Theo dõi Báo Thanh tra trên
Mai Thắng
Chủ nhật, 16/05/2021 - 22:11
(Thanh tra)- Sáng 16/5, quân và dân ở hai đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây, Quần đảo Trường Sa tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây những cử tri bầu cử sớm trên biển đảo, sau đợt bầu cử sớm trên biển của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Các cử tri đi bầu cử ở đảo Sơn Ca. Ảnh: Hoàng Triệu
Sáng 16/5, đảo Sinh Tồn và đảo Song Tử Tây tưng ngày hội lớn. Hàng trăm “cử tri khoác áo lính biển” và ngư dân, người lao động nô nức đi bầu cử sớm. Xã đảo Song Tử Tây và xã đảo Sinh Tồn đã thành lập 20 điểm bỏ phiếu để các cử tri đi bầu.
Sau khi khai mạc, những lá phiếu đầu tiên đã được phát cho các cử tri bỏ vào thùng phiếu. Giữa biển khơi, trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cầm lá phiếu trên tay mỗi người có cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung một niềm tin sẽ bầu được đại biểu ưu tú vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ bầu cử sớm chuyển hòm phiếu lên đảo. Ảnh: Hoàng Triệu
Lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân, chiến sỹ Nguyễn Văn Bình, công tác tại đảo Song Tử Tây không khỏi xúc động bồi hồi, nói: “Tôi ở tuổi 20, lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cử trên tay, rất vinh dự, tự hào. Ở nơi xa nhất của Tổ quốc, cử tri vẫn được thực hiện quyền công dân của mình”.
Thời tiết tại đảo Song Tử Tây có nắng, nóng kèm theo gió Tây Nam. Tuy gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển hòm phiếu của tổ bầu cử sớm trên biển, nhưng thuận lợi cho các cử tri đi bầu.
Chị Nguyễn Thị Lan - người dân ở đảo Song Tử Tây, mặc áo dài đến điểm bầu cử cho hay: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới ngay trên quần đảo Trường Sa này. Chúng tôi mong các vị đại biểu của nhân dân được bầu khóa mới này đủ đức, đủ tài để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, tiếp tục quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước cũng như đời sống cán bộ, nhân dân, chiến sĩ ở các vùng biên giới, hải đảo”.

Tìm hiểu thông tin trước khi bầu cử. Ảnh: Hoàng Triệu
Từ đảo Sinh Tồn, từ sáng sớm, hàng trăm cử tri trang phục chỉnh tề đến hội trường của đảo để bầu cử. Ban Chỉ huy đảo Sinh Tồn cho biết, công tác bầu cử diễn ra khẩn trương sôi nổi. Sau khi làm các thủ tục bầu cử, các cử tri đã thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình. 100% cán bộ chiến sĩ, người lao động, ngư dân có mặt tại quanh khu vực đảo Sinh Tồn đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử.
“Cuộc bầu cử sớm ở đảo Sinh Tồn rất tốt đẹp. Bắt đầu bầu cử từ 7 giờ 15 phút, hơn 9 giờ đã hoàn tất. Mọi cử tri rất phấn khởi”, chính trị viên đảo Sinh Tồn Lê Trọng Thông, cho hay.
Trước đó, biên đội tàu Kiểm ngư KN 464 và KN 472 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã hành trình ra khơi và đến đảo Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn để cung cấp hòm phiếu, thẻ cử tri cùng các vật chất để thực hiện công tác bầu cử.
Anh Nguyễn Trọng Thưởng, cán bộ Tàu KN 472 cho biết, do thời gian gấp rút nên tàu phải chạy liên tục không nghỉ.
“Chúng tôi phải đi ca, kíp rất vất vả nhưng xác định đây là niềm vinh dự, tự hào được vụ phục vụ bầu cử - một nhiệm vụ trọng đại của đất nước nên anh em ai nấy đều rất quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến các đảo, điểm đảo, các tàu kiểm ngư phải thả neo ngoài xa, sau đó sử dụng xuồng đưa người và vật chất bầu cử vào đảo. Cán bộ, nhân viên các tàu kiểm ngư vừa phải đối mặt với sóng gió vừa phải thực hiện nghiêm 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế) để phòng, chống dịch Covid-19”, anh Thưởng cho biết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với quyết tâm chính trị cao cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nước, mùa khô 2025-2026, tỉnh Thanh Hóa đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh công tác xác định danh tính bằng giám định ADN. Đây là kết quả thể hiện trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định là định hướng xây dựng nền hành chính số chủ động, trong đó cơ quan nhà nước không chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến mà còn từng bước chủ động nhắc việc, chuẩn bị hồ sơ, khuyến nghị phương án và tự động thực hiện một số thủ tục trên cơ sở khai thác dữ liệu.
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hương Trà
PV
Thư Ký
Văn Thanh
H.T
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ
Minh Nghĩa