Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 23/08/2012 - 11:17
(Thanh tra)- Theo lịch sử ghi chép lại, vua Lê Dụ Tông (1679 - 1731) là con trai trưởng của vua Lê Hy Tông. Ông được cha truyền ngôi năm Ất Dậu (1705), lấy 2 niên hiệu là Vĩnh Thịnh và Bảo Thái, giữ ngôi 25 năm.
Khu lều tạm để bàn thờ vua Lê Dụ Tông
Tháng 2/1958, người dân làng Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân đã phát hiện ra nơi an táng vua Lê Dụ Tông. Đầu năm 1964, các nhà khảo cổ đã khai quật và mang di hài vua về Hà Nội để phục vụ công tác nghiên cứu và bảo quản. Sau nhiều lần Hội đồng Họ Lê (Việt Nam) đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho phép đưa di hài vua Lê Dụ Tông về an táng tại quê nhà, ngày 29/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa di hài vua Lê Dụ Tông về hoàn táng tại làng Bái Trạch.
Để tưởng nhớ công lao của vua Lê Dụ Tông, ngày 31/12/2009, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã khởi công xây dựng khu lăng mộ nhà vua. Công trình bao gồm các hạng mục: Mộ đức vua; hương án; thềm rồng, sân và tượng chầu bằng đá; nhà bia ghi thân thế, sự nghiệp của vua Lê Dụ Tông; bình phong, hồ bán nguyệt, cùng một số hạng mục phụ trợ khác. Trong đó, phần tường lăng mộ có chiều cao 2,25m, chân đế bao bọc xung quanh có chiều rộng 90cm.
Do khu lăng mộ chưa hoàn thành, bàn thờ vua Lê Dụ Tông đang phải để ở chiếc lều tạm
Theo dự kiến ban đầu, công trình hoàn táng vua Lê Dụ Tông sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2010. Thế nhưng đến nay, khu lăng mộ vẫn chưa hoàn thành nên khu bàn thờ nhà vua đang phải đặt tạm trong một chiếc lều dựng bằng tre nứa.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Lê Văn Chế, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết: Do tiến độ xây dựng chậm nên địa phương phải cử cán bộ túc trực, quản lý 24/24 giờ để bảo đảm an ninh trật tự. Xã đã phải nhiều lần sửa chữa, thay đổi khu lều đặt bàn thờ vua do mưa nắng làm hư hỏng. Hiện, địa phương cũng rất khó khăn do không có nguồn kinh phí trả cho lực lượng túc trực trông coi. Ngày rằm, lễ, du khách thập phương về tham quan, thắp hương phải chứng kiến bàn thờ của vua để ở chiếc lều tạm, nhiều người phải lắc đầu ái ngại. “Trong giai đoạn cuối này, nhà thầu xây dựng công trình lúc xuất hiện, lúc không. Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại, sớm đưa bàn thờ vua Lê Dụ Tông vào khu lăng mộ thờ cúng theo đúng phong tục tập quán của người Việt”, ông Chế nói.
Văn bia ghi công trạng cũng để ngổn ngang trong khu lều tạm
Đánh giá về vua Lê Dụ Tông, sách “Lịch triều tạp kỷ” ghi: “Bấy giờ thừa hưởng cơ nghiệp thái bình, không xảy ra binh đao, trong nước vô sự, triều đình có làm được nhiều việc. Pháp độ được rất đầy đủ, kỷ cương thi hành được hết. Xứ xa lạ thì dâng lễ vật tỏ lòng thành, thượng quốc thì trả lại đất. Có thể gọi là đời cực thịnh. Nhà vua rũ tay áo ngồi ở trên, không phải khó nhọc mà mọi việc đâu ra đấy. Khi nói đến cuộc thịnh trị ở thời bấy giờ người ta tất phải kể đến đời vua này”.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Lê Hữu Chính
Thái Hải
Thanh Lương
Thái Minh
Thái Hải
Hương Giang
Nhật Huyền
Trọng Tài
Quảng Nghĩa
Thu Huyền