Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP.HCM ưu tiên đầu tư cho VĐV thể thao đỉnh cao

Thứ hai, 05/12/2011 - 20:37

Tham dự SEA Games 26, các vận động viên thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành 19 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 30 huy chương đồng đóng góp không nhỏ vào thành công chung của Thể thao Việt Nam với vị trí thứ 3 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương.

Vận động viên Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Căn cứ vào chiến lược thể thao quốc gia cũng như phù hợp với đặc điểm của thành phố, theo ông Mai Bá Hùng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo ngành thể thao tập trung chuẩn bị cho 20 môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là những môn tham dự Olympic.

Đặc biệt, thành phố sẽ đầu tư theo hướng chuyên sâu, ưu tiên tài chính cho các vận động viên tài năng như Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Lê Quang Liêm (cờ vua), Hoàng Thiên (quần vợt), Trần Huệ Hoa (điền kinh), Huỳnh Châu (taekwondo)… để tạo điều kiện tốt nhất nhằm giúp các vận động viên phát huy được hết tài năng của mình. Không chỉ có lực lượng vận động viên, mà các huấn luyện viên cũng sẽ được theo kèm vận động viên để vừa theo dõi, vừa học tập thêm phương pháp huấn luyện hiện đại hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngành thể thao chọn một số huấn luyện viên trong nước có trình độ và trả lương cao để họ mạnh dạn nhận trách nhiệm thay vì thuê chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt, huấn luyện viên nội có trình độ và chịu trách nhiệm thì thành phố sẽ chủ động giao công việc.

Bên cạnh một số môn thể thao trọng điểm được đầu tư bằng ngân sách thành phố, thời gian qua, công tác xã hội hóa một số môn thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gặt hái được khá nhiều thành công.

Tấm huy chương bạc ở nội dung leo tường tốc độ của Phan Thanh Nhiên tại SEA Gmaes 26 vừa qua đã được các nhà chuyên môn đánh giá là “quý hơn vàng.” Bởi đây chính là tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 26 của một trong 7 môn thể thao đang được xã hội hóa tại thành phố như bóng chày, bóng rổ, dù lượn, patin....

 (TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ngày Sách và Văn hóa đọc: Đa dạng hoạt động, kết nối tri thức trong kỷ nguyên số

Ngày Sách và Văn hóa đọc: Đa dạng hoạt động, kết nối tri thức trong kỷ nguyên số

(Thanh tra) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số” diễn ra hôm nay (18/4) tại Thư viện Quốc gia Việt Nam không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức, mà còn là hành trình sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa giá trị của tri thức. Đồng thời, khẳng định mạnh mẽ về sự tiếp nối và đổi mới của văn hóa đọc đối với cộng đồng.

Minh Nguyệt

13:55 18/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm