Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyên Dũng - Quốc Khánh
Thứ tư, 27/07/2022 - 17:21
(Thanh tra) - “Từ năm 2012 đến năm 2021, người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại các địa phương đạt tỷ lệ từ 98% trở lên. Có 170/170 xã, phường, thị trấn trên địa bàn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ” - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tặng hoa chúc mừng, tri ân các vị lão thành cách mạng. Ảnh: Nguyên Dũng
Sáng 27/7, tỉnh Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/71947 - 27/7/2022) và biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Dự lễ kỷ niệm có các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các cơ quan chức năng liên quan.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bày tỏ tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn.
Đồng Nai là tỉnh có số lượng người có công lớn trên cả nước, với 56.000 người gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương - bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến cùng các danh hiệu cao quý khác.
Hàng năm, ngân sách Trung ươnh chi cho Đồng Nai trên 250 tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi người có công; ngân sách tỉnh cũng dành trên 20 tỷ đồng tặng quà nhân ngày 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyên Dũng
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng được tỉnh Đồng Nai, các cơ quan chức năng quan tâm, chỉ đạo.
Từ năm 2012 đến 2022, Đồng Nai đã quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ tại các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom… và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các hố chôn tập thể ở ấp 5, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch); ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh (TP Long Khánh), Sân bay Biên Hòa tại phường Tân Phong (TP Biên Hòa). Riêng 6 tháng đầu năm 2022, đã khảo sát, tìm kiếm, quy tập 28 mộ liệt sĩ đơn lẻ chưa biết tên tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch).
Bên cạnh các chính sách Nhà nước hỗ trợ, những năm qua, Đồng Nai đã nỗ lực huy động các nguồn lực khác để chăm lo đời sống cho người có công. Từ năm 2012 - 2021, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công từ các nguồn kinh phí vận động. Trong đó xây mới 646 căn (28,923 tỷ đồng); sửa chữa 1.702 căn (33,352 tỷ đồng); tặng sổ tiết kiệm cho 606 gia đình (1,63 tỷ đồng).
Từ năm 2012 đến 2021, người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mức sống trung bình bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình đạt từ 98% trở lên. Có 170/170 xã, phường, thị trấn trên địa bàn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. 34 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, chăm sóc; 7 nghĩa trang liệt sĩ và hàng chục công trình ghi công khác ở các địa phương được xây dựng, tu bổ, trở thành các công trình lịch sử, văn hóa thiêng liêng.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng bày tỏ tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn.
Người đứng đầu tỉnh Đồng Nai cũng biểu dương và đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác về kinh tế - xã hội đối với người có công. Giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần, trước hết là đối với những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Coi đây vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một trong những trụ cột quan trọng nhất của chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2030 là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Đây được xem là bước đi quyết liệt nhằm thúc đẩy kinh tế số, nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt và đưa người dân tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính hiện đại.
Kim Thành
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công điện số 14682/BXD-VT&ATGT ngày 5/12/2025 về việc triển khai Công điện số 233/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.
Trần Quý
T. Minh
Minh Nguyệt
Chính Bình
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng