Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thủ tướng Chính phủ: Bộ Y tế cần ưu tiên vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 cho Bình Dương

Chu Tuấn

Thứ sáu, 27/08/2021 - 19:06

(Thanh tra) - Trưa 27/8, sau khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế cần ưu tiên vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 cho Bình Dương. Ảnh: M.X

Ưu tiên vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 cho Bình Dương

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương trong quá trình tổ chức phòng chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua…

Thủ tướng cũng đặc biệt ghi nhận, biểu dương sự đóng góp, vai trò của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với 15 phường đang là điểm nóng của TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên, Thủ tướng yêu cầu cần phải tập trung nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch tại 15 phường này.

Mục tiêu chung, cố gắng nhanh nhất có thể kiểm soát được dịch bệnh và phấn đấu chậm nhất là ngày 15/9 phải kiểm soát được tình hình… để nhanh chóng đưa địa phương về trạng thái bình thường, tiếp tục thực hiện 2 mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cần xác định, lấy xã phường, nhà máy, xí nghiệp làm pháo đài chống dịch, người dân là chiến sĩ, lấy người dân vừa là trung tâm để phục vụ phòng chống dịch, vừa là chủ thể tham gia phòng chống dịch. Những chiến sĩ này phải tích cực chống dịch, thực hiện nghiêm giãn cách, không để F0 lây lan ra cộng đồng…

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cần phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra các “pháo đài”, xã phường để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Thủ tướng cũng yêu cầu các xã phường tại Bình Dương phải tập trung tuyên truyền cho người dân thực hiện giãn cách; khi người dân gọi yêu cầu về y tế thì phải đáp ứng ngay. Ngoài ra, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân yên tâm giãn cách; chính quyền địa phương phải tăng cường các trạm y tế lưu động; mỗi xã phường cần phải có kho để dự trữ nhu yếu phẩm, lương thực để phục vụ việc cấp phát cho người dân khi cần…

Đối với công tác xét nghiệm, Thủ tướng cũng chỉ đạo phải thực hiện thần tốc, kịp thời, khoa học, an toàn để phân loại F0 kịp thời chữa trị. Các cơ sở y tế, y bác sĩ phải tiếp cận người bệnh sớm nhất để chữa trị cho bệnh nhân không trở nặng, giảm các ca tử vong.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Y tế ưu tiên cho Bình Dương vắc xin, thuốc điều trị Covid-19...

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cần phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra các “pháo đài”, xã phường để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Ảnh: M.X

Bộ Y tế sẽ tăng cường nhân lực cho Bình Dương

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đánh giá cao nỗ lực của Bình Dương. Bộ trưởng cho rằng việc giảm mật độ F0 ở 11 phường tại TP Thuận An và thị xã Tân Uyên là rất khó. Vì thế cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự xét nghiệm. Nếu kết quả test nhanh dương tính là cần được đưa đi điều trị, không cần phải xét nghiệm PCR.

Về các cơ sở thu dung, điều trị, Bộ trưởng cho rằng, các cơ sở cách ly tạm thời nên chuyển thành trạm y tế, tăng cường thiết bị, thuốc để điều trị ngay từ tầng 1, làm tốt tầng 2, 3; đảm bảo đầy đủ oxy khu vực thu dung…

Bộ trưởng cũng đánh giá công tác điều trị ở tầng 3 hiện tại ở Bình Dương đang làm rất tốt, ca tử vong thấp, nên mở thêm tầng 3. Bộ Y tế sẽ ưu tiên tối đa vắc xin cho Bình Dương, riêng 11 phường khóa chặt, sẽ tiêm cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên, càng sớm càng tốt. Điều phối nhân lực y tế phường khóa chặt, mô hình trạm y tế lưu động. Bộ Y tế sẽ tăng cường nhân lực y tế cho Bình Dương

Bình Dương hiện còn thiếu nhiều thiết bị y tế, vắc xin và thuốc điều trị Covid-19. Ảnh: CTV

Mới triển khai tiêm được 806.000 liều vắc xin

Báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cho biết, hiện tỉnh đang tăng cường thực hiện phân loại các địa phương vùng xanh, vàng, đỏ trên bản đồ Covid-19. Vùng đỏ gồm TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên phải tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi có dịch, dập dịch nhanh nhất có thể. Vùng vàng gồm thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng phải chủ động, quyết liệt, khẩn trương làm sạch ca F0, giảm thiểu thấp nhất F1, F2 để nhanh chóng chuyển thành vùng xanh…

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm thiểu thấp nhất tử vong, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thần tốc hơn nữa trong công tác xét nghiệm diện rộng, điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly, lấy mẫu, những nơi nào đã xét nghiệm sàng lọc thì phải khóa chắt, kiểm soát người ra vao; thực hiện trả kết quả nhanh nhất có thể để bóc tách và chuyển nhanh F0 đi cách ly…

Về mô hình điều trị Covid-19 theo 3 cấp, hiện tầng 3 có 837 giường ICU; trong 24 khu điều trị bệnh nhân Covid-19, toàn tỉnh hiện đáp ứng điều trị được 18.927 người (hiện đang điều trị tập trung cho 16.349 bệnh nhân, lũy kế đã có 19.091 người khỏi bệnh và 716 người tử vong)…

Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận đã tiêm được 806.000 liều vắc xin…

Đối với công tác xét nghiệm, Thủ tướng cũng chỉ đạo phải thực hiện thần tốc, kịp thời, khoa học, an toàn để phân loại F0 kịp thời chữa trị. Ảnh: CT

Kiến nghị phân bổ thêm vắc xin cho khoảng 2 triệu người

Tai buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ thêm vắc xin để tiêm cho khoảng 2 triệu người ở khu vực “vùng đỏ” trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ thuộc điều trị bệnh nhân Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, trong thời gian tới, nhiều đoàn chi viện sẽ kết thúc đợt hỗ trợ, chi viện cho ngành Y tế tỉnh Bình Dương, do đó tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục điều trị cho bệnh nhân Covid-19; đồng thời, tỉnh đang thiếu hụt nhân lực y tế cho 100 trạm y tế lưu động (mỗi trạm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng) để ứng cứu ngoại viện cho người dân cần hỗ trợ. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế, các địa phương xem xét, tiếp tục chi viện hỗ trợ tỉnh Bình Dương và xem xét, tiếp tục điều động bổ sung nhân lực để nhanh chóng khống chế dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng, quân đội tiếp tục hỗ trợ 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu; 50 bác sĩ chuyên khoa; 100 điều dưỡng, hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm; 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên; 10 máy thở xâm lấn, 20 máy thở không xâm lấn; 2 hệ thống oxy dòng cao HFNO; 4 máy X-Quang di động; 100 máy đo SPO2 cầm tay.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, trong tình hình bệnh dịch diễn biến hết sức phức tạp, dự kiến lên đến 150.000 ca F0 nên nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch tăng nhanh và vượt quá khả năng cân đối của địa phương (theo dự kiến nhu cầu chi là 12.242 tỷ đồng). So với nhu cầu tạm tính trên, tỉnh Bình Dương sẽ thiếu 7.652 tỷ đồng.

Do đó, UBND tỉnh Bình Dương mong muốn Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét có phương án hỗ trợ cho ngân sách địa phương 7.652 tỷ đồng để đủ nguồn thực hiện phòng chống dịch…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm