Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Tại sao trọng tài Việt Nam không thể làm việc ở World Cup?“

Thứ bảy, 08/02/2020 - 09:27

Giảng viên trọng tài AFC, Anaz Hakan đặt câu hỏi rằng tại sao bóng đá Việt Nam không thử nghĩ đến việc có những trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup?

Giảng viên trọng tài AFC Anaz Hakan (thứ hai từ trái sang) góp mặt trong buổi giới thiệu luật bóng đá do VFF và VPF tổ chức. (Ảnh: Vy Vũ)

Hiện tại, bóng đá Việt Nam chỉ có trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đạt đẳng cấp Elite, cấp cao nhất trong hệ thống. 

Trong số 5 trọng tài FIFA của Việt Nam cũng chỉ có 2 người đủ điều kiện làm nhiệm vụ tại V-League 2020 là ông Ngô Duy Lân và ông Hoàng Ngọc Hà. Ba vị trọng tài khác không được làm nhiệm vụ vì các lý do khác nhau. 

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang có những sự phát triển vượt bậc, việc thiếu vắng những trọng tài ở đẳng cấp cao là vấn đề gây ngạc nhiên với chuyên gia Anaz Hakan của AFC.

Khi tiếp xúc với truyền thông Việt Nam trong sự kiện giới thiệu những đổi mới về luật bóng đá sáng 7/2, vị giảng viên trọng tài AFC chia sẻ: "Bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ, phát triển vượt bậc ở nhiều giải đấu từ cấp độ trẻ đến cấp độ ĐTQG. Thế nên chúng tôi khá ngạc nhiên khi Việt Nam chỉ có một trọng tài ở đẳng cấp Elite".

Ông Aanaz Hakan cũng đặt ra câu hỏi rằng tại sao bóng đá Việt Nam không thử nghĩ đến việc có những trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup? 

"AFC luôn tạo mọi điều kiện cho các Liên đoàn thành viên, không chỉ những nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc mà còn là những nền bóng đá đang phát triển.

Bóng đá Uzbekistan đã có một trọng tài làm việc ở World Cup, vậy tại sao trọng tài Việt Nam lại không? Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn về chuyên môn và mọi mặt cần thiết. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam cũng nên dành thêm nguồn lực để đầu tư vào công tác đào tạo trọng tài." - Ông Aanaz Hakan nêu quan điểm./.

Theo PV/VOV.VN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.

Minh Nghĩa

09:41 23/06/2026
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Khẳng định sức sống di sản và hiệu quả từ những chính sách nhân văn

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Khẳng định sức sống di sản và hiệu quả từ những chính sách nhân văn

(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.

Minh Nghĩa

21:05 22/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm