Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thứ trưởng Bộ Y tế: “Có sự quá tải y tế ở TP HCM và một số tỉnh phía Nam”

Hương Giang

Thứ tư, 11/08/2021 - 21:18

(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, trong điều trị bệnh nhân COVID -19 phải tuyệt đối phân tầng đúng để không quá tải, không quá muộn vì gây nguy cơ tử vong cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Chiều tối ngày 11/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trả lời báo chí về tiến độ tiêm vaccine cũng như công tác điều trị bệnh nhân COVID -19 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Tiêm mũi vaccine nào an toàn mũi đó

Theo Thứ trưởng, trên cả nước đã tiêm trên 11 triệu liều vaccien phòng COVID -19 trong tổng số khoảng 18 triệu liều đã cấp. Số liệu khi công bố này thấp hơn so với số tiêm thực tế do nhập số liệu hơi chậm.

Trong đó, tại TP HCM đã tiêm gần 3,6 triệu liều trong tổng số hơn 4 triệu liều được cấp, tương ứng 88,2%. Trong hôm nay và ngày mai, TP sẽ tiêm hết số vaccine được cấp và chuyển sang tiêm vaccine khác như Sinopharm.

Hà Nội được cấp hơn 2,9 triệu liều vaccine thì đã tiêm được 1,5 triệu liều, tương ứng hơn 50%. “Những ngày tới, Hà Nội sẽ thúc đẩy tiêm chủng”, ông Thuấn nói.

Thứ trưởng thông tin, Bộ Y tế đã hướng dẫn các tỉnh, TP lập kế hoạch cụ thể với số lượng vaccine được dự kiến cấp theo từng tháng để chủ động triển khai tiêm chủng.

Bộ cũng đã đôn đốc các tỉnh, TP khẩn trương tiêm vaccien, không để tồn vaccine trong kho, nếu không dùng hết thì sẽ chuyển cho tỉnh khác.

“Qua những việc làm như vậy, tốc độ của các tỉnh, TP tiêm vaccine nhanh hơn. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Y tế là chúng ta tiêm nhanh nhưng cần thiết phải bảo đảm an toàn, tiêm mũi nào an toàn mũi đó”, ông Thuấn nhấn mạnh.

Vì vậy, công tác chuẩn bị nhân lực, đặc biệt là dụng cụ y tế, thuốc men, cơ sở vật chất để tiến hành cấp cứu hết sức kỹ lưỡng.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, tới đây, khi vaccine nhiều hơn sẽ tiếp tục tăng tốc tiêm chủng; dự kiến sẽ phối hợp với các đơn vị quốc phòng, công an để đẩy tốc độ tiêm lên 2 triệu mũi/1 ngày.

Phân tầng bệnh nhân đúng để không quá tải, quá muộn 

Liên quan đến việc điều trị bệnh nhân COVID -19 tại TP HCM và một số tỉnh phía Nam, Bộ Y tế chủ động thảo luận với địa phương, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra; chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị, con người để làm sao có thể chủ động nhất khi mà tính huống xấu hơn có thể xảy ra.

“Tình hình chung, hiện tại có sự quá tải y tế ở TP HCM và một số tỉnh phía Nam”, ông Thuấn nói.

Giải thích về điều này, ông Thuấn cho hay, lượng bệnh nhân ở tầng 3 - khu vực hồi sức tích cực, chúng ta cần thiết phải chuyển đúng và phân tầng đúng. Song có một số trường hợp, vì quá lo, bệnh nhân chưa đến tầng 3 thì đã đưa lên tầng 3 gây nên quá tải. Trong khi, chúng ta hoàn toàn có thể điều trị ở tuyến đơn giản hơn như bệnh viện dã chiến, bệnh viện tuyến huyện…

Bộ Y tế đang tích cực chỉ đạo các tỉnh, TP phải tuyệt đối phải phân tầng đúng, nhẹ, trung bình, nặng và không để quá muộn trong phân tầng vì gây nguy cơ tử vong cao.

Vẫn theo Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện đã thiết lập 141 bệnh viện dã chiến và các trung tâm hồi sức cấp cứu ở các tỉnh, thành phía Nam, riêng TP HCM có 5 trung tâm hồi sức cấp cứu. Với một số vùng trọng điểm như Đông Nam Bộ thì phân cho Bệnh viện Phổi Trung ương kết hợp với viện K để thiết lập trung tâm hồi sức với quy mô 400 giường ở Đồng Nai…

Mỗi tỉnh đều có nhóm công tác gồm các chuyên gia phòng bệnh, truy vết, điều trị, hồi sức, hỗ trợ; thường xuyên nhất, nhanh nhất báo cáo về Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia.

Ngoài ra, Bộ đã chuyển 10.000 liều thuốc đặc trị nhập khẩu để phục vụ công tác điều triệu; huy động trên 11 nghìn cán bộ, sinh viên để hỗ trợ cho TP HCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch.

“Khi kiểm tra các tỉnh, tôi trực tiếp chứng kiến nhiều anh em từ Tết tới giờ chưa được về nhà như các sỹ hồi sức cấp cứu, trước Tết thì Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi ở Hải Dương và giờ ở Đồng Nai”, ông Thuấn chia sẻ thêm và hy vọng tới đấy sẽ kiểm soát được dịch.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm