Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 09/02/2012 - 06:24
(Thanh tra)- Cúm gia cầm (CGC) tái phát đã khiến 2 người tử vong từ đầu năm đến nay. Nỗi lo về biến chủng mới của vi rút xuất hiện trong khi Việt Nam lại chưa có vắc- xin tiêm phòng ngừa phù hợp khiến bệnh dịch này có nguy cơ tăng lên.
Giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc là 1 nguy cơ lây lan dịch bệnh
Nguy cơ một đợt dịch mới lan rộng
Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, trong 4 tuần qua (từ 10/1/2011 - 7/2/2012), cả nước phát sinh dịch CGC ở 3 tỉnh Sóc Trăng, Quảng Trị và Thanh Hóa. Cụ thể, tại Sóc Trăng, dịch xảy ra trên đàn gà 400 con 45 ngày tuổi của 1 hộ chăn nuôi ấp Hòa Thượng, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên làm 90 con mắc bệnh và chết. Trong khi đó, dịch xảy ra trên thôn 1 xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng và thôn An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã làm tổng số trên 1.300 con vịt gia cầm mắc bệnh và chết. Với Thanh Hóa, từ ngày 19/1/2011 đến nay, dịch CGC đã xảy ra tại 7 hộ chăn nuôi của 2 thôn Phúc Hải, Đỗ Xá thuộc xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn làm 292 con gia cầm mắc bệnh, chết. Toàn bộ số gia cầm 2 thôn là 2.463 con đã được tiêu hủy.
Hiện, cả nước còn 3 tỉnh Sóc Trăng, Thanh Hóa, Quảng Trị có dịch CGC chưa qua 21 ngày. Trước tình hình này, Cục Thú y đã cấp 1 triệu liều vắc-xin cho Thanh Hóa, 1 triệu liều cho Quảng Trị và 5 triệu liều cho Sóc Trăng để giúp các địa phương tiêm phòng bao vây ổ dịch. Đồng thời, chỉ đạo các chi cục thú y địa phương triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định.
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, mức độ dịch CGC của 3 tỉnh trên hiện nay chưa phải nghiêm trọng. Tuy nhiên, ở thời điểm này năm ngoái, chưa có tỉnh nào có dịch. Năm nay, mới chỉ 3 tỉnh mắc, số gia cầm chết không nhiều nhưng lại có 2 ca trên người và 2 ca đều tử vong. Hiện, Bộ Y tế chưa có kết luận chính thức tuy nhiên xem ra động lực của chủng vi rút H5N1 có vẻ mạnh hơn. Chính vì vậy, chúng tôi rất lo lắng bởi đây có thể sẽ báo hiệu một đợt dịch mới xảy ra trên diện rộng nếu chúng ta không khống chế kịp thời; đồng thời có nguy cơ có biến chủng mới.
Cần tuân theo khuyến cáo của Bộ Y tế
Trước mắt theo ông Sơn, cần lấy mẫu phân tích động lực của vi rút xảy ra trên địa bàn 3 tỉnh đang có dịch CGC xem có khác gì năm ngoái không, với tỷ lệ gia cầm chết như thế nào… để có thể đưa ra được biện pháp linh hoạt hơn trong phòng, chống dịch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt dập các ổ dịch ở 3 tỉnh, thành trên. Riêng ở Sóc Trăng, nên tạm thời không cho vận chuyển gia cầm ra khỏi vùng có dịch cho đến khi công bố hết dịch, để tránh lây lan ra các tỉnh miền Tây. Mặt khác, cung cấp đủ liều vắc-xin để tiêm phòng; tiêm bổ sung cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế, nếu để dịch CGC diễn biến lây lan rộng thì với số lượng 2 triệu con gà nhập khẩu từ cuối năm 2011 khi tăng đàn vào quý I, quý II/2012 rất có thể bị ảnh hưởng.
Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đề nghị, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm khi “bán chạy” gia cầm mắc bệnh.
Nhiều ý kiến cho rằng, với tình hình cấp bách như hiện nay, trong lúc Việt Nam chưa đưa vắc-xin tự sản xuất vào phục vụ công tác tiêm phòng thì Cục Thú y nên tìm loại vắc-xin khác để khẩn trương thử nghiệm, đặc biệt với các vi rút biến chủng mới. Thêm nữa, hiện nay tại các tỉnh: Nghệ An, Bạc Liêu, Kiên Giang, Thái Nguyên và TP Hà Nội cũng có hiện tượng gia cầm chết, nghi mắc cúm. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, cần phát động một đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sẽ đẩy lùi được các nguy cơ.
Theo phân tích của các chuyên gia, sự thay đổi thường xuyên của chủng cúm A/H5N1 với động lực cao nên nguy cơ lây sang người là rất cao. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không vận chuyển mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc; thực hiện ăn chín, uống sôi, không ăn tiết canh, không ăn các loại gia cầm đã bị mắc bệnh dịch hoặc gia cầm bị chết; đặc biệt khi có triệu chứng ho, sốt liên quan tới gia cầm cần đến ngay cơ sở y tế kiểm tra…
| Cục Chăn nuôi cho biết, tính đến thời điểm này, từ Quảng Trị trở ra có 13 tỉnh có trâu, bò chết rét với tổng số 1.445 con, trong đó có 5 tỉnh có trên 100 con chết. So với thời điểm này năm ngoái (hơn 80.000 con chết) thì số lượng năm nay ít hơn, chứng tỏ ngành Chăn nuôi và các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm cử cán bộ bám sát, chống rét tốt cho gia súc. Theo dự báo, chỉ còn 1 - 2 đợt rét nhẹ nữa, số trâu, bò chết rét sẽ ít hơn so với năm trước. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm qua, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện theo hướng toàn diện hơn, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của các đối tượng chính sách.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Trước các thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực trong công tác coi thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực thuộc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Lê Hữu Chính
Sao Lê
Thành Công
Báo Thanh tra
Trung Hà
Nguyễn Thanh
Thái Hải
Trọng Tài
H.T
PV
PV
Trần Kiên
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Trí Vũ
Đan Quế
Bảo San - Huy Trần