Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sang Trung Quốc “đốt tiền” với thú vui pháo nổ

Thứ ba, 23/02/2016 - 10:56

(Thanh tra)- Theo nhiều bạn trẻ, để “mua vé trở về tuổi thơ” được đốt pháo như thời chưa bị cấm, chỉ cần làm hộ chiếu qua cửa khẩu sang Trung Quốc, có thể mua pháo và kiếm một bãi đất trống rồi đốt cho thỏa thích. Thậm chí, nhiều người còn quay video clip lại làm kỷ niệm.

Những bạn trẻ rất háo hức với việc sang Trung Quốc được mua và đốt pháo

Mua pháo đốt cho thỏa thích

Anh Nguyễn Văn Tùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, vào dịp Tết vừa qua anh cùng với nhóm bạn có việc sang Trung Quốc. Tại TP Quảng Châu nơi nhóm bạn dừng chân, việc đầu tiên anh cùng những người bạn tìm đến là các cửa hàng bán pháo nổ. Mỗi người mua một loại, người thì mua bánh pháo, người thì mua cả mâm, người thì mua pháo hoa… với giá khoảng từ 50 nghìn đến 500 nghìn đồng quy ra tiền Việt.

Sau khi đã chọn mua được pháo, cả nhóm kéo nhau ra một bãi đất trống và châm lửa đốt từng loạt một cho nổ vang trời và cùng nhau thưởng thức cảm giác “pháo Tết” như ngày xưa.

Còn anh Ngô Minh Huy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một cựu du học sinh tại Trung Quốc cho biết, pháo ở bên Trung Quốc rất dễ mua. Muốn đốt thì chỉ cần mang ra xa nơi trường học, bệnh viện là có thể đốt thoải mái.

“Trước em mua pháo đốt trong khuôn viên trường học nhưng chỉ bị nhắc nhở, sau đó mang ra sân bóng của trường đốt thì không có vấn đề gì” - Huy cho biết thêm.

Ngày 8/8/1994, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 406 về cấm đốt pháo. Theo đó, kể từ ngày 01/01/1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước ( trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa).

Theo thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với lực lượng hải quan và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, vào ngày 26/1, khi đang làm nhiệm vụ xuất nhập cảnh, các lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát Lào 9990 do tài xế tên là Lê Đình Thọ (41 tuổi, trú tại khối 6, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) bên trong xe chở trái phép 71kg pháo các loại khi đang trên đường vận chuyển về Hà Tĩnh tiêu thụ.

Theo quy định của pháp luật, chỉ những đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trên 10kg pháo trái phép mới bị xử lý hình sự nên nhiều đối tượng “lách luật” bằng việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ dưới 10kg pháo, trong khi đó chế tài xử lý dưới 10kg pháo chỉ bị phạt hành chính nên không có tác dụng nghiêm trong việc răn đe, xử lý việc buôn bán vận chuyển pháo.

Nam Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Camera AI tạo chuyển biến trong điều hành giao thông Hà Nội

Camera AI tạo chuyển biến trong điều hành giao thông Hà Nội

(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.

Thái Minh

22:21 18/12/2025
Đột phá cải cách hành chính năm 2025: Nghệ An khẳng định dấu ấn quyết liệt trong vận hành chính quyền hai cấp

Đột phá cải cách hành chính năm 2025: Nghệ An khẳng định dấu ấn quyết liệt trong vận hành chính quyền hai cấp

(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Văn Thanh

20:47 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm