Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiền đạo Croatia bị đuổi về nước từ chối nhận HCB

Thứ bảy, 21/07/2018 - 13:23

Cảm thấy bản thân không đóng góp gì cho tuyển Croatia, chân sút Nikola Kalinic đã từ chối nhận huy chương bạc World Cup 2018.

Kalinic bị tuyển Croatia đuổi về nước vì thái độ ngôi sao.

Trả lời báo chí, Kalinic thừa nhận không xứng đáng được thưởng khi bị tuyển Croatia đuổi về nước ngay sau trận mở màn thắng Nigeria 2-0. "Cám ơn về những tấm huy chương, nhưng tôi đâu có thi đấu ở Nga", Kalinic nói với Sportske Novosti.

Trước đó, HLV Zlatko Dalic của tuyển Croatia cho biết vẫn dành cho cậu học trò một tấm huy chương, bất chấp chính ông đã đuổi chân sút này về nước. Tại World Cup 2018, Kalinic viện lý do bị đau lưng nên từ chối ra sân ở những phút cuối trận gặp Nigeria.

Nghi ngờ thái độ hời hợt của tay săn bàn 30 tuổi, HLV Dalic ra quyết định cứng rắn. "Ở trận gặp Nigeria, anh ta cũng nói chưa sẵn sàng. Rồi trong buổi tập trước trận đấu cũng vậy. Ba lần là quá đủ. Anh ta bảo mình không khỏe, vậy thì tôi gửi cậu ta về nhà", vị HLV 51 tuổi nói.

Truyền thông gọi vụ việc ở tuyển Croatia là một cú sốc lớn, song đa phần đều ủng hộ HLV Dalic. Tiền vệ Milan Badeji cho rằng không có chân sút mắc bệnh ngôi sao kia cũng chẳng mất mát gì.

"Đây là đội tuyển quốc gia, nơi những cái tôi lớn cần được loại bỏ. Đội tuyển quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào", Badelj trả lời tờ Ara.

HLV Dalic sau đó vẫn quyết định thưởng cho Kalinic một tấm HCB, tuy nhiên cậu học trò đã từ chối nhận.

Không có Kalinic, điều này khiến tuyển Croatia còn mỗi trung phong Mario Mandzukic. Dù vậy, thầy trò Dalic lại tạo ra chiến tích kỳ diệu, họ vào đến chung kết và chỉ chịu thua đội Pháp với tỷ số 2-4.

Những gì tuyển Croatia thể hiện ở World Cup 2018 thật sự rất ấn tượng, khiến 4 triệu dân tại quê nhà vô cùng tự hào.

Về phần Kalinic, chân sút này sau khi bị đuổi về nước đã giành thời gian đi nghỉ mát trước khi hội quân cùng đội chủ quản AC Milan. Tuy nhiên, nhiều khả năng mũi nhọn 30 tuổi sẽ bị đẩy sang đội bóng khác vì có thông tin Rossoneri muốn bán anh với giá 25 triệu euro.

Theo Nguyên Trí/Zing.vn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.

Minh Nghĩa

09:41 23/06/2026
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Khẳng định sức sống di sản và hiệu quả từ những chính sách nhân văn

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Khẳng định sức sống di sản và hiệu quả từ những chính sách nhân văn

(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.

Minh Nghĩa

21:05 22/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm