Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 26/09/2013 - 10:13
(Thanh tra) - Sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè, rất nhiều nhà chuyên môn cũng như người hâm mộ đội bóng áo đỏ thành Manchester đã lên tiếng đả kích chính sách chuyển nhượng của Ban Lãnh đạo đội bóng. Hơn 1 tháng sau khi mùa bóng chính thức khởi tranh, những lời đả kích này càng trở nên có căn cứ.
Moyes đang phải chịu áp lực cực lớn ở Old Trafford

Lực lượng yếu, không thể đá haySo với tầm vóc cũng như thương hiệu của Manchester United (MU) những năm qua, kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua có thể coi là kỳ chuyển nhượng cực kì tệ hại. MU liên tiếp nhắm đến những tên tuổi lớn, cầu thủ giỏi để tăng cường sức mạnh sau sự ra đi của huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối mùa Hè, MU đem về tân binh tạm được gọi là chất lượng trong giờ chót Fellaini. Nhưng rõ ràng, chỉ duy nhất 1 sự tăng cường với 1 cầu thủ dạng khá như vậy không thể thuyết phục được người hâm mộ. Trải qua 5 trận đấu với 2 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa, MU đang có sự khởi đầu vô cùng tệ hại dưới thời David Moyes. Đáng nói hơn, cả 2 trận thắng của MU đều là trước những đội bóng nhỏ không xứng tầm, còn khi gặp đối thủ "cứng cựa", MU trở nên vô cùng yếu đuối và bất lực.Nhiều người có thể biện minh rằng, MU phải khởi đầu mùa giải với chuỗi trận quá khó khăn khi liên tiếp phải giáp mặt với những đối thủ mạnh như: Man City, Chelsea hay Liverpool, tuy nhiên rõ ràng với vị thế của đội đương kim vô địch, MU không được phép thể hiện sự yếu kém của mình thê thảm đến vậy. MU không thể thành công với lực lượng quá yếu như hiện tạiNhiều ý kiến khác lại đang tìm cách đổ lỗi lên đầu HLV David Moyes khi ông không tạo được dấu ấn của mình lên đội bóng sau khi thay thế HLV huyền thoại Alex Ferguson. Nhưng chắc hẳn ai cũng hiểu, không phải HLV nào cũng đều làm được như Sir Alex, và MU không thể mãi đợi chờ vào tài cầm quân của ông để ngự trị ở đỉnh cao. David Moyes có thể có những sai lầm của mình, nhưng với lực lượng quá mỏng và yếu như MU, ngoài Sir Alex chắc chẳng có một HLV nào có thể chèo lái được đội bóng luôn ngự trị trên đỉnh cao ở xứ sương mù.Sự lụi tàn của một đế chế?Lịch sử bóng đá thế giới cho thấy, không có đội bóng nào ngự mãi trên đỉnh cao. Liverpool, Juventus và ngay cả chính MU cũng đã có lúc phải từ biệt đỉnh cao để trở thành đội bóng nhỏ bé. Hơn 20 năm qua, MU đã ngự trị trên đỉnh cao của nước Anh, dù đôi lúc họ bị tạm thời hạ bệ bởi những thế lực mới nổi lên. Tuy nhiên, xét toàn diện, ngai vàng của bóng đá Anh kỷ nguyên Primier League là dành cho MU của ngài Alex Ferguson.Nhưng đến ngày Sir Alex chính thức giã từ băng ghế huấn luyện, thách thức lớn đã hiện rõ trước mắt MU. Họ rất có thể sẽ tự đánh mất mình khi không còn vị thuyền trưởng huyền thoại dẫn dắt và câu chuyện về một thời huy hoàng của MU sẽ lui vào quá khứ cùng với Sir Alex.David Moyes được tin tưởng để trao sứ mệnh thay thế Sir Alex giúp MU ngự trên đỉnh cao. Dù là HLV chưa được khẳng định tài năng ở các đội bóng lớn, nhưng David Moyes rõ ràng có rất nhiều tố chất phù hợp cho việc thay thế Sir Alex ở MU. Ban Lãnh đạo MU trao cho ông quyền lực, nhưng lại không trao cho ông nhiều vũ khí để ông duy trì đế chế của họ.Không phải ai cũng có thể làm được những điều như Alex Ferguson ở MUMùa chuyển nhượng qua, không 1 siêu sao thực sự nào được đưa về sân Old Trafford, điều đó đồng nghĩa với việc họ bắt Moyes phải ngay lập tức thay thế được hoàn toàn người tiền nhiệm đã có gần 30 năm kinh nghiệm gắn bó ở MU. Dĩ nhiên, Moyes chưa thể là Alex Ferguson và MU đang có giai đoạn khủng hoảng ngay trong những ngày đầu tiên tân HLV tiếp quản đội bóng.Nếu không thể có những thay đổi, hay đơn giản là chỉ tìm cách đổ lỗi cho HLV nhằm tránh trách nhiệm, MU và những ông chủ keo kiệt rất có thể sẽ thất bại thảm hại.

Lực lượng yếu, không thể đá haySo với tầm vóc cũng như thương hiệu của Manchester United (MU) những năm qua, kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua có thể coi là kỳ chuyển nhượng cực kì tệ hại. MU liên tiếp nhắm đến những tên tuổi lớn, cầu thủ giỏi để tăng cường sức mạnh sau sự ra đi của huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối mùa Hè, MU đem về tân binh tạm được gọi là chất lượng trong giờ chót Fellaini. Nhưng rõ ràng, chỉ duy nhất 1 sự tăng cường với 1 cầu thủ dạng khá như vậy không thể thuyết phục được người hâm mộ. Trải qua 5 trận đấu với 2 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa, MU đang có sự khởi đầu vô cùng tệ hại dưới thời David Moyes. Đáng nói hơn, cả 2 trận thắng của MU đều là trước những đội bóng nhỏ không xứng tầm, còn khi gặp đối thủ "cứng cựa", MU trở nên vô cùng yếu đuối và bất lực.Nhiều người có thể biện minh rằng, MU phải khởi đầu mùa giải với chuỗi trận quá khó khăn khi liên tiếp phải giáp mặt với những đối thủ mạnh như: Man City, Chelsea hay Liverpool, tuy nhiên rõ ràng với vị thế của đội đương kim vô địch, MU không được phép thể hiện sự yếu kém của mình thê thảm đến vậy. MU không thể thành công với lực lượng quá yếu như hiện tạiNhiều ý kiến khác lại đang tìm cách đổ lỗi lên đầu HLV David Moyes khi ông không tạo được dấu ấn của mình lên đội bóng sau khi thay thế HLV huyền thoại Alex Ferguson. Nhưng chắc hẳn ai cũng hiểu, không phải HLV nào cũng đều làm được như Sir Alex, và MU không thể mãi đợi chờ vào tài cầm quân của ông để ngự trị ở đỉnh cao. David Moyes có thể có những sai lầm của mình, nhưng với lực lượng quá mỏng và yếu như MU, ngoài Sir Alex chắc chẳng có một HLV nào có thể chèo lái được đội bóng luôn ngự trị trên đỉnh cao ở xứ sương mù.Sự lụi tàn của một đế chế?Lịch sử bóng đá thế giới cho thấy, không có đội bóng nào ngự mãi trên đỉnh cao. Liverpool, Juventus và ngay cả chính MU cũng đã có lúc phải từ biệt đỉnh cao để trở thành đội bóng nhỏ bé. Hơn 20 năm qua, MU đã ngự trị trên đỉnh cao của nước Anh, dù đôi lúc họ bị tạm thời hạ bệ bởi những thế lực mới nổi lên. Tuy nhiên, xét toàn diện, ngai vàng của bóng đá Anh kỷ nguyên Primier League là dành cho MU của ngài Alex Ferguson.Nhưng đến ngày Sir Alex chính thức giã từ băng ghế huấn luyện, thách thức lớn đã hiện rõ trước mắt MU. Họ rất có thể sẽ tự đánh mất mình khi không còn vị thuyền trưởng huyền thoại dẫn dắt và câu chuyện về một thời huy hoàng của MU sẽ lui vào quá khứ cùng với Sir Alex.David Moyes được tin tưởng để trao sứ mệnh thay thế Sir Alex giúp MU ngự trên đỉnh cao. Dù là HLV chưa được khẳng định tài năng ở các đội bóng lớn, nhưng David Moyes rõ ràng có rất nhiều tố chất phù hợp cho việc thay thế Sir Alex ở MU. Ban Lãnh đạo MU trao cho ông quyền lực, nhưng lại không trao cho ông nhiều vũ khí để ông duy trì đế chế của họ.Không phải ai cũng có thể làm được những điều như Alex Ferguson ở MUMùa chuyển nhượng qua, không 1 siêu sao thực sự nào được đưa về sân Old Trafford, điều đó đồng nghĩa với việc họ bắt Moyes phải ngay lập tức thay thế được hoàn toàn người tiền nhiệm đã có gần 30 năm kinh nghiệm gắn bó ở MU. Dĩ nhiên, Moyes chưa thể là Alex Ferguson và MU đang có giai đoạn khủng hoảng ngay trong những ngày đầu tiên tân HLV tiếp quản đội bóng.Nếu không thể có những thay đổi, hay đơn giản là chỉ tìm cách đổ lỗi cho HLV nhằm tránh trách nhiệm, MU và những ông chủ keo kiệt rất có thể sẽ thất bại thảm hại.
LVP
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Phương Duy - Đan Quế
Quang Dân
Nguyễn Thanh
Kỳ Phương
Hoàng Hưng
Bảo San
Trọng Tài
Thanh Hoa
Hải Hà
Quốc Huỳnh
Trí Vũ
Thiên Tâm