(Thanh tra) - Triển lãm 118 tác phẩm mỹ thuật Việt Nam, Hàn Quốc khai mạc hôm nay tại Phú Thọ. Đây là sự kiện văn hóa trong chuỗi hoạt động dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa, du lịch Đất Tổ.
(Thanh tra) - Tối ngày 29/01 (nhằm mồng 8 Tết), đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 với chủ đề “Vũ trụ Tết diệu kỳ” đã chính thức khép lại sau gần 20 ngày hoạt động, tăng 4 ngày so với kế hoạch ban đầu.
(Thanh tra) - Trong 3 ngày 6 - 8 tháng Giêng năm Qúy Mão (tức 27, 28, 29 tháng 01/2023), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra “Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình - 2023”.
Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra trong 5 ngày (từ 13 đến 17 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thỉnh Thái Bình). Tại đây, Ban Tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thống để tưởng nhớ công đức của các vị vua triều Trần.
(Thanh tra) - Giữa những biến thiên của thời cuộc, cùng với những thăng trầm của đất nước, món đồ chơi dân gian tò he đã có giai đoạn tưởng chừng sắp mai một giữa “kinh đô” đồ chơi nhập ngoại. Thì nay, bằng trái tim tâm huyết và lòng thuỷ chung với nghề của những nghệ nhân, tò he đang hồi sinh và phát triển rực rỡ trên quê hương Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
(Thanh tra) - Những ngày đầu Xuân năm mới 2023 (mùng 1 và 2 Tết Quý Mão ), nhiều gia đình ở Thanh Hóa đã lựa chọn đến các điểm danh lam thắng cảnh, đền chùa để du Xuân, cầu mong một năm mới được bình an, may mắn và hạnh phúc.
(Thanh tra)- Sâu trong con ngõ nhỏ, dưới chân núi Hạm, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, có một gia đình ngày ngày vẫn cần mẫn “thổi hồn” vào những hòn than đá vô tri, tạo nên những tác phẩm mỹ nghệ độc đáo, mang đặc trưng riêng của vùng đất mỏ.
(Thanh tra) - Chào đón năm mới - Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
(Thanh tra)- Khi tôi nghe ca khúc "Khát khao quay về" của nhà báo Lê Huy Tưởng (bút danh Huy Tưởng), cũng là thời điểm cái Tết đang cận kề. Ca khúc của anh đã thổi bùng mãnh liệt nỗi khát khao nhớ quê hương đến cồn cào, da diết của những người xa xứ. Hẳn, những người con này đã xa quê quá lâu rồi, họ khát khao quay về đất mẹ, quay về quê hương dưới mái nhà xưa đầy ắp kỷ niệm gắn với thời ấu thơ… thanh bình, hạnh phúc.
(Thanh tra)- Đối với người dân tộc thiểu số H'mông ở nước ta thì mỗi khi Tết đến, Xuân về không thể thiếu tiếng khèn. Nhiều dân tộc có khèn nhưng khèn H'mông có nét độc đáo riêng biệt, góp phần quan trọng làm nên bản sắc H'mông.