Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ năm, 04/06/2026 - 08:33
(Thanh tra) - Trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, công đoàn quốc tế và đối tác quốc tế đã gửi thông điệp chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình đoàn kết, sự tin tưởng và kỳ vọng vào bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Các thông điệp đến từ nhiều đối tác có quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Các tổ chức đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động.
Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU) gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ban Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội, khẳng định tình cảm đồng chí, anh em thân thiết giữa giai cấp công nhân và người lao động hai nước Lào - Việt Nam.
Trong điện mừng, LFTU nhấn mạnh Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chiến lược của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tăng cường khối đại đoàn kết đoàn viên, người lao động Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động”.
LFTU chúc Đại hội thành công tốt đẹp, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung, giữa hai tổ chức công đoàn Lào - Việt Nam nói riêng “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU) đánh giá cao Công đoàn Việt Nam đã đạt được “nhiều tiến triển quan trọng trong các lĩnh vực như xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở; thương lượng tập thể; hỗ trợ pháp lý và hòa giải tranh chấp; thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi lao động nữ và chăm lo, quan tâm người lao động..., qua đó bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
Đồng thời khẳng định tình hữu nghị giữa công đoàn và công nhân hai nước có bề dày lịch sử, ngày càng bền chặt theo thời gian và mong muốn công đoàn hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, từ đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam trong thời kỳ mới và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao hơn.
Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR) khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa công đoàn hai nước đã được thử thách qua thời gian và ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến lớn về chính trị, kinh tế và xã hội.
FNPR nhấn mạnh: “Nhân dân hai nước chúng ta cùng chia sẻ di sản vẻ vang về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và sự hợp tác hòa bình. Chúng tôi luôn trân trọng ký ức này trong trái tim mình. Mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước chúng ta, đã được thử thách qua thời gian, đã vượt qua những thách thức của nhiều thập kỷ qua”.
FNPR tin tưởng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ có những phiên thảo luận hiệu quả, đưa ra các quyết định quan trọng vì lợi ích của người lao động Việt Nam và gia đình họ; đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục phát triển, củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trong những năm tới.
Đại hội Công đoàn toàn Ấn Độ (AITUC) gửi tới Đại hội lời chào đoàn kết chiến đấu của hơn 14 triệu đoàn viên. AITUC nhấn mạnh giai cấp công nhân và phong trào công đoàn Ấn Độ có mối quan hệ đồng chí sâu sắc với người lao động và nhân dân Việt Nam, được hun đúc qua các cuộc đấu tranh lịch sử chống chủ nghĩa thực dân, xâm lược, bóc lột và áp bức.
Thông điệp của AITUC nêu rõ: “Cuộc đấu tranh kiên cường và những hy sinh to lớn của nhân dân Việt Nam trong đánh bại các thế lực đế quốc mãi là nguồn cảm hứng lâu dài đối với giai cấp công nhân và các phong trào tiến bộ trên toàn thế giới”.
AITUC đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền của người lao động, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở, thúc đẩy bình đẳng giới và đóng góp vào sự phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
AITUC đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết của người lao động Việt Nam và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết quốc tế giữa công nhân, công đoàn các nước trên thế giới.
Liên hiệp Công đoàn Belarus (FTUB) đánh giá cao lập trường nhất quán, có nguyên tắc của Công đoàn Việt Nam trong củng cố hệ thống bảo vệ xã hội cho người lao động và phát triển các cơ chế đối tác xã hội.
FTUB khẳng định cam kết chiến lược của Công đoàn Việt Nam đối với đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công đoàn đang trở thành hình mẫu tham khảo cho nhiều trung tâm công đoàn quốc gia.
Trong thông điệp gửi Đại hội, FTUB viết: “Các bạn không chỉ bảo vệ lợi ích kinh tế của người lao động, mà còn bền bỉ vun đắp tinh thần tập thể. Ở đâu tinh thần đoàn kết được gìn giữ, ở mỗi doanh nghiệp mà tiếng nói của công đoàn được lắng nghe, ở đó niềm tin vào tương lai được hình thành”.
FTUB tin tưởng Đại hội XIV sẽ thông qua những quyết sách hài hòa, có tầm nhìn xa, mang lại tác động tích cực đối với đời sống và phúc lợi của người lao động.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, công đoàn quốc tế và đối tác quốc tế đã gửi thông điệp chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình đoàn kết, sự tin tưởng và kỳ vọng vào bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thiên Tâm
Hòa Bình
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Bùi Bình
H.T
Bảo San
Văn Thanh