Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 04/11/2012 - 09:53
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (3/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ và đã gây mưa dông rải rác cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa còn đơn điệu, rập khuôn, thiếu hấp dẫn khi hiện tượng dạy học nặng về kiến thức, nhẹ về rèn luyện kỹ năng cho người học còn khá phổ biến khiến những tiết học giáo dục công dân, pháp luật tại trường trở nên nặng nề, nhàm chán.
Bên cạnh đó, cùng với sự thiếu hụt của đội ngũ báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, thực trạng số lượng giáo viên giáo dục công dân, giảng viên pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo chưa xứng tầm.
Theo thống kê tại 60/62 sở giáo dục và đào tạo về rà soát đội ngũ giáo viên giáo dục công dân, số giáo viên giáo dục công dân được đào tạo đúng chuyên ngành đang tham gia giảng dạy hiện nay mới chiếm tỷ lệ 43%, còn lại phần lớn được đào tạo ghép môn chuyên ngành 2 (Văn, Sử…).
Ở các trường đại học, cao đẳng, giáo viên giảng dạy pháp luật chưa được đào tạo đúng chuyên ngành cũng khá phổ biến. Chỉ có 12% giảng viên pháp luật ở 25 trường cao đẳng sư phạm; 567 giảng viên pháp luật (59,2%) ở 102 trường đại học; 103 giáo viên pháp luật (55%) ở 107 trường trung cấp chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn luật. Hiện nhu cầu được bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên giáo dục công dân, giảng viên pháp luật là 71,76%.
Bà Lê Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, cho rằng, nếu các chủ thể không ý thức được công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường là nhiệm vụ chính trị phục vụ mục tiêu đào tạo những công dân tương lai của đất nước, góp phần xây dựng đất nước pháp quyền XHCN thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường sẽ không thể được đầu tư xứng đáng và cứ mãi chỉ là môn học “có cho đủ” trong cả chương trình đào tạo.
Thời gian tới, để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cần xây dựng, nâng cao nhân thức tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường từ các bộ, ngành, địa phương đến các chủ thể trực tiếp triển khai công tác này.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tặng quà dịp Tết Nguyên đán là nét văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện sự tri ân, kính trọng và gắn kết tình cảm dịp năm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị truyền thống ấy, thực tế nhiều năm qua cho thấy vẫn tồn tại tình trạng lợi dụng quà Tết để biếu xén, tác động không đúng chuẩn mực, dẫn đến nguy cơ biến tướng và vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, mặc dù đã có những quy định, chỉ thị cụ thể về nội dung này.
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết, trên vùng đất từng oằn mình trong lũ dữ, những ngôi nhà mới kiên cố được hoàn thành, mang theo hơi ấm của mùa Xuân, của tình người và niềm tin hồi sinh cho bà con vùng lũ Đắk Lắk.
Minh Tân
Chu Tuấn
Đăng Tân
Thanh Lương
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyễn Giang
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Chu Tuấn
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Quý
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Hải Anh