Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 25/01/2013 - 13:48
(Thanh tra) - Ngày 18/2/2013 (tức ngày 9/1 Tết Quý Tỵ), tại chùa Trình (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) sẽ diễn ra lễ đón Bằng Công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Yên Tử, gắn với khai mạc hội Xuân Yên Tử.
Bà Hoàng Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí tại buổi họp báo công bố Di tích Quốc gia đặc biệt và khai mạc hội Xuân Yên Tử
“Ngay từ bây giờ, UBND TP Uông Bí, Công an và Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị để buổi lễ diễn ra trang trọng, ấn tượng, an toàn và tiết kiệm”, bà Hoàng Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí khẳng định với PV Báo Thanh tra.
+ Thưa bà, Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Yên Tử được đón Bằng Công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt có ý nghĩa như thế nào?
- Di tích lịch sử - Danh thắng Yên Tử được coi là Trung tâm Phật giáo của Đại Việt thời Trần. Nơi đây gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm, một trong những Thiền phái đậm nét tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Vùng núi Yên Tử - nơi linh sơn, đi về cõi Phật, với sự tồn tại của quần thể di tích với nhiều công trình chùa, am, tháp, nơi lưu giữ sự kiện về cuộc đời hành đạo của vị tiên đế thứ ba nhà Trần. Cùng với di tích nhà Trần tại Đông Triều, Khu Di tích danh thắng Yên Tử được coi là trung tâm văn hoá đặc sắc của nước Đại Việt thời Trần.
Vì vậy, ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1419/QĐ-TTg về việc xếp hạng Di tích lịch sử và Danh thắng Yên Tử là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với tỉnh Quảng Ninh nói chung và nhân dân TP Uông Bí nói riêng, nhằm tôn vinh giá trị di sản Yên Tử đối với người dân trong và ngoài nước về giá trị văn hoá của khu di tích, từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và góp phần phát huy giá trị của Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh Yên Tử.
+ Với sự kiện hết sức đặc biệt có ý nghĩa như vậy, công tác chuẩn bị đã được UBND TP Uông Bí triển khai như thế nào?
- Dịp này, TP Uông Bí huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội triển khai phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường vào Khu Di tích Yên Tử, thường trực phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự; trên 200 lực lượng bảo vệ các đơn vị trong khu di tích, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia điều hành, hướng dẫn đại biểu và nhân dân về dự buổi lễ; đặc biệt là khu vực ngã ba Dốc Đỏ, khu vực chùa Trình nơi tổ chức buổi lễ; mở rộng nút giao thông tại ngã ba Dốc Đỏ; giải toả, tháo dỡ toàn bộ lều quán tại khu vực ngã ba Dốc Đỏ...
Khu vực chùa Trình, nơi diễn ra lễ đón Bằng Công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt và khai mạc hội Xuân Yên Tử năm 2013, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất từ sân hành lễ, bãi đỗ xe, đèn chiếu sáng, bảo đảm đáp ứng lượng du khách đến tham dự. Chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu với trên 400 diễn viên các đoàn nghệ thuật của TP Uông Bí tham gia biểu diễn đã được trình duyệt.

Du khách hành hương lên chùa Đồng
+ Vậy, 2 sự kiện gộp lại có gì đặc biệt không, thưa bà?
- Mọi năm, lễ hội Xuân Yên Tử được khai mạc vào sáng ngày 10/1 Âm lịch, năm nay hội Xuân Yên Ttử gắn với lễ công bố Di tích Quốc gia đặc biệt vào tối 9/1 Âm lịch nên được tổ chức tại sân lễ chùa Trình (Yên Tử). Trong nội dung của buổi lễ có 2 phần chính: Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nghi thức trao Bằng Công nhận xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Trong đó, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và nghi thức dâng hương cùng với lễ cầu Quốc thái Dân an, đóng dấu thiêng Yên Tử; gióng trống, thỉnh chuông khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Thời gian dự kiến vào 20 giờ tối 18/2 (tức 9/1 Tết Quý Tỵ), chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
Lễ đón Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt, khai mạc hội Xuân Yên Tử 2013 kỳ vọng sẽ là một lễ hội văn hoá nổi bật của tỉnh Quảng Ninh đầu Xuân 2013, thu hút đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 lượt khách có thể trực tiếp tham gia buổi lễ khai mạc và hàng triêụ lượt người sẽ được theo dõi qua truyền hình trực tiếp qua các phương tiện truyền thông.
+ Để Yên Tử xứng đáng là Di tích Quốc gia đặc biệt, TP Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh đã có chiến lược như thế nào để khai thác tiềm năng di tích?
- Không phải khi Yên Tử được trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt chúng tôi mới quan tâm đến vấn đề bảo tồn và tôn tạo di tích. Chúng tôi xem đây là trách nhiệm và là mối quan tâm hàng đầu đối với di tích Yên Tử. Đây là vinh dự lớn của dân tộc Việt Nam nói chung, Đảng bộ, nhân dân Quảng Ninh và Uông Bí nói riêng. Vì vậy, chúng ta cần phải ứng xử xứng tầm với giá trị của di tích Yên Tử. Càng tự hào, chúng ta càng phải ra sức giữ gìn bảo tồn những giá trị của di sản, mong muốn nơi đây sẽ trở thành di sản văn hóa thế giới.
+ Thưa bà, hội Xuân Yên Tử năm nay có thu phí gì không?
- Tôi khẳng định rằng, năm nay hội Xuân Yên Tử không thu bất cứ một loại phí nào. Và, giá vé đi cáp treo vẫn giữ nguyên như năm ngoái.
+ Xin cảm ơn bà !

TS Phật học, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh: Nét mới của lễ hội năm nay có thêm hạng mục công trình hết sức có ý nghĩa, đó là về cơ bản đã đúc xong tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Bức tượng này có trọng lượng 140 tấn đồng. Tượng đúc ngồi trên bệ được làm bằng bê tông cốt thép ốp đá điêu khắc cao hơn 3m, đài sen hơn 2m, thân tượng đồng cao 9,9m. Đây là bức tượng nguyên khối lớn, được đúc theo công nghệ đúc trực tiếp trong điều kiện địa hình chật hẹp, khí hậu khắc nghiệt trên độ cao hơn 1.000m của Yên Tử. Nhiều nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng đã tham gia đúc bức tượng này. Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại non thiêng Yên Tử là dự án tâm linh trọng điểm do Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư với nguồn vốn xã hội hóa lên tới 100 tỷ đồng.

Thượng tá Đỗ Văn Luyến, Phó trưởng Công an TP Uông Bí: Dự kiến năm nay lượng khách đến với Yên Tử tăng hơn 15 lần so với mọi năm nên công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở những kinh nghiệm các năm trước, Công an TP Uông Bí đã xây dựng một kế hoạch cụ thể, trong đó có các kế hoạch chuyên đề như: Bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phương án phòng cháy, chữa cháy… huy động tối đa lực lượng công an tham gia. Hiện nay, Công an TP Uông Bí đang đề nghị Công ty Tùng Lâm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh lắp cemera tại các nơi bán vé, tập trung đông người. Ngày khai hội có thời điểm trên 8 vạn khách nên dễ xảy ra hiện tượng móc túi. Vì vậy, chúng tôi bố trí lực lượng công an mặc thường phục để theo dõi các đối tượng trộm cắp, nghiện hút và xóa bỏ các tụ điểm bói toán mê tín dị đoan.
Bài, ảnh: Trà Vân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 30/7, tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ nhằm đánh giá công tác tuyên truyền tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Trọng tâm hướng tới chuẩn bị năm học mới và chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ.
B.S
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Văn Thanh
Hải Triều
Thái Hải
PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế
Phúc Anh
Đăng Tân (Thực hiện)
Thanh Nhung
Minh Nghĩa
Minh Nguyệt
Bảo Anh
Văn Thanh