Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/12/2012 - 18:12
(Thanh tra) - Với ý nghĩa “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là 3 năm trở lại đây, Hà Nam luôn tổ chức thành công những ngày hiến máu lớn trong năm và thu gom được hơn 13.000 đơn vị máu, vượt rất nhiều so với chỉ tiêu Trung ương giao. Chỉ tính riêng năm 2012, tỉnh đã vận động thu được gần 4.500 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu Trung ương giao gần 1.000 đơn vị.
Có được thành công trên là do công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện luôn được các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh Hà Nam đặc biệt quan tâm thực hiện. Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành hữu quan chỉ đạo các địa phương đơn vị, cơ quan trường học trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên về ý nghĩa thiết thực của hoạt động hiến máu cứu người. Xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu đối với từng đơn vị. Ban chỉ đạo cũng tăng cường tập huấn về kỹ năng tuyên truyền cho các tình nguyện viên và tuyên truyền viên cơ sở nhằm tạo dựng nét đẹp văn hoá hiến máu cứu người trong giới trẻ; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa cao cả của việc hiến máu tình nguyện, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều buổi toạ đàm, diễn đàn được Đoàn thanh niên tổ chức, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động. Và thực tế đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các đợt hiến máu tình nguyện.
Anh Lã Văn Ngọc, cán bộ UBND thị trấn Vĩnh trụ (huyện Lý Nhân) đã 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện tâm sự: "Nhận thấy tầm quan trọng của máu trong việc cứu giúp người bệnh, tôi luôn tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ huyện phát động. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều hơn những tấm lòng nhân ái để sẻ chia, giúp đỡ người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo".
Cũng đã có 10 lần trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, Bí thư Đoàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân Nguyễn Trọng Huy cho biết: "Thật hạnh phúc khi mình có đủ sức khỏe để hiến máu cứu người. Mỗi lần tham gia hiến máu mình cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn, trưởng thành hơn và quan trọng hơn hết là những giọt máu của mình có thể cứu một bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Để đảm bảo nguồn máu sạch, đủ sức để hiến máu cứu người, mình cũng luôn chú ý sinh hoạt điều độ và sống lành mạnh. Đã 10 lần hiến máu tình nguyện nhưng chừng nào còn đủ sức khỏe, mình sẽ còn tiếp tục tham gia hiến máu cứu người". Không chỉ trực tiếp hiến máu tình nguyện, anh Huy còn là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Để minh chứng cho việc hiến máu không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, trong quá trình vận động đoàn viên thanh niên, anh đã lấy bản thân mình để thuyết phục và giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương hiểu được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người.
Đến nay, trên địa bàn xã Công Lý đã xuất hiện thêm rất nhiều tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện với trên 5 lần hiến máu. Bên cạnh lực lượng đoàn viên, thanh niên là những đối tượng chủ yếu tham gia hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam còn tập trung vận động các lực lượng xã hội, các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, cán bộ và nhân dân trong tỉnh tham gia, trong đó luôn vận động lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng cho biết: Là một cán bộ của xã, muốn dân theo, trước tiên bản thân mình phải là người tiên phong đi đầu. Từ suy nghĩ đó, hàng năm khi Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện Kim Bảng phát động phong trào hiến máu nhân đạo, ông đều tham gia tích cực. Đến nay, ông Mạnh đã có tổng cộng 9 lần tham gia hiến máu.
Ông Nguyễn Minh Toan, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Trước đây, khi phong trào hiến máu còn chưa phổ biến, đa số người dân còn cho rằng, mất đi một lượng máu trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy, nhiều người còn dè dặt với phong trào này. Từ khi tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, được các y - bác sỹ giải đáp những thắc mắc, đa số người dân trên địa bàn đều hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của hiến máu nhân đạo, đến nay phong trào này đã gặt hái được nhiều kết quả đến mừng.
Năm 2013, tỉnh Hà Nam phấn đấu vận động được từ 4.500 đơn vị máu trở lên. Để đạt được mục tiêu này và tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Hà Nam tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, hiểu biết về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu trong các cấp, các ngành và trong nhân dân; mở rộng đối tượng tham gia hiến máu theo quy định của Bộ Y tế, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên trên địa bàn, phấn đấu có 20% học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, tại các huyện, thành phố phấn đấu có 0,4% dân số trong độ tuổi tham gia hiến máu tình nguyện; triển khai các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hiến máu nhân đạo; biểu dương, khen thưởng các cá nhân tập thể xuất sắc trong phong trào hiến máu cứu người.
Nguyễn Chinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 19/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án “Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Việt Tùng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam