00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Mường Lát sơ tán 80 học sinh vì trường mầm non xuất hiện vết nứt

Văn Thanh

Thứ hai, 23/09/2024 - 09:22

(Thanh tra) - Do ảnh hưởng của bão số 4 trên địa bàn huyện vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn, làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân và Nhà nước, trong đó phải sơ tán dân ở các xã, thị trấn và 80 học sinh ở trường mầm non.

Mưa lớn ở huyện Mường Lát đã làm sạt lở Quốc lộ 15C. Ảnh: Pó Lý Mường Lát

Ông Trịnh Văn Thế, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, trong ngày 22/9 do mưa lớn nguy cơ sạt lở cao, địa phương đã thực hiện sơ tán 443 hộ/1.479 khẩu ở các xã Tam Chung, thị trấn Mường Lát, xã Pù Nhi, xã Mường Chanh, xã Trung Lý, xã Nhi Sơn, xã Mường Lý đến nhà văn hóa, điểm trường và nhà người thân.

Về nhà ở, có 21 hộ thiệt hại về nhà cửa, trong đó di dời khẩn cấp 1 hộ tại Cá Giáng, xã Trung Lý; 4 hộ bị sập nền nhà (trong đó 3 tại bản Ngố, xã Mường Chanh và 1 hộ tại khu phố Chiên Pục, thị trấn Mường Lát); 15 hộ có nguy cơ bị sập nền nhà tại xã Mường Chanh; nhà bị tốc mái trên 30% là 1 hộ tại khu phố Chiên Pục, thị trấn Mường Lát.

Tại Điểm trường Mầm non khu Chiềng Cồng phía sau đồi (taluy dương) xuất hiện các vết nứt và điểm sạt có nguy cơ cao sạt lở xuống điểm trường. UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng để tổ chức di chuyển đồ dùng học tập, các cơ sở vật chất của Điểm trường Mầm non Chiềng Cồng và sơ tán 80 học sinh của 2 khu phố Chiềng Cồng, Tén Tằn xuống học tại điểm trường chính tại khu phố Buốn, để đảm bảo an toàn.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trung Lý bị sạt lở sau ký túc xã, làm ảnh hưởng đến 15 phòng ở của học sinh. Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ nhà trường sơ tán 214 học sinh đến tạm ở tại khu giảng đường 2 tầng an toàn.

Có nhiều điểm sạt lở tại các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Lý và thị Trấn Mường Lát; hiện tại huyện đã báo cáo Sở Giao thông Vận tải để chỉ đạo các đơn vị san gạt thông các tuyến. Tuyến nhánh số 5 đường giao thông Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh; đường bê tông từ khu phố Chiên Pục đi bản Pù Quăn nhiều điểm bị sạt lở hiện tại chưa lưu thông được xe ô tô.

Hiện nay, để ứng phó với mưa lũ, huyện Mường Lát đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng công an, biên phòng, quân đội, dân quân tự vệ, từ huyện đến cơ sở phối hợp, giúp đỡ Nhân dân triển khai thực hiện tốt việc khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt chú trọng đến tính mạng con người là trên hết và đời sống an sinh xã hội cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Theo đó, UBND huyện Mường Lát đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải khắc phục, thông tạm tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16 qua địa bàn xã Trung Lý và Quốc lộ 16C từ bản Táo xã Trung Lý đi cầu Chiềng Nưa, xã Mường Lý và thông tuyến tỉnh lộ 521D để đảm bảo giao thông tuyến lên trung tâm huyện. Riêng tuyến Quốc lộ 15C đoạn qua bản Đông Ban, xã Pù Nhi khối lượng sạt lở quá lớn chưa thể thông đường được.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sữa bột giả, hệ lụy thật

Sữa bột giả, hệ lụy thật

(Thanh tra) - Vụ án sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn, bị lực lượng Công an triệt phá mới đây đã dấy lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Đặc biệt nguy hiểm, đối tượng bị những kẻ làm hàng sữa bột giả nhắm tới lại là những người cần được bảo vệ nhất trong xã hội: Trẻ em, người bệnh, người già và phụ nữ mang thai.

Ngọc Diễm

22:04 14/04/2025
Chăm lo đời sống người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chăm lo đời sống người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(Thanh tra) - Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Ưu tiên, sớm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi, có các giải pháp thiết thực nhằm huy động nguồn lực xã hội vào việc chăm sóc người có công với cách mạng.

Phương Anh

20:40 14/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm