Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 16/11/2011 - 10:48
Ngày 15/11, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Andi Alifian Malllarangeng khẳng định Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là diễn đàn đoàn kết các nước trong khu vực.
Quốc kỳ các nước tham dự SEA Games 26. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Phát biểu với giới truyền thông, Bộ trưởng Malllarangeng nhấn mạnh Indonesia là một trong những quốc gia lớn nhất và có nền kinh tế mạnh nhất trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
Trong năm 2011 này, Jakarta đang đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên ASEAN. Vì thế, Indonesia hết sức coi trọng việc tổ chức thành công SEA Games 26 và coi đây một cơ hội lớn để thể hiện vai trò, vị trí và trách nhiệm dắt dẫn của Indonesia trong khối, nhằm hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, mà một trong 3 trụ cột của nó là cộng đồng văn hóa-xã hội.
Bộ trưởng Malllarangeng cũng thừa nhận rằng thể thao Indonesia đã không giành được ngôi vị đứng đầu tại các kỳ SEA Games kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997-1998. Kết quả đạt được cũng rất nghèo nàn khi chỉ đứng thứ 4 tại SEA Games 24 năm 2007 và thứ 3 tại SEA Games 25 năm 2009. Do vậy, ông nhấn mạnh, được đăng cai SEA Games 26 là cơ hội lớn để thể thao Indonesia khôi phục lại vị trí xứng đáng của mình.
Theo Bộ trưởng Malllarangeng, mục tiêu đứng đầu SEA Games 26 với 155 huy chương vàng của Indonesia được đưa ra dựa trên những đánh giá về thực lực của các đội tuyển Indonesia tham gia thi đấu tại đại hội. Ông cho rằng đoàn thể theo nước chủ nhà sẽ đạt mục tiêu này, song số huy chương vàng giành được sẽ vào khoảng 100-130 tấm.
Người đứng đầu ngành thể thao Indonesia cho biết sau SEA Games 26, các vận động viên nước này sẽ tập trung chuẩn bị tham dự Đại hội Olympic London 2012, Đại hội Thể thao đoàn kết Hồi giáo năm 2013 và Đại hội Thể thao châu Á năm 2014 tại Hàn Quốc.
(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa đề xuất bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11) vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, qua đó nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm của người lao động lên 12 ngày.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Thanh
PV
Hương Giang
Minh Nghĩa
Minh Tân
PV
Minh Nguyệt
Trần Quý
H.T
Thanh Nhung
Thái Hải