Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/10/2014 - 09:45
(Thanh tra)- Nhiều lần trò chuyện với các doanh nhân Việt Nam tôi phát hiện ra đa số doanh nhân ở mình thuộc loại… giỏi nhất thế giới! Cái giỏi của doanh nghiệp (DN) Việt vô cùng độc đáo mà các DN hàng đầu thế giới đôi khi cũng “bó tay”.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Cái giỏi đầu tiên của các doanh nhân Việt đó là khả năng thích nghi với sự thay đổi liên hồi của pháp luật về kinh doanh và các văn bản dưới luật… Chẳng hạn như việc ban hành sắc thuế, có khi chỉ qua một đêm là thay đổi, khiến các DN không kịp trở tay. Như trường hợp của Công ty Cửu Long Trading Corp, đầu năm 2014, DN này nhập khẩu cho khách hàng một hệ thống máy móc in ấn trị giá mấy triệu USD. Lúc chuẩn bị nhập thì thuế suất 0%, nhưng khi nhập về thì phải chịu thuế suất 2% vì lúc đó chính sách thuế đã thay đổi.
Trong Nghị định 43/NĐ-CP 2010, Điều 15, Chương III còn nhiều kẽ hở cho các DN mới thành lập, lách luật bằng cách thêm vài chữ như “cổ phần, thương mại, dịch vụ, du học…” ghép với những thương hiệu lớn, là tha hồ làm hàng giả hợp pháp. Các DN chân chính và người tiêu dùng đều thiệt đơn thiệt kép vì hàng dỏm, mất niềm tin vào quản lý. Còn Nhà nước mất uy tín và thất thu thuế. Chỉ có mấy DN làm hàng giả (được Nghị định 43 cho phép) là ung dung “ngư ông đắc lợi”. Việc đơn giản như vậy mà mấy năm nay kêu trời chưa thấu. Càng chậm sửa đổi, đội ngũ các công ty nhái càng hùng hậu bủa vây, những DN có thương hiệu mạnh càng vất vả chống đỡ đến tội nghiệp.
Sự giỏi giang của các DN Việt còn thể hiện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính rườm rà, rắc rối. Một DN mới muốn có giấy phép hoạt động cũng phải mất một khoảng thời gian dài đi lại, gõ cửa nhiều cơ quan từ Bộ Xây dựng cho đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư rồi lại sang Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cuối cùng là Bộ Thông tin và Truyền thông mới được cấp giấy phép hoạt động.
Ngoài ra, trong khi các DN Việt còn gặp nhiều vấn đề khó khăn… thì việc đi hội họp, đóng góp, tham gia quảng cáo đến mua ủng hộ các đặc san, kỷ yếu nhân ngày lễ nọ, ngày hội kia cũng khiến các DN thêm chóng mặt. Có những chương trình tổ chức chẳng đâu vào đâu, DN đi dự chẳng giao lưu, học hỏi thêm được điều gì. Trong khi đó, đến cả việc khen thưởng, cũng thường xuyên được chào mời và có biểu giá hẳn hoi. Không ít công ty tế nhị từ chối vì với doanh nhân, phần thưởng danh giá nhất là “sự tín nhiệm của khách hàng”. Điều này phải nỗ lực tự thân chứ không thể mua hoặc nhờ ai ban phát. Dù biết rằng những buổi lễ đó là “vô bổ” nhưng vẫn phải đi, vì những lời mời đều có giấy giới thiệu của lãnh đạo cấp cao. Không đi thì bị chê trách, đi thì tốn thời gian, trong khi còn bao việc phải làm cho kinh tế nước nhà.
Chỉ mới nêu sơ sơ như vậy, chúng ta cũng phải toát mồ hôi và khâm phục DN mình. Quả thật, không chỉ giỏi mà phải nói là quá giỏi mới thích nghi được sự biến động của các chính sách, luật sửa đổi từng ngày, từng giờ.
Văn Hùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với nhiều đổi mới về quy mô, nội dung, phương thức tổ chức, Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc khẳng định vị thế của Di sản thế giới, hướng tới mục tiêu xây dựng khu du lịch tầm cỡ quốc tế của Hải Phòng.
Thanh Hoa - Đăng Tân
(Thanh tra) - Điểm nhấn quan trọng nhất của kỳ tuyển sinh trong lực lượng Công an nhân dân sắp tới là yêu cầu chủ động điều chỉnh phương án bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gắn với thực tiễn mô hình Công an ba cấp.
Trọng Tài
Trang Anh
Hương Trà
Thu Huyền
Thái Hải
Cảnh Nhật
Minh Tân
Nhóm PV
Trang Anh
Minh Tân
Đỗ Quyên
B.S
Hoàng Hưng
Huỳnh Như
Trần Kiên
Nhóm PV
Nhóm PV Vấn đề trong tuần