Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cho đất chết hồi sinh

Thứ ba, 27/03/2012 - 14:15

(Thanh tra) - Triển khai Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Đội rà phá bom mìn 319 (Đội 319) - Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn ở xã Hương Hòa, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) - nơi có đến gần 800 ha đất bị nhiễm bom, mìn các loại.

Những người lính công binh đã thay phiên nhau để làm sạch đất khỏi bom mìn

Từ năm 2009 đến nay, Đội 319 đã làm sạch bom, mìn cho hơn 500 ha đất; tháo gỡ, xử lí trên 1.000 quả đạn pháo, bom, mìn. Diện tích đất bị nhiễm bom, mìn được Đội 319 làm sạch, nay đã được giao cho người dân sản xuất. Đằng sau mỗi tấc đất sạch bom mìn là những công việc thầm lặng nhưng đầy dũng cảm, không chùn bước trước hiểm nguy của những người lính công binh.

Đội trưởng Đội 319, Trung tá Doãn Tri Phương cho biết,  dù đối mặt với bom, mìn hàng ngày, mỗi người lính công binh luôn có sự kiên trì, khéo léo, tự tin, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn và đặt biệt là luôn phải làm việc bằng tất cả ý chí mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài hiểm nguy đến tính mạng, lính công binh còn gặp vô vàn khó khăn. Các khu vực nhiễm bom, mìn thường có địa hình đồi núi dốc đứng nên dễ xảy ra hiện tượng bào mòn, bồi lắng khiến bom, mìn sót lại sau chiến tranh càng bị chôn vùi sâu hơn. Một số loại vật nổ bị chôn sâu nằm ngoài tầm dò tìm của các thiết bị máy móc. Trang phục bảo hộ như áo giáp, kính bảo vệ mắt, mũ bảo hộ... cũng chỉ ngăn ngừa, giảm thiểu được phần nào những rủi ro gặp phải trong quá trình xử lí bom, mìn.

Trung sĩ Chu Văn Quỳnh cho biết, khi phát hiện, xử lý, bom mìn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi luôn phải học hỏi, nắm vững nguyên lý hoạt động các chủng loại bom mìn để xử lý cho an toàn như cách nhận biết, vận chuyển bom đạn... Điều quan trọng là cần bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống.

Lớp lớp những nguời lính công binh đã thay phiên nhau để làm sạch đất khỏi bom, mìn tại địa bàn huyện Nam Đông, một trong những địa phương có mật độ bom mìn còn sót lại nhiều nhất ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Họ đều có chung một ý nguyện là đem lại an toàn, mở rộng thêm đất đai cho người dân sản xuất. Nam Đông có hơn 17.400 ha đất bị nhiễm bom mìn. Đến nay, gần một phần tư diện tích đất này đã có thể phát triển sản xuất an toàn.

Anh Nguyễn Nhì ở thôn 10, xã Hương Hoà trồng được 5 ha cao su và keo trên diện tích đất trước đây bị nhiễm bom mìn, cho biết, trước đây, vùng đất này từng có người bị tai nạn bom mìn nên không ai dám đến gần, vì vậy đã bị bỏ hoang hoá. Sau khi được bộ đội công binh tháo gỡ hết bom mìn, gia đình đã tiếp nhận để trồng trọt. Nay cao su, keo cho thu hoạch gần 400 triệu đồng/năm; trừ chi phí, thu lãi trên 200 triệu đồng. Cái đói, cái nghèo và những tai nạn do bom, mìn còn sót lại dần được đẩy lùi.

Vùng đất Nam Đông giờ đã bạt ngàn một màu xanh của cây, rừng. Trong đó, phần lớn diện tích trong 3.600 ha cây cao su là được trồng trên đất đã từng nhiễm bom, mìn. Cây cao su đã trở thành cây trồng chủ lực xoá đói, giảm nghèo.

Bên cạnh đó, huyện đã phát triển được trên 4.200 ha rừng kinh tế với các loại cây như keo, tràm; mô hình kinh tế vườn được mở rộng 600 ha, cho thu nhập bình quân 24 triệu đồng/ha... giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Đông hiện xuống dưới 11%.

              Ng.Lý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Đan Quế

21:41 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm