Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bàn giải pháp để thể chế hóa những quan điểm mới về tôn giáo của Đảng tại Đại hội XIII

Thanh Thanh

Thứ ba, 24/09/2024 - 22:07

(Thanh tra) - Ngày 24/9, Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy nguồn lực các tôn giáo trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tại đây, các đại biểu dự cùng bàn giải pháp để thể chế hóa những quan điểm mới về tôn giáo của Đảng tại Đại hội XIII đã đề ra.

Hội thảo khoa học “Phát huy nguồn lực các tôn giáo trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ảnh: H.D

Trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, lần đầu tiên Đảng ta đề cập trực tiếp các nội dung về tôn giáo và công tác tôn giáo một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và dung lượng nhiều nhất so với các kỳ Đại hội trước đó.

Trong 10 văn bản trình bày ở hai tập của Văn kiện, có 4 văn bản đề cập trực tiếp các nội dung liên quan đến tôn giáo.

Về việc phát huy nguồn lực trong các tôn giáo, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã ghi rõ: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”.

Phát huy vai trò của tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhận định, hiện nay, các quan niệm về nguồn lực của các tôn giáo cũng đều khẳng định vai trò của tôn giáo, coi những tác động tích cực của các tôn giáo là một trong những nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó ưu thế, đóng góp tiêu biểu ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Dũng cũng chỉ ra, trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản dưới luật chưa đưa ra khái niệm thế nào là giá trị tôn giáo và nguồn lực tôn giáo? Giá trị đạo đức, giá trị văn hóa của tôn giáo được hiểu như thế nào?

Đồng thời chưa có khung pháp lý để thể chế hóa các quan điểm của Đảng về phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Điều này dẫn tới sự lúng túng, thiếu đồng bộ trong nhận thức và thực hiện.

Vì vậy, ông Dũng kì vọng hội thảo sẽ góp phần mở ra cái nhìn sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho quá trình xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, đề xuất những giải pháp để thể chế hóa những quan điểm mới về tôn giáo của Đảng tại Đại hội XIII đề ra.

Phát huy giá trị của các tôn giáo

 Tại hội thảo, PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, trước tiên cần phát huy giá trị của các tôn giáo trong xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay.

PGS.TS Chu Văn Tuấn gợi ý, thông qua mạng xã hội, các không gian tôn giáo, các lễ hội... để truyền tải các giá trị đạo đức đến với con người, hướng thiện con người, giúp người dân hiểu được những giá trị đạo đức của người công dân tốt, có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Truởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An, tư tưởng, tinh thần, đạo đức, lối sống của các tôn giáo chính là văn hóa phi vật thể, mà hiện nay chưa phát huy hết giá trị trong xã hội.

Nếu phát huy được hết nguồn lực từ những giá trị đạo đức, lối sống của các tôn giáo sẽ đóng góp rất tích cực cho nguồn lực của xã hội, đặc biệt về đời sống tinh thần cho Nhân dân, hướng tới mục tiêu khiến con người hạnh phúc.

GS Thượng Mai Thanh, Trưởng Ban Cai quản Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội cho rằng, ở giai đoạn hiện nay, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định mạnh mẽ hơn. Trong đó, vấn đề về đoàn kết các tôn giáo là chủ trương sáng suốt của Đảng, mang lại nhiều kết quả thiết thực trong đời sống xã hội.

Để phát huy nguồn lực các tôn giáo mạnh mẽ hơn, GS Thượng Mai Thanh kiến nghị, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường tập hợp, phát huy vai trò các chức sắc của các tổ chức tôn giáo.

Để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung chia sẻ, xác định công tác tôn giáo có vị trí quan trọng, MTTQ các cấp thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tạo thuận lợi cho người dân thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng pháp luật.

Bà Dung cho rằng, trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong tình hình mới; quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo đảm bảo đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cùng cấp tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tôn giáo.

Chủ động phòng ngừa, kiên trì, kiên trận quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo để xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo…, bà Dung nhấn mạnh.

GS.TS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, những ý kiến tâm huyết tại hội thảo sẽ là căn cứ để Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy nguồn lực các tôn giáo trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm