Công an thành phố thông tin, ngày 24/5/2024, xảy ra cháy tại nhà số 01, ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người. Ngay sau vụ cháy, thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố đã khẩn trương chỉ đạo Công an các quận huyện, thị xã tham mưu UBND cùng cấp, thành lập hơn 900 Tổ Công tác để triển khai ra quân tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố.

Riêng đối với địa bàn quận Cầu Giấy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng công an quận, chỉ đạo công an các phường thành lập 33 tổ công tác, chia làm 3 buổi/ngày để tổ chức tổng kiểm tra, phúc tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị đối với 100% loại hình nhà trọ trên địa bàn.

Trên cơ sở các nội dung đã kiểm tra, hướng dẫn theo Công điện 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ cơ sở, hộ gia đình phải cam kết khắc phục, ngăn cháy lan, xây dựng phương án và trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho từng người dân đang sinh sống và làm việc tại các nhà trọ, hoàn thành trước ngày 30/5/2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 28/5/2024, các tổ công tác trên địa bàn quận Cầu Giấy đã tổ chức rà soát, kiểm tra đối với 3.048 cơ sở thuộc loại hình nhà trọ trên địa bàn.

Cũng trong chiều ngày 28/5/2024, Đoàn công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, do Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng làm Trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các tổ công tác, đồng thời động viên các tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại đây, Đại tá Phạm Trung Hiếu đã trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục các giải pháp trước mắt như: Ngăn cháy lan giữa khu vực để ở với không gian để xe, đóng kín buồng thang bộ, ngăn cháy lan các trục kỹ thuật thông tầng, hệ thống điện… trang bị hệ thống báo cháy tự động và các thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp Công an quận Cầu Giấy tham mưu UBND quận chỉ đạo các tổ công tác của UBND 8 phường trên địa bàn quận, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng đợt tổng rà soát, kiểm tra. Đồng thời, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã để tổ chức tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 20/6/2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh của các tổ công tác do Công an thành phố cung cấp:

leftcenterrightdel
Các tổ công tác ngày, đêm tích cực rà soát, kiểm tra an toàn PCCC loại hình nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: CATP
leftcenterrightdel
Hướng dẫn chủ cơ sở nhà trọ số số 33, ngõ 245 phố Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô bố trí đồ đạc đúng nơi quy định, đảm bảo lối thoát nạn và sử dụng lối thoát nạn thứ 2 khi xảy ra cháy. Ảnh: CATP
leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Trung Hiếu kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC cơ sở nhà trọ số 6, ngõ 177, đường Phạm Văn Đồng, Tổ 1, phường Mai Dịch và động viên các thành viên tổ công tác làm nhiệm vụ. Ảnh: CATP

H.A