Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 05/11/2012 - 06:58
(Thanh tra) - Nhiều năm qua, TP. Đà Nẵng khởi xướng và đẩy mạnh chương trình “5 không”, “3 có” thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi; trong đó có mục tiêu “không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”. Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, Đà Nẵng đã đầu tư nhiều mặt, huy động mọi nguồn lực trong dân với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, tạo môi trường cho những người lỡ lầm sa chân..., có cơ hội làm lại cuộc đời.
Giờ học nghề điện dân dụng của các học viên
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05 - 06 Đà Nẵng, thôn Lộc Mỹ, Hòa Bắc, Hòa Vang) là những dòng chữ nằm trên những thảm cỏ xanh tươi trong khuôn viên rợp bóng cây xanh, hồ nước: “Vươn lên bạn nhé”, “Kỷ cương - Tình thương”, như lời động viên, cổ vũ cả cộng đồng chung tay chống lại hiểm họa khôn lường của ma túy...
Phó Giám đốc Trung tâm, Phạm Tạo cho biết: “Chúng tôi đã đi tham quan nhiều địa phương, cả những địa phương là các điểm nóng, phức tạp về tệ nạn ma túy như Nghệ An, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, có thể khẳng định Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05 - 06 Đà Nẵng là khá hoàn thiện. Sự hoàn thiện thể hiện trên nhiều góc độ từ cơ sở hạ tầng, vật chất khang trang đồng bộ và chất lượng, đến môi trường học tập, rèn luyện trong lành. Đặc biệt, là sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể của TP”.
Trung tâm rộng 37 ha, gồm 07 ha khu hành chính, nhà ở, xưởng dạy nghề, khu tập luyện thể thao, sinh hoạt văn hóa..., và 30 ha đất phục vụ sản xuất. Tổng kinh phí xây dựng hơn 175 tỷ đồng. Hiếm có một nơi cai nghiện nào có mối liên hệ tốt giữa địa phương, gia đình, cộng đồng với học viên. Ở mỗi trại đều có điện thoại để học viên liên lạc với gia đình. Một sân bóng đá, “thảm cỏ nhân tạo” dành cho học viên cũng đang xây dựng theo ý kiến của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.
Mỗi học viên được hưởng chế độ ăn 700.000 đồng/tháng, việc học tập, sinh hoạt, ăn uống nền nếp đã tạo ấn tượng tốt cho các học viên siêng năng rèn luyện. “Lỡ sa vào con đường nghiện nghập, lang thang ngoài xã hội chưa bao giờ được quan tâm, chăm sóc đủ đầy thế này, nếu không cai nghiện được thì lỗi này nặng hơn ngàn lần trước...”, học viên H.N chia sẻ.
Trung tâm hiện có 7 phân ban quản lý, với 240 học viên cai nghiện, ban nào cũng có một thư viện với hơn ngàn đầu sách, gần chục ấn phẩm báo, tạp chí.
Từ đầu năm 2012, Trung tâm đã hợp đồng với Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung và Trường Cao đẵng Công nghệ Đà Nẵng mở 3 lớp dạy nghề, gồm các ngành nghề. Hiện có 70 học viên đang theo học, đã 30 học viên được cấp chứng chỉ tốt nghiệp.
Với tình thương yêu hết mình, các cán bộ quản giáo nắm rõ tâm lý, nhược điểm của từng học viên, để động viên, an ủi, coi họ như chính con em của mình và làm cho họ hiểu: Cai nghiện ma tuý là giúp ích cho chính bản thân mình, để trở thành người có ích cho gia đình và cho xã hội. Nhờ vậy, đã dần chuyển hóa nhận thức của học viên, giúp họ biết sống đoàn kết, thương yêu nhau hơn, có những suy nghĩ và hành động đúng đắn về cuộc sống, về lòng nhân ái và hơn hết là có trách nhiệm với chính bản thân mình. Nhờ vậy mà trong năm 2011 - 2012, có 952 học viên tập trung cai nghiện, tỷ lệ tái nghiện chỉ 10%. Đây là con số rất đáng khích lệ.
HĐND TP. khóa VIII đã ra Nghị quyết về chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người cai nghiện thành công từ 2 triệu đến 10 triệu đồng/người. Bất kể trường hợp nào, khi tập trung cai nghiện, học viên đều phải qua các giai đoạn bắt buộc: Sau khi đã cắt cơn nghiện sẽ được chuyển sang học tập giáo dục nhân cách, đạo đức, trường hợp mù chữ sẽ được học lớp xóa mù chữ. Tiếp đó, là học tập về pháp luật, luyện tập đội hình, đội ngũ để quen với nếp sinh hoạt có kỹ cương, kỷ luật, tiếp tục điều trị chữa bệnh do hậu quả ma tuý gây ra, những người chưa có nghề nghiệp sẽ được đào tạo nghề. Trong những năm qua, 100% học viên chấp hành tốt nội quy, quy định; tỷ lệ học viên học tập, rèn luyện, lao động đạt thành tích khá cao.
Nguyên Ngọc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những phần quà Tết tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia, trách nhiệm và tấm lòng của cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua chương trình trao quà cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế tại cơ sở, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn, góp phần để Tết đến với mọi nhà một cách trọn vẹn, ấm áp hơn.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sản phẩm chè đến từ doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu của Thái Nguyên đang được trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", không gian văn hóa trà thu hút đông đảo khách tham quan ngay trước thềm Tết Bính Ngọ.
Đăng Tân
Thái Hải
Thiên Bình
Thanh Lương
Thái Hải
Văn Thanh
Đăng Tân
Nhóm PV
Trung Hà
Chu Tuấn
Đông Hà - Thanh Hoa
Đông Hà - Thanh Hoa
Minh Hiền
Hoàng Hưng
Thái Hải
Thiên Bình
Thanh Lương