Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Sức mạnh Việt Nam qua Giải Báo chí Đại đoàn kết dân tộc

Thứ sáu, 19/06/2020 - 06:35

(Thanh tra)- Được tổ chức lần đầu vào năm 2003, sau 13 mùa giải, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước tích cực tham gia tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết, chính sách đại đoàn kết, phản ánh hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp...

Lễ tổng kết và trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 13, năm 2018. Ảnh: Đình Tuệ

Đây là giải thưởng lớn được khởi xướng bởi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN); Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Nếu năm đầu khởi động giải, Ban Tổ chức nhận được 320 tác phẩm báo chí của 61 cơ quan thông tấn báo chí trong nước tham gia thì những năm gần đây, số lượng các tác phẩm tăng lên hàng ngàn với hàng trăm cơ quan báo chí tham dự giải.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ VN về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, các tác phẩm tập trung vào nôi dung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thể loại báo chí được xét giải gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử, ảnh báo chí. Các tác phẩm được thể hiện dưới dạng bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí.

Điều đáng nói, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 13 đã có 76 tác phẩm xuất sắc nhất được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN trao thưởng.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải có nội dung tốt, thể loại đa dạng, nhiều nhất là bài phản ánh, phóng sự điều tra, ký, chuyên luận. Nhiều phóng sự truyền hình, phát thanh, bài chuyên luận, phóng sự trên báo in, báo điện tử công phu từ 3 đến 5 kỳ, tập trung vào phản ánh các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước.

Nhiều tác phẩm đã giành giải cao, cụ thể: Giải A “Thiêng liêng hai tiếng Việt Nam” của tác giả Hoàng Lan, đăng trên Báo Phụ nữ Thủ đô; “Hoạt động giám sát phản biện của MTTQ VN nhìn từ thực tiễn” của nhóm tác giả Đông Hoài, Đức Thuận, Thế Quảng, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng; “Để kéo không bị méo” của nhóm tác giả Phạm Thị Nhung, Cầm Thị Hoài Thu, Giàng Seo Pùa, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hòa, Thào Hoàng Minh, Phan Hương Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: “Có thể nói, các tác phẩm tham gia Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã có sự ghi nhận ấn tượng về hoạt động của MTTQ VN từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, thể hiện rất rõ vai trò của MTTQ, đó là vai trò giám sát, vai trò phản biện xã hội và đặc biệt là trung tâm đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn khẳng định, với truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Báo chí đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới; trước yêu cầu mới về củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, đặt ra nhiệm vụ cho báo chí và cán bộ quản lý công tác báo chí, các phóng viên, nhà báo ngày càng phải bản lĩnh, dũng cảm, tiên phong, chủ động và sắc bén hơn. Không ngừng nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và sự mong đợi của nhân dân.

Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã công bố Thể lệ và phát động Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020. Lễ trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ VN (18/11/2020).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn kỳ vọng, các tác phẩm báo chí dự Giải phải ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 và các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trà Vân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm