Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sài Gòn sẽ cấp phép lại cho vũ trường sau nhiều năm

Thứ ba, 19/11/2013 - 14:41

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM đang soạn thảo quy hoạch hoạt động vũ trường, karaoke theo hướng cho phép mở thêm các điểm kinh doanh mới theo nhu cầu và đề xuất của từng địa phương.

Theo Đề cương quy hoạch đang được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh, sắp tới thành phố sẽ có thêm nhiều vũ trường, điểm kinh doanh karaoke được cấp phép hoạt động. Ảnh: N.V

Sau nhiều năm tạm ngưng cấp giấy phép kinh doanh vũ trường và karaoke, Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận vừa giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh Đề cương Quy hoạch loại hình giải trí này trên địa bàn trong giai đoạn 2013-2015 và 2015-2020 theo hướng mở, phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu kinh doanh vũ trường và karaoke của các doanh nghiệp ở các quận huyện, thành phố sẽ cấp phép mới theo đề xuất của địa phương chứ không nhất thiết quy hoạch theo từng địa chỉ, đồng thời tăng cường quản lý, không để phát sinh tệ nạn xã hội đối với các địa điểm đã được đưa vào quy hoạch.

UBND TP cũng chỉ đạo việc cấp phép mới vũ trường, karaoke phải có ý kiến của các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương, lưu ý không để xảy ra tình trạng "quận huyện kiểm tra, xử lý phạt và rút phép nhưng các sở ngành thành phố cấp lại giấy phép".

TP HCM hiện có khoảng 750 cơ sở karaoke, phòng thu âm; 25 quán bar, vũ trường. Từ năm 2005, thực hiện chỉ thị của Chính phủ siết chặt các hoạt động của các ngành nghề nhạy cảm, TP HCM đã không cấp phép mới cho vũ trường, karaoke trên địa bàn.

Liên quan đến hoạt động của các ngành nghề nhạy cảm, đầu năm nay, TP HCM đã kiến nghị Trung ương cho phép quy hoạch vùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" nhằm phòng chống và giảm tệ nạn mại dâm đang có xu hướng ngày càng phức tạp và tràn lan trên địa bàn.

Theo ý tưởng đó, nếu được cho phép, thành phố sẽ chọn những khu vực tương đối tách biệt với trung tâm để quy hoạch. Tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" như quán bar, vũ trường, nhà hàng, nhà nghỉ, spa... sẽ được tập trung về đây. Những người có nhu cầu vui có thể đến nơi có đầy đủ dịch vụ. Ngoài ra, tất cả tiếp viên nữ làm việc trong khu vực này phải có hợp đồng lao động quy định mức lương cụ thể với chủ cơ sở, tham gia bảo hiểm y tế... Các nhân viên nữ phải được thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để bảo đảm không lây lan bệnh cho người khác.

Theo Trung Sơn (VnExpress.net)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phương Hiếu

21:56 26/07/2026
Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.

Phương Hiếu

19:06 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm