Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đua nhau xây nhà chờ… đền bù

Thứ hai, 06/06/2011 - 16:00

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã từng phản ánh tình trạng lấn chiếm đất công xây dựng nhà trái phép ở thị trấn Lăng Cô, nhằm hưởng chế độ đền bù khi bị giải tỏa để xây dựng các dự án du lịch, dự án Khu Kinh tế Chân Mây… Trong số hơn 40 nhà xây trái phép tại đây, sau khi tiến hành cưỡng chế đến nay vẫn còn hơn 15 ngôi nhà chưa được xử lý triệt để. Đáng nói là, tình trạng trên không chỉ dừng lại ở Lăng Cô, mà hiện đang bùng phát ra tại nhiều địa phương khác của huyện Phú Lộc.

Theo kết quả xác minh mới nhất, chỉ riêng trên địa bàn xã Lộc Tiến và thị trấn Phú Lộc đã có hơn 20 ngôi nhà lấn chiếm đất xây dựng trái phép. Nổi cộm là tại xã Lộc Tiến có 14 trường hợp vi phạm, mà điển hình như các hộ sau: Hộ ông Nguyễn Văn Lành (thôn Thuỷ Tụ) lấn chiếm đất công để xây dựng móng nhà với diện tích 50 m2; hộ ông Lê Khôi (thôn Thổ Sơn) lấn chiếm 40 m2 đất mía xây dựng nhà ở; hộ ông Đỗ Quốc (thôn Trung Kiền) tự ý chuyển nhượng đất đai trái phép và xây dựng nhà trên đất nông nghiệp có diện tích 60 m2; hộ ông Bùi Vinh (thôn Trung Kiền) cho xây nhà diện tích hơn 81 m2 trên đất nông nghiệp…

Tất cả các trường hợp sai phạm trên, chính quyền địa phương đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, sau đó xử phạt hành chính và ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm, vì lấn chiếm đất xây dựng nhà ở trái phép trong vùng cấm xây dựng. Song, không hiểu vì lý do gì mà UBND xã không hề có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đến nay đã hết hiệu lực xử phạt về hành vi này nên đành “bó tay” và chưa có trường hợp nào bị cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Để “sửa sai”, công việc trước mắt là Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến chỉ còn cách ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, sau 10 ngày nếu người vi phạm không chấp hành tháo dỡ thì mới ra quyết định cưỡng chế được.

Cũng tại xã Lộc Tiến hiện có 22 trường hợp đang có nhu cầu xây dựng nhà ở tạm, được UBND tỉnh cho phép về quy mô xây dựng nhà tạm, nhưng chưa được cấp giấy phép tạm thì người dân đã xây dựng xong nhà ở. Ngoài ra, còn nhiều quầy quán kinh doanh, xây dựng không phép, lấn chiếm đất bảo vệ an toàn hành lang đường bộ, nhưng chưa có động thái xử lý gì.

Tương tự, trên địa bàn thị trấn Phú Lộc hiện có 6 trường hợp xây  dựng nhà trái phép. Cụ thể như bà Phan Thị Dành (trú khu vực 3) xây dựng quầy quán trái phép và đã có quyết định buộc tháo dỡ từ tháng 10/2010 đến nay, nhưng bà Dành vẫn “phớt lờ”. Ông Mai Thế Hải (khu vực Đá Bạc) xây dựng công trình phụ trái phép, UBND thị trấn có quyết định buộc tháo dỡ cùng thời điểm với bà Dành, nhưng hiện nay công trình vi phạm vẫn còn tồn tại như một thách thức. Các hộ như Lê Văn Kim (khu vực 6),  hộ Tôn Thất Trình, Nguyễn Văn Hùng (khu vực Đá Bạc) xây dựng công trình không phép từ lâu, nhưng đến nay UBND thị trấn Phú Lộc vẫn chưa có quyết định đình chỉ hoặc quyết định cưỡng chế tháo dỡ...

Để xảy ra các sai phạm về đất đai và XDCB mà chúng tôi vừa đề cập ở trên, cho thấy chính quyền sở tại buông lỏng khâu quản lý Nhà nước, thiếu nắm bắt tình hình biến động thực tế trên địa bàn, trong khi việc xây dựng công trình diễn ra công khai, nằm gần các cơ quan công quyền của địa phương cơ sở và cả UBND huyện, nhưng vẫn không hay biết gì? Mặt khác, cán bộ Địa chính - Xây dựng của từng địa phương cũng thiếu kiểm tra phát hiện hoặc “bỏ qua”, nên đề xuất hướng xử lý chưa kịp thời để hạn chế tình trạng trên.

Bài học kinh nghiệm được rút ra, không chỉ ở Lăng Cô mà còn tại bất cứ địa phương nào, một khi lãnh đạo chính quyền không chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, để người thân hoặc bà con “núp bóng” của mình lấn đất xây dựng nhà trái phép chờ đền bù giải tỏa, thì tình trạng trên không chỉ được ngăn chặn có hiệu quả, mà nó như “cơn dịch” nhanh chóng lan rộng ra các vùng dân cư khác. Chính vì vậy, UBND huyện Phú Lộc cần sớm chỉ đạo cưỡng chế các trường hợp vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân cố tình dung túng, bao che cho hành vi vi phạm về đất đai, XDCB vốn đang là vấn đề “nóng” hiện nay.

Nguyên Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026: Những lá thăm định hình cuộc đua cúp THACO

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026: Những lá thăm định hình cuộc đua cúp THACO

(Thanh tra) - Những lá thăm tại Nha Trang chiều 5/3 đã vẽ nên cục diện của vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026, Cúp THACO. Với 12 đội bóng mạnh nhất từ khắp các khu vực, sân vận động Trường Đại học Nha Trang hứa hẹn trở thành tâm điểm của bóng đá sinh viên trong tháng 3 khi những cuộc so tài giàu sức trẻ và khát vọng bắt đầu lăn bóng.

Minh Nghĩa

20:32 05/03/2026
Công ty Phốt pho vàng Việt Nam phải chịu trách nhiệm nếu có ô nhiễm

Công ty Phốt pho vàng Việt Nam phải chịu trách nhiệm nếu có ô nhiễm

(Thanh tra) - Sau sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Phốt pho vàng Việt Nam xử lý triệt để chất thải phát sinh và chịu trách nhiệm nếu xảy ra ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.

Thái Minh

18:50 05/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm