Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Lễ hội Lam Kinh lan tỏa hào khí Lam Sơn, phát huy giá trị di sản

Văn Thanh

Thứ sáu, 02/10/2026 - 11:13

(Thanh tra) - Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa, là dịp tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi, tri ân các tướng sĩ, Nhân dân có công với lịch sử và quảng bá giá trị văn hóa xứ Thanh.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội Lam Kinh năm 2026. Ảnh: Văn Thanh

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Các hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn và một số địa điểm liên quan.

Lễ khai mạc diễn ra sáng 2/10 tại sân Rồng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, với các nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn, diễn văn khai mạc, đánh trống khai hội và chương trình nghệ thuật. Trước giờ khai mạc, các đội tế, đội rước của xã Lam Sơn và xã Kiên Thọ thực hiện nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai về khu vực sân Điện Lam Kinh.

Thanh Hóa khai hội Lam Kinh năm 2026. Ảnh: Văn Thanh

Lễ hội là dịp để Nhân dân và du khách trở về vùng đất từng ghi dấu một trong những trang sử hào hùng của dân tộc. Theo diễn văn tại lễ hội, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo bùng nổ năm 1418, trải qua 10 năm chiến đấu gian khổ và kết thúc thắng lợi năm 1427, góp phần tạo nên một mốc son trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham dự Lễ hội Lam Kinh năm 2026. Ảnh: Văn Thanh

Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế năm 1428, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và lập nên vương triều Hậu Lê. Diễn văn nhấn mạnh những dấu ấn trong thời kỳ đầu vương triều, từ xây dựng nhà nước, chính sách ruộng đất, phát triển công thương nghiệp đến giáo dục, lựa chọn hiền tài và giữ yên bờ cõi.

Những giá trị lịch sử ấy được tiếp nối qua Lễ hội Lam Kinh, không chỉ bằng nghi thức tưởng niệm, dâng hương mà còn thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo không gian để lịch sử đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nghi lễ tế được tổ chức tại các đền thờ, Thái miếu và khu lăng mộ thuộc di tích Lam Kinh. Hoạt động dâng hương cũng diễn ra tại đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai ở xã Kiên Thọ, Thái miếu Nhà Hậu Lê, tượng đài Lê Lợi ở phường Hạc Thành và các địa điểm thờ những vị khai quốc công thần triều Hậu Lê. Ngày 3/10, lễ dâng hương tưởng niệm bà Hàng Dầu được tổ chức trên đỉnh núi Lam Sơn.

Rước kiệu, một nét đẹp văn hóa trong Lễ hội Lam Kinh năm 2026. Ảnh: Văn Thanh

Cùng với phần lễ, không gian văn hóa tại sân Rồng giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như Trò Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê và hát chèo. Các không gian trải nghiệm, chụp ảnh mang nét văn hóa cung đình cũng được bố trí tại khu di tích, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do các địa phương tổ chức.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay là Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10 tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Các hoạt động rước kiệu, đánh cồng chiêng diễn ra tại Lễ hội Lam Kinh. Ảnh: Văn Thanh

Tại đây, các đoàn đến từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giới thiệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, các tiết mục mang âm hưởng dân gian cùng những giá trị văn hóa được lưu giữ tại địa phương. Không gian phiên chợ vùng cao tái hiện nét sinh hoạt chợ truyền thống, giới thiệu sản vật, sản phẩm OCOP, món ăn đặc trưng và các sản phẩm do người dân địa phương làm ra. Du khách còn có thể giao lưu, tham gia các trò chơi, trò diễn dân gian như ném còn, nhảy sạp, khua luống, kéo co.

Việc kết hợp Lễ hội Lam Kinh với Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao tạo thêm không gian để đồng bào các dân tộc giới thiệu, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa; đồng thời mở rộng trải nghiệm cho du khách từ lịch sử Lam Sơn đến sự phong phú của văn hóa, ẩm thực và sản vật xứ Thanh.

Trong 4 ngày, từ 30/9 đến hết 3/10, du khách đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được miễn phí vé tham quan. Đây cũng là dịp để du khách tìm hiểu sâu hơn về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Anh hùng dân tộc Lê Lợi và lịch sử triều Hậu Lê.

Từ giá trị lịch sử được trao truyền qua nhiều thế hệ, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 tiếp tục đặt di sản vào mối liên hệ với đời sống đương đại. Diễn văn tại lễ hội nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa đến với Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Hào khí Lam Sơn không chỉ được nhắc nhớ trong những nghi lễ tưởng niệm mà còn được chuyển hóa thành không gian văn hóa, trải nghiệm và kết nối cộng đồng, góp phần để những giá trị lịch sử, văn hóa của Lam Kinh tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm