh Gia đứng trước những thời cơ to lớn song cũng đối mặt với không ít thách thức. Với tinh thần khẩn trương ổn định, xã phải nhanh chóng thống nhất tư tưởng, phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế. Cần sớm hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đề nghị Đại hội và Đảng bộ xã Ninh Gia tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần quán triệt sâu rộng chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền hai cấp. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thứ hai, vượt qua ngưỡng phát triển bằng tư duy và hành động đột phá, ghi nhận những thành tựu xã đã đạt được trong thời gian qua, nhưng không thể bước vào kỷ nguyên mới bằng tư duy cũ. Cần vượt qua chính ngưỡng phát triển hiện tại thông qua đổi mới căn bản: từ kiểm soát sang phục vụ, từ phân mảnh sang tích hợp, hướng đến hiệu quả thực chất.

Đảng bộ xã Ninh Gia chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy tại đại hội. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Thái cũng đánh giá cao 3 đột phá mà xã đề ra, nhưng cần thay đổi toàn diện từ tư duy đến phương thức: Xây dựng quy hoạch không chỉ theo tư duy mới mà phải tạo ra không gian phát triển hoàn toàn mới, phá bỏ những rào cản truyền thống, khai thác triệt để lợi thế vị trí địa lý và kết nối vùng; Khơi thông nguồn lực không chỉ dừng ở việc tháo gỡ điểm nghẽn mà phải thiết lập cơ chế vận hành mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuyển từ cải tổ kỹ thuật sang tái cấu trúc toàn diện; Xây dựng chính quyền số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải đổi mới căn bản cách thức phục vụ người dân, tạo ra trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trong giao dịch với chính quyền.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP.

Thứ ba, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới; đây không chỉ là xu thế tất yếu mà là cuộc cách mạng về tư duy quản trị. Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ không chỉ đòi hỏi ứng dụng công nghệ mà còn thay đổi căn bản cách thức tổ chức, điều hành và ra quyết định.

Xã Ninh Gia cần tiên phong trong việc vận hành mô hình chính quyền kiến tạo - không chỉ giải quyết vấn đề mà tạo ra cơ hội phát triển mới. Từ việc số hóa hồ sơ, dữ liệu đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ công thông minh, tất cả phải hướng đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần thiết lập hệ thống phản hồi tức thời từ người dân, doanh nghiệp để điều chỉnh chính sách, dịch vụ theo thời gian thực. Đây chính là chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị thông minh.

Thứ tư, xây dựng Đảng bộ tiên phong trong kỷ nguyên mới, đây là nền tảng quyết định thành bại của toàn bộ quá trình chuyển đổi. Trong mô hình hai cấp, xã được giao nhiều thẩm quyền mới - vừa tạo thuận lợi cho dân, vừa đòi hỏi phẩm chất cao hơn của cán bộ. Kinh nghiệm cho thấy, quyền hạn lớn hơn luôn đi kèm nguy cơ tham nhũng, tiêu cực nếu không có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Chính vì vậy, việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong giai đoạn mới, cần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa tâm sáng, tài cao, vừa có đạo đức trong sạch, tư duy đột phá, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự trong sạch, kiên quyết không lợi dụng chức vụ để trục lợi. Đây chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu đã đề ra.

Thứ năm, tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường ổn định cho phát triển.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trần Kiên

12:28 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm