Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/03/2012 - 16:54
(Thanh tra) - Hiện tại, Manchester United (MU) đang hơn Manchester City (Man City) 3 điểm trên bảng xếp hạng, khoảng cách đó không xa và hoàn toàn có thể được san lấp ngay sau 1 vòng đấu. Tuy nhiên, ở vào thời điểm này, với hình ảnh mà 2 đội đang thể hiện trong giai đoạn nước rút, người ta dễ dàng nhận thấy khoảng cách 3 điểm sẽ thật khó để san lấp, thậm chí có thể bị nới rộng ra bất cứ lúc nào.
Man City đang có dấu hiệu hụt hơi trước MU
Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho thực tế này ở cuộc đua ngôi vô địch. Một phần MU quá khôn ngoan và bản lĩnh, như bao năm nay họ vẫn vậy, vẫn tăng tốc đều đặn vào những giai đoạn quyết định. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất lại đến từ chính đối thủ của họ, Man City. Thay thế Chelsea để làm đối trọng trong cuộc đua vô địch với MU, tuy nhiên nếu Chelsea từng vượt mặt MU giành ngôi vô địch bằng sự lỳ lợm và kiên nhẫn, MC lại tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm, quá yếu ớt trong những thời điểm quyết định.
Thiếu ổn định

Sau những trận đấu thăng hoa...
Có thể thấy, Man City thi đấu tưng bừng, lấn áp hoàn toàn đối thủ trong một chuỗi trận rất dài, cho dù đối thủ mà họ chạm trán là những đội bóng lớn như MU, Arsenal hay Liverpool. Nhưng cũng có những giai đoạn, việc giành điểm trước các đội bóng nhỏ lại là một bài toán hóc búa đối với Man City. Thường cứ sau một trận đấu khởi sắc, Man City lại có một trận đấu nhạt nhòa, đó là điều tối kị với một đội bóng muốn trở thành một ứng cử viên cho chức vô địch.
Hai bộ mặt đối lập trên sân nhà và sân khách
15 trận sân nhà và 15 trận sân khách, trên sân nhà Man City dành 45 điểm tối đa với 15 trận toàn thắng, còn trên sân khách, Man City có 7 trận thắng 4 trận hòa và 4 trận thua, dành 25 điểm và đánh rơi 20 điểm. Rõ ràng là có sự chênh lệch nghiêm trọng trong thành tích trên sân nhà và sân khách của Man City.

Là những trận đấu nhạt nhòa và bế tắc.
Nếu nhìn vào sự cân bằng của MU ở thành tích sân nhà và sân khách, người ta sẽ hiểu nguyên nhân vì sao Man City lại có thể bị MU vượt mặt, mặc dù từ đầu mùa bóng đến giờ, nhìn vào cách đá, sự áp đảo trong các trận đấu của 2 đội bóng, Man City ấn tượng hơn MU rất nhiều.
Các cầu thủ trụ cột hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa giải
Với nguồn tài chính khổng lồ từ các ông chủ giàu có người Arab, Man City là đội bóng có lực lượng dồi dào nhất ở giải ngoại hạng. Thậm chí HLV Mancini còn tự tin tuyên bố, trong tay ông có dư lực lượng để xếp 2 đội hình có khả năng giành chức vô địch giải ngoại hạng.

Bộ khung này là không thể thay thế ở Man City
Nhưng thực tế không như lý thuyết, từ đầu mùa bóng đến giờ, Man City thi đấu chủ yếu dựa trên bộ khung Kompany - Lescott - Yaya Toure - Silva - Auguero. Do phải "cày ải" liên tục trong thời gian gần suốt mùa giải, việc các cầu thủ này bị quá tải và mất phong độ là điều rất dễ hiểu.
Và khi bộ khung của mình không còn giữ được phong độ đỉnh cao như đầu mùa, Man City cũng loay hoay không tìm được người thay thế xứng đáng từ dàn sao đắt giá đang đánh bóng băng ghế dự bị.
Sự bế tắc của HLV Mancini
Mancini không phải là không tài giỏi, ông cũng đã từng có kinh nghiệm trong việc chạy đua tới ngôi vô địch khi cùng Inter Milan 2 lần giành Scudetto. Tuy nhiên, ở cuộc chiến giải ngoại hạng, rõ ràng ông còn quá non kinh nghiệm nếu đem so sánh với người đồng nghiệp bên phía MU, Sir Alex Ferguson.
Về phương thức điều hành đội bóng, Mancini quá hiền lành và đã để cho dàn cầu thủ đắt giá của mình rơi vào trạng thái mất đoàn kết, lục đục nội bộ, điều này chưa bao giờ xảy đến bên phía MU. Thậm chí, có thông tin còn cho biết, "bad boy" Balotelli còn cả gan cãi lại lời ông thầy của mình trong một buổi tập. Rõ ràng là về điểm này Mancini còn phải học hỏi rất nhiều từ Sir Alex, người luôn được các học trò của mình kính nể thậm chí là run sợ.
Về phương thức áp dụng cho một cuộc đua đường trường, Mancini đã quá nhút nhát trong việc xoay tua các cầu thủ để giữ thể lực cho những trụ cột. Dù sở hữu trong tay một dàn tinh binh đắt giá, nhưng hiếm khi người ta thấy Mancini dám cất đi trụ cột trong đội hình để những cầu thủ dự bị được dịp vào sân thể hiện khả năng.

Mancini quá nhút nhát trên băng ghế huấn luyện
Mancini cũng không biết cách làm thế nào để các cầu thủ của mình có được điểm rơi phong độ vào thời điểm cần thiết nhất. Man City thi đấu như lên đồng vào đầu và giữa mùa giải, thắng áp đảo với tỷ số cách biệt mọi đối thủ. Nhưng có vẻ như khi mùa bóng bước đến giai đoạn quan trọng nhất, Mancini không biết làm cách nào để lấy lại phong độ cho các học trò khi họ có dấu hiệu hết pin. Giờ đây một trận thắng với tỷ số sít sao cũng đã là một điều đáng quý với Man City chứ đừng nói tới những cơn mưa bàn thắng như đầu mùa.
Giải ngoại hạng Anh còn 8 vòng đấu nữa sẽ khép lại, và trước mắt Man City còn 2 trận cầu khó khăn trên sân Arsenal và Newcastle. Nếu không thể làm tốt nhiệm vụ của mình và giành được 3 điểm trước 2 đội bóng này, rất có thể cái viễn cảnh trận chung kết của mùa giải diễn ra tại Etihad mà Mancini vẽ ra hồi đầu mùa sẽ chỉ còn là chuyện viển vông, và Man City sẽ cay đắng nhìn đối thủ của mình đăng quang trước khi mà họ có dịp đối đầu tại vòng đấu thứ 36.
P.V.Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng công nghệ số lan rộng, Đắk Lắk đang đứng trước bài toán vừa bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa đưa những giá trị ấy hòa vào đời sống đương đại. Từ các lớp truyền dạy cồng chiêng ở buôn làng đến mô hình du lịch cộng đồng mang đậm dấu ấn bản địa, hành trình “giữ hồn” văn hóa đang được tiếp nối bằng nhiều cách làm mới mẻ và bền vững.
Minh Anh
(Thanh tra) - Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, ngày 11/6, tại TP Huế, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 khu vực II chính thức bế mạc.
Minh Tân
Trà Vân
Minh Tân
Đan Quế
Hương Trà
Thanh Lương
Trí Vũ
Bùi Bình
Thanh Lương
Nhóm PV
T.V
T.V
Trung Hà
T.Vân
B.S
B.S