Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sau khi thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo quy định, các cơ quan, đơn vị mới của tỉnh Đắk Lắk sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.
Các cơ quan, đơn vị mới của Đắk Lắk chính thức hoạt động từ ngày 1/3. Ảnh: NT
Ngày 14/2, nguồn tin Báo Thanh tra cho biết, ngày 19/2 tới, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức kỳ họp. Ngày 20/2 Tỉnh uỷ sẽ công bố các quyết định thành lập, giải thể các cơ quan đơn vị; đồng thời công bố bổ nhiệm chức vụ mới của lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Theo đề án, Đắk Lắk sẽ hợp nhất Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh để thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh. Kết thúc hoạt động Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Đắk Lắk sẽ thành lập 2 đảng bộ mới là Đảng bộ UBND tỉnh và Đảng bộ các cơ quan Tỉnh uỷ. Theo kế hoạch, các cơ quan đơn vị mới tỉnh Đắk Lắk sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.
Ông Nguyễn Đình Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp bộ máy đợt này làm thật tốt công tác cán bộ theo vị trí việc làm, bảo đảm lựa chọn đúng người có trình độ, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh trước ngày 20/2/2025.
Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện phương án sắp xếp lần này, tiếp tục rà soát, tính toán tinh gọn khoảng 15% đầu mối theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm thực chất, minh bạch, đáp ứng đúng các nguyên tắc và lộ trình đề ra. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk yêu cầu, trong quá trình sắp xếp, bộ máy vẫn phải được vận hành thông suốt, không gián đoạn, mất thời gian chờ đợi; không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.
Thời gian qua, tại Đắk Lắk, có nhiều cán bộ là lãnh đạo giữ chức vụ quan trọng dù còn thời gian công tác nhưng vẫn làm đơn xin nghỉ để "nhường" cho lớp trẻ phát triển và để việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra thuận lợi.
Điển hình như bà H’Kim Hoa Byă - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận và bà H’Lim Niê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178.
Ngoài ra còn có nhiều lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị cũng có đơn xin nghỉ hưu như ông Đinh Xuân Toản - Tổng biên tập Báo Đắk Lắk; ông Phạm Văn Phước - Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Dương Vũ Điệp - Trưởng Phòng Lãnh sự - Biên giới và ông Đỗ Hoài Thạch - Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ; ông Trương Hoài Anh - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đắk Lắk; Sở Tài nguyên & môi trường tỉnh Đắk Lắk có 2 Phó Giám đốc Sở cũng xin nghỉ hưu trước tuổi là ông Nguyễn Văn Hoàng và Trần Văn Sỹ; các ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Văn Nghiêm - Phó Giám đốc Sở Công Thương cũng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật