Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng: Lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Vũ Linh

Thứ sáu, 10/10/2025 - 11:36

(Thanh tra) - Sáng 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 498 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 124.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Vũ Linh

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong thời gian qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo đưa bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp đi vào vận hành ổn định với quyết tâm chính trị cao nhất.

Toàn Đảng bộ cũng đã triển khai thực hiện mục tiêu kép: thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ 124 xã, phường, đặc khu và 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy trình, nội dung, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tiến độ thời gian và bảo đảm chất lượng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vũ Linh

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bối cảnh quốc tế và khu vực thay đổi nhanh chóng, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, người dân, doanh nghiệp, nhưng đây cũng là nhiệm kỳ đầy ắp những sự kiện trọng đại và đã xác lập được nhiều dấu mốc quan trọng mà từ trước đến nay chưa từng có.

Lâm Đồng đã tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đoàn kết vượt qua đợt đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Bên cạnh đó, với ý chí, khát vọng phát triển, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng bộ và Nhân dân 3 tỉnh (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Vũ Linh

Trong đó, trọng tâm là giữ vững ổn định chính trị - xã hội; kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô, chất lượng nền kinh tế được nâng lên theo hướng bền vững; sản xuất nông nghiệp tiếp tục thích ứng với thị trường, các thương hiệu nông sản phẩm của tỉnh được xây dựng, sản xuất theo chuỗi giá trị, dần khẳng định vị trí tại các thị trường trong và ngoài nước; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng lên; sức mạnh đại đoàn kết được tiếp tục giữ vững và tăng cường.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đạt được những kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các Ban đảng, bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là các Nghị quyết, chủ trương của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư lãnh đạo đã khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện Cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy…; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Linh

Sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông; sự quản lý, điều hành năng động của chính quyền địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, đồng thuận, tham gia của Nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Có thể khẳng định rằng: Thành công nhất của nhiệm kỳ này là Tỉnh ủy đã lãnh đạo khơi dậy được niềm tự hào, ý chí, nghị lực của gần 123.800 đảng viên trong Đảng bộ và gần 3,9 triệu người dân Lâm Đồng cùng chung mục tiêu phấn đấu xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững, đây là tiền đề vững chắc để vươn tới mục tiêu cao hơn trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Vũ Linh

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng và trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội lần này biểu thị quyết tâm, thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030 là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng sáng nay (10/10). Ảnh: Vũ Linh

Đây vừa là quyết tâm chính trị của Đại hội và của Đảng bộ, vừa là kỳ vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và là nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tin tưởng, giao phó cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cần phải quyết tâm thực hiện trong thời gian tới; góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Ảnh: Vũ Linh

Với tinh thần cách mạng tiến công, với trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt mới trong chặng đường phát triển của tỉnh.

"Với tinh thần “ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, chúng ta tin tưởng rằng, mỗi đại biểu và toàn thể Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, bàn bạc và quyết định những vấn đề lớn, những định hướng, quyết sách quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh trao gửi và hướng về Đại hội", Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; một số kết quả nổi bật đó là:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá đạt 6,47%; quy mô và chất lượng tăng trưởng được nâng lên theo hướng bền vững. Trong đó nông, lâm, thủy sản vẫn giữ vai trò quan trọng (tăng 4,75%); sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá (7,72%), đặc biệt là công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến bô-xít, titan; Dịch vụ  tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn (tăng trưởng 7,76%), thu hút lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; kinh tế tư nhân phát triển năng động, tỷ trọng kinh tế tư nhân đóng góp vào GRDP 78%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, khoáng sản được tăng cường.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các mục tiêu phát triển con người được chú trọng. Đời sống nhân dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa chuyển biến tích cực, mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân mỗi năm là 1,4% (vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân mỗi năm 4,23%).

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố. Công tác biên phòng được chú trọng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Tội phạm hình sự, ma túy, “tín dụng đen”… được trấn áp, kéo giảm; tai nạn giao thông hàng năm giảm trên cả 3 tiêu chí. Hoạt động đối ngoại được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới; hoàn thành việc sáp nhập tỉnh và tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò vận động quần chúng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

(Thanh tra) - Ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nam Dũng

16:27 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm