Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 23/01/2011 - 17:44
(Thanh tra) - Rét đậm kéo dài tại các tỉnh miền Bắc khiến rau xanh cũng như nhiều loại thực phẩm khác đều tăng giá. So với tuần trước đó, giá rau xanh đã tăng từ 15% - 20%.
Các mặt hàng đều tăng giá
Ghi nhận tại các chợ Khương Trung, Hạ Đình, Thái Thịnh, Hà Đông…, giá rau xanh đã tăng từ 15% - 20% so với một tuần trước đó. Tại chợ Khương Trung (quận Thanh Xuân), rau cải bắp đang bán 10.000đồng/kg, su hào 6.000 đồng/củ, súp lơ 12.000đồng/cái, rau cần 11.000đồng/mớ, rau muống 12.000đồng/mớ, cải canh 20.000đồng/kg, xu xu 15.000đồng/kg, cà chua 15.000đồng/kg…
Chị Hòa, tiểu thương bán rau tại chợ Khương Trung cho biết, nhiều ngày trở lại đây, rau xanh mỗi ngày một giá và liên tục tăng. “Sáng nay tôi đi lấy hàng giá đã cao hơn trước. Cũng do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài khiến rau chậm phát triển, dẫn đến khan hàng”, chị Hòa nói.
Rét đậm kéo dài khiến giá rau liên tục tăng cao
Các loại thực phẩm khác như cá, thịt gà, thịt lợn, thịt bò cũng đã tăng nhẹ (tăng từ 3-5 nghìn đồng/kg) so với đầu tháng 1. Tại chợ Thái Thịnh (quận Đống Đa), các loại cá đã tăng từ 5-7.000đồng/kg. Cụ thể: cá trôi 40-45.000đồng/kg, cá trắm trắng 50-60.000đồng/kg, cá chép 60-70.000đồng/kg, cá quả 100 -120.000đồng/kg, cá trắm đen 160.000đồng/kg (tăng 20.000đồng/kg so với tuần trước).
Tại chợ Hạ Đình (quận Thanh Xuân), thịt nạc mông 70-75.000đồng/kg, thịt ba chỉ 73.000đồng/kg, móng giò 43-55.000đồng/kg, sườn 75-85.000đồng/kg, thịt nạc thăn lên 95.000đồng/kg; thịt chân giò 80-85.000đồng/kg; thịt gà ta mổ sẵn giá 140.000đồng/kg (tăng 20.000đồng/kg); thịt bò thăn 150-155.000đồng/kg (tăng 10.000đồng)…
Giá vẫn tiếp tục tăng
Các bà nội trợ mấy ngày qua liên tục "choáng", bởi hầu hết các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như các loại thịt, cá, rau củ quả… đều tăng giá khá cao so với tháng trước. Giá cả tăng khiến họ phải “thắt lương buộc bụng” suy tính, cân đối lại chi tiêu.
“Đi chợ mà cứ như bị mất cắp. Vèo một cái đã hết cả trăm nghìn, thấy chóng hết cả mặt. Tôi không biết phải lên thực đơn cho bữa ăn như thế nào, nhất là chuẩn bị Tết đến.”, chị Hồng Hà (ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) cho biết.
Thịt lợn tăng giá nhẹ
Đặc biệt, trước thông tin rét đậm vẫn kéo dài trong dịp Tết Tân Mão, nhiều tiểu thương bán rau nhận định giá rau xanh sẽ tiếp tục tăng mạnh. Vừa xếp rau, chị Vân Anh, một tiểu thương tại chợ Kim Giang nhận định: từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, nhu cầu mua thực phẩm, đặc biệt là rau xanh sẽ tăng mạnh, do đó rau xanh sẽ tiếp tục tăng gia. “Như nấm kim chi mới hôm trước tôi còn bán ra 15.000đồng/bịch thì nay nhập vào đã 17.000đồng/bịch. Tôi đi lấy hàng thấy người ta nói rau chậm phát triển hơn hẳn so với thời tiết bình thường. Nhất là nhu cầu mua rau ngày tết tăng cao nên giá sẻ còn tăng mạnh…”, chị Vân Anh cho biết.
Với cái đà nhu cầu mua sắm ngày Tết, giá các loại thịt, cá, gà cũng khó mà “đứng im”. Gia đình nào cũng phải sắm mâm cơm thắp hương ông bà tổ tiên. Chị Lan, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Kim Giang cho biết, từ ngày 28 đến 30 Tết sức mua sẽ rất lớn. Với tình hình thế này thì việc tăng giá là khó tránh khỏi.
Hồng Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đặt con người ở trung tâm của chuyển đổi số, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa phong trào “Bình dân học vụ số” bằng những cách làm bài bản, đồng bộ, hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 712/TB-VPCP ngày 21/12/2025 kết luận Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, 4 năm triển khai Đề án 06.
T. Minh
Ngọc Trâm
Hà Vân
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Trần Quý
Phúc Lâm
Nhóm PV
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh