Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Trong trường hợp cần thiết phải tiến hành cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho người dân

Thái Hải

Thứ sáu, 13/11/2020 - 16:01

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 13 vào sáng 13/11.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến. Ảnh: TH

Tác động trực tiếp từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia cho biết, 9h sáng nay (13/11), bão số 13 ở vị trí 15,2 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, cách đất liền 880km, tốc độ di chuyển 15 - 20km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15, khả năng tác động trực tiếp đất liền nước ta trong 48 giờ tới.

Phân tích những yếu tố tác động đến cường độ và quỹ đạo cơn bão, ông Khiêm cho biết, nhiệt độ bề mặt nước biển trên toàn bộ khu vực bão di chuyển vào phổ biến trên 27 độ, vùng ven bờ dưới 27 độ, cho nên bão có khả năng suy yếu khi áp sát đất liền.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nhận định của các trung tâm dự báo quốc tế đã thống nhất hơn về quỹ đạo và phạm vi ảnh hưởng của bão số 13. Theo đó, trên Biển Đông bão duy trì cường độ cấp 11 - 12, giật cấp 15; vào gần bờ cường độ bão giảm xuống cấp 9 - 10. Bão ảnh hưởng khu vực đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ; trong đó, lõi bão tác động trực tiếp các tỉnh từ Quảng Nam - Hà Tĩnh

Lưu ý các tác động của bão số 13, ông Khiêm cho biết, vùng biển ven bờ Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ sáng 14/11, hoàn lưu bão gây gió mạnh trên đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam. Thời gian gió mạnh trên đất liền khoảng đêm ngày 14/11, sáng sớm ngày 15/11.

Thủy triều ven biển Trung Bộ đang lên nhưng ở mức trung bình. Đỉnh triều cao vào khoảng 22 giờ ngày 14/11 đến 2 giờ sáng ngày 15/11. Đáng chú ý, khu vực ngoài khơi sóng có thể cao từ 8 - 10m, ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) sóng trong bão cao 4 - 6m. Hoàn lưu bão cũng gây nước dâng ở khu vực ven biển các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, khả năng nước dâng do bão có thể cao tới 0,5 - 1m.

Đặc biệt, hoàn lưu bão tương đối rộng dẫn đến rìa mưa kéo dài các khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trong Trung Bộ. Hoàn lưu bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tập trung trong ngày 14,15/11; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị mưa có thể kéo dài đến ngày 16/11. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên - Huế lưu ý có thể xảy ra mưa dồn dập với lượng mưa lên đến 100 - 200mm trong vòng 6 giờ.

Từ 14 - 16/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa với lượng mưa từ 200 - 350mm, có nơi trên 3050mm. Khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An mưa to từ 50 - 150mm.

Với tình hình mưa như vậy, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Các sông ở Hà Tĩnh có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, các khu đô thị.

Bằng mọi cách đến hiện trường sự cố thiên tai nhanh nhất

Thông tin tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, cơn bão này sẽ quét sạch tuyến biển từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa. Trên biển, gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15 nên sức tàn phá rất lớn.

Hiện, lũ ở hầu hết các tuyến sông từ Bình Định đến Thừa Thiên Huế đều đã trên báo động (BĐ) 3. Tàu thuyền hiện không còn phương tiện trong khu vực nguy hiểm, cá biệt có một số tàu cá nhỏ đi về trong ngày. Riêng về tàu vận tải, Bộ GTVT đã cấm xuất bến với các tàu, phương tiện thủy nội địa đi vào vùng ảnh hưởng của bão.

Đáng lưu ý, hiện khu vực bão dự kiến đổ bộ có hệ thống nuôi trồng thủy hải sản rất lớn tới gần 43.000ha, gần 150.000 lồng bè. Số lượng nhà dân ven biển trong khu vực khả năng chống chịu thấp, nhiều nhà đã bị hư hỏng do bão, lũ vừa qua. Trong khu vực có nhiều nhà xưởng của các khu công nghiệp, khu chế xuất quy mô lớn, đông công nhân như khu chế xuất Đà Nẵng, Trường Hải, Dung Quất.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, cơn bão lại tác động trực tiếp vào khu vực miền Trung đã hứng chịu các đợt mưa lũ liên tục trong vòng hơn 1 tháng rưỡi qua, nếu không sơ tán thì thiệt hại về tính mạng và tài sản không thể tránh khỏi.

Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ tiếp tục đảm bảo an toàn trên biển cũng như trên đất liền.

Trong đó, các địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Định thuộc phạm vi cơn bão có ảnh hưởng phải kiểm soát, kiểm đếm lại tất cả tàu thuyền, tiếp tục đưa các tàu thuyền “không đủ sức chống chịu” về khu vực tránh trú an toàn. Bảo vệ an toàn cho người dân và các thuyền viên. Đồng thời, sơ tán người dân khỏi lồng bè, cơ sở sản xuất, kinh doanh đảo.

“Nhiều cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề do chủ quan và người dân không thực hiện theo các hướng dẫn của chính quyền, cho nên trong trường hợp cần thiết phải tiến hành cưỡng chế” - Phó Thủ tướng nói.

Trên đất liền, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm, nhà yếu. Cùng với đó, đảm bảo an toàn các công trình của nhà dân, bảo vệ các công trình công cộng, sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực dễ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Lưu ý bảo vệ các công trình hồ thủy điện, thủy lợi, Phó Thủ tướng cho rằng, công trình này thực hiện đa mục tiêu với nhiều điểm tích cực: điều hoà nước, đảm bảo an ninh nguồn nước, đặc biệt nước ngọt, cung cấp nước cho hạ du, sản xuất điện… nhưng nếu công trình này không an toàn sẽ gây thảm họa cho hạ du. Do đó, đề nghị tập trung việc đảm bảo an toàn hồ đập, trong đó, chú trọng rà soát những hồ yếu; vận hành an toàn hồ chứa để góp phần cắt lũ khi lũ về.

Có phương án bảo vệ an toàn cho các công trình hạ tầng, nhất là hệ thống điện. Chủ động lực lượng xử lý sự cố đối với công trình hạ tầng đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất việc mất điện, mất thông tin liên lạc trước, trong và sau bão.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trong và sau mưa lũ đều sẽ có sự cố, cần chủ động, tập trung lực lượng hỗ trợ các địa phương trong việc ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn với phương châm “bốn tại chỗ”, lưu ý sự phối hợp giữa các lực lượng chủ lực. Phải có lực lượng chuyên nghiệp hơn, bằng mọi cách khi có sự cố, đến hiện trường xảy ra sự cố nhanh nhất cứu những người dân gặp nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án sử dụng “hỗ trợ” thiên tai hiệu quả nhất. Quyết liệt trong thực hiện chương trình nhà ở chống bão lũ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm