Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Yên: Hấp dẫn hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

Đình Sang

Chủ nhật, 18/02/2024 - 21:27

(Thanh tra) - Mùng 9 tháng Giêng hàng năm, người dân trong tỉnh Phú Yên và du khách lại đổ về Gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An để xem hội đua ngựa. Đây là lễ hội truyền thống đặc sắc, độc nhất vô nhị không chỉ của tỉnh Phú Yên mà còn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng Xuân Giáp Thìn 2024 là 32 ngựa đua cùng 32 kỵ sỹ. Ảnh: Đình Sang

Với người dân Phú Yên, hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng là một nét văn hóa độc đáo và đặc sắc, không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khởi trong những ngày đầu năm mới mà còn mang ý nghĩa nêu cao tinh thần thượng võ của người dân Tuy An nói riêng, Phú Yên nói chung.

Góp mặt trong hội đua ngựa Gò Thì Thùng Xuân Giáp Thìn 2024 là 32 ngựa đua cùng 32 kỵ sỹ. Trong đó, xã An Hiệp có 12 ngựa đua; xã An Thọ có 6 ngựa đua; xã An Xuân có 8 ngựa đua; xã An Lĩnh có 6 ngựa đua. Thể lệ thi đấu trong hội đua ngựa năm nay được chia ra 3 vòng. Vòng 1: Chia thành 8 đợt thi đấu, mỗi đợt 4 ngựa. Chọn ngựa nhất mỗi đợt vào thi đấu vòng bán kết.

Đây là lễ hội truyền thống đặc sắc, độc nhất vô nhị, không chỉ của tỉnh Phú Yên mà còn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Đình Sang

Tại vòng bán kết tiếp tục được chia làm 2 đợt thi đấu, mỗi đợt 4 ngựa. Chọn ngựa nhất và nhì của mỗi đợt vào thi đấu vòng chung kết.

Anh Lê Văn Lang, trú tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà cho biết: "Đây là một lễ hội rất hấp dẫn, hầu hết năm nào tôi cũng có mặt để xem. Lễ hội này mang rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt sau những ngày Tết rất nhiều người đến từ các địa phương khác đổ về đây để xem lễ hội".

Đông đảo người dân Phú Yên và du khách đến cổ vũ lễ hội. Ảnh: Đình Sang

Anh Nguyễn Văn Vũ đến từ Gia Lai hào hứng nói: "Đây là lần đầu tiên mình xem hội đua ngựa ở đây, thật sự không khí rất sôi động. Mình cũng rất nóng lòng để xem màn trình diễn mãn nhãn".

Lần đầu tiên hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng có sự tham gia của nữ kỵ sĩ nông dân. Ảnh: Đình Sang

Anh Thái Văn Sáu (xã An Hiệp) về nhất với ngựa đua số 25. Ảnh: Đình Sang

Sau thời gian tranh tài, anh Thái Văn Sáu (xã An Hiệp) về nhất với ngựa đua số 25; anh Lê Thành Chung (xã An Hiệp) về nhì; anh Thái Hồng Thuận (xã An Hiệp) và Vũ Hồng Hưng (xã An Xuân) xếp thứ ba.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk định vị văn hóa cà phê trong chuỗi giá trị bền vững

Đắk Lắk định vị văn hóa cà phê trong chuỗi giá trị bền vững

(Thanh tra) - Không chỉ đóng vai trò trụ cột kinh tế, cà phê ở Đắk Lắk đang được nhìn nhận như một di sản văn hóa sống - nơi hội tụ tri thức bản địa, bản sắc cộng đồng và khát vọng phát triển bền vững, từng bước định vị vị thế của “thủ phủ cà phê Việt Nam” trên bản đồ di sản và sáng tạo toàn cầu.

20:44 13/12/2025
Quảng Trị: Tân Gianh đón bằng di tích quốc gia, vinh danh công thần "song tướng"

Quảng Trị: Tân Gianh đón bằng di tích quốc gia, vinh danh công thần "song tướng"

(Thanh tra) - Ngày 13/12, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Gianh đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia cho Đền Song Trung và Mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ. Sự kiện không chỉ là dấu mốc văn hóa trọng đại của tỉnh Quảng Trị mà còn là sự khẳng định giá trị vĩnh cửu của một thiên anh hùng ca "Trung thần hiếu tử", nơi khắc ghi công trạng hiển hách của cặp Thượng Tướng quân triều Lê Trung Hưng.

Lê Hữu Chính

19:18 13/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm