Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đề xuất cơ chế đặc thù vùng sụt lún

Thứ sáu, 09/11/2012 - 08:56

(Thanh tra)- Những ngày qua, do trời mưa nhiều, trên địa bàn xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, xuất hiện nhiều hố sụt lún đất đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sụt lún đất tại xã Ninh Dân. Ảnh: Dương Thanh Tùng

Ông Nguyễn Thủy Trọng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ cho biết, tình trạng sụt lún đất tại Ninh Dân ngày càng trở nên phức tạp. Ngoài 88 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đã được di chuyển đến nơi ở mới, trên địa bàn xã vẫn còn hơn 400 hộ và một trường mầm non nằm trong vùng sụt lún. Trong đó, 26 hộ có hiện tượng nứt, nghiêng nhà, sụt lún tường và nền nhà cần phải di dời khẩn gấp.

Theo ông Nguyễn Thủy Trọng, hiện tượng sụt lún đất tại đây xảy ra từ những năm 1993, 1994 trên đất canh tác của người dân. Từ đầu năm đến nay, hiện tượng sụt lún xảy ra liên tiếp với quy mô lớn, mức độ ngày càng trầm trọng. Các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh đã khảo sát đánh giá hiện trạng điều kiện địa chất xã Ninh Dân và kết luận nguyên nhân sụt lún là do yếu tố tự nhiên gây ra. Vì vậy, việc hỗ trợ nhân dân di chuyển được áp dụng theo Quyết định 78 của Chính phủ với mức hỗ trợ di chuyển không quá 30 triệu đồng/hộ.

Trong thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã lập phương án di dân và chuyển 6,1ha rừng nghèo kiệt để xây dựng khu tái định cư, trong đó dự kiến giai đoạn I (năm 2012 - 2013) di chuyển khẩn cấp 100 hộ dân và trường mầm non; giai đoạn II (năm 2014 - 2015) di chuyển 300 hộ còn lại. Tuy nhiên, do Phú Thọ còn là tỉnh nghèo nên việc di dời nhân dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ tính riêng cho việc di chuyển các hộ dân và xây dựng trường mầm non, khu tái định cư phải cần gần 300 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã xây dựng và kiến nghị với Chính phủ xin cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng bị sụt lún đất tại xã Ninh Dân để hỗ trợ về đất ở, di chuyển, xây dựng nhà ở, hỗ trợ việc làm, ổn định cuộc sống... với dự kiến tổng kinh phí cần hỗ trợ giai đoạn I là 60 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương khoảng hơn 46 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 13 tỷ đồng).



Phương Nhung

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thức ăn đường phố bị phạt tiền, buộc tiêu hủy nếu mất an toàn

Thức ăn đường phố bị phạt tiền, buộc tiêu hủy nếu mất an toàn

(Thanh tra) - Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý thức ăn đường phố, nhấn mạnh dù không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện vệ sinh và chịu xử phạt nghiêm khi vi phạm.

Thanh Lương

20:55 09/02/2026
Hà Tĩnh: Xã Cẩm Hưng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026

Hà Tĩnh: Xã Cẩm Hưng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026

(Thanh tra) - Năm 2025 khép lại với những con số ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội đã tạo bản lề vững chắc để xã Cẩm Hưng tự tin đặt ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên 10% trong năm 2026. Với tinh thần thi đua quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, địa phương quyết tâm bứt phá, nâng cao đời sống Nhân dân và hoàn thiện hạ tầng số.

Ngọc Trâm

20:49 09/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm