Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ sáu, 03/10/2025 - 11:45
(Thanh tra) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã mở ra một chương mới đầy khát vọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: PV
Sau sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng, tạo nhiều tiềm năng, lợi thế để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hiện thực hóa tầm nhìn đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, ngày 3/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản chia sẻ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hưng Yên đã triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cùng chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao, khẳng định vai trò, uy tín của Đảng bộ.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy và cán bộ. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Hưng Yên đã tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.
Trong công tác xây dựng Đảng, sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất được giữ vững. Các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, kỷ cương của Đảng ngày càng được đề cao.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản nhấn mạnh, việc ban hành nhiều chủ trương, quyết sách mang tính đột phá cùng sự chỉ đạo linh hoạt đã giúp Hưng Yên thích ứng hiệu quả trước mọi tình huống.
Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai đồng bộ, đem lại kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, phát huy tính tiên phong, gương mẫu.
Bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai từ 1/7/2025 nhanh chóng ổn định, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Cùng với đó, tỉnh tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Hầu hết dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến toàn trình cấp độ 4, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. Hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, toàn diện, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Sáng 3/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Ảnh: PV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, kinh tế tỉnh Hưng Yên giai đoạn vừa qua tăng trưởng nhanh và bền vững, tốc độ GRDP bình quân đạt 9,17%/năm, khẳng định vị thế ngày càng cao trong vùng và cả nước. Quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt 328.283 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Thu ngân sách ước vượt 74.432 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.
Hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều bước đột phá, nhất là hạ tầng giao thông với hàng loạt công trình trọng điểm hoàn thành, tạo động lực thu hút đầu tư, thay đổi diện mạo tỉnh. Cùng với đó, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực mới, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và chỉ số chuyển đổi số (DTI).
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Hưng Yên đạt nhiều thành tựu rõ nét. Chỉ số phát triển con người (HDI), thể lực, tầm vóc Nhân dân được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thấp hơn mức bình quân cả nước. Phong trào “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” hoàn thành sớm so với kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển.
Đảng bộ tỉnh tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đồng thời đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn chiến lược, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo.
Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng nền kinh tế năng động, phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.
Ba đột phá chiến lược được xác định gồm: Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu; xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng số và giao thông kết nối với Hà Nội cùng các tỉnh đồng bằng sông Hồng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, đồng thời thu hút và trọng dụng nhân tài.
Với quyết tâm cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản khẳng định toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên sẽ đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Thúy Nhài
Trần Kiên
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà