Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 07/02/2014 - 20:17
(Thanh tra) - Những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ, tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám nườm nượp người ghé lại các bàn thư pháp để xin chữ. Người lớn, trẻ con xúng xính trong những bộ quần áo mới, hân hoan xin chữ mang tâm nguyện, mong ước một năm an vui.
"Phố ông đồ" tấp nập ngày Xuân. Ảnh: Hải Hà
Đã thành thông lệ, cứ mỗi năm hoa đào nở, "phố ông đồ" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại nhộn nhịp người đến thăm quan, xin chữ. Theo quan sát của PV, đối tượng đến xin chữ ngày nay cũng đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp, mọi ngành nghề, đông nhất vẫn là phụ huynh và học sinh, sinh viên. Các bậc phụ huynh hay xin chữ “Trí tuệ", "Chí hướng” cho con em mình. Học sinh, sinh viên xin chữ “Đăng khoa”, "Đỗ đạt", "Hiếu học". Người trung niên thường xin chữ “Tâm,” chữ “Đức, chữ "Nhẫn"... Năm nay là năm Giáp Ngọ nên chữ "Mã đáo thành công" cũng rất đắt khách.
Xuất hiện tại "phố ông đồ" năm nay có nhiều ông đồ trẻ, là thành viên các hội viết chữ thư pháp, muốn khai bút đầu năm, mang lại may mắn cho mọi người.
Mỗi chữ thường có giá từ 100.000 - 200.000 đồng, tuy nhiên, chữ của những người được cho là khó xin và đẹp cũng lên tới 500.000 đồng.

Năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định chuyển “phố ông đồ” vào bên trong Hồ Văn, nhưng "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu vẫn rất đắt khách.Một số hình ảnh PV ghi lại được tại "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Người dân phải xếp hàng dài chờ xin chữ. Ảnh: Hải HàCác ông đồ "Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua" trên vỉa hè Văn Miếu. Ảnh: Hải HàHình ảnh ông đồ "Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay" là nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về. Ảnh: Hải HàTrên "phố ông đồ" năm nay xuất hiện nhiều ông đồ trẻ. Ảnh: Hải HàNgoài viết chữ, trên "phố ông đồ" còn có vẽ tranh thư pháp, vẽ truyền thần. Ảnh: Hải HàVIết thư pháp bằng tiếng Việt cũng được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Hải HàNgười trung niên thường xin chữ “Đức" về treo trong nhà. Ảnh: Hải Hà

Năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định chuyển “phố ông đồ” vào bên trong Hồ Văn, nhưng "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu vẫn rất đắt khách.Một số hình ảnh PV ghi lại được tại "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Người dân phải xếp hàng dài chờ xin chữ. Ảnh: Hải HàCác ông đồ "Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua" trên vỉa hè Văn Miếu. Ảnh: Hải HàHình ảnh ông đồ "Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay" là nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về. Ảnh: Hải HàTrên "phố ông đồ" năm nay xuất hiện nhiều ông đồ trẻ. Ảnh: Hải HàNgoài viết chữ, trên "phố ông đồ" còn có vẽ tranh thư pháp, vẽ truyền thần. Ảnh: Hải HàVIết thư pháp bằng tiếng Việt cũng được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Hải HàNgười trung niên thường xin chữ “Đức" về treo trong nhà. Ảnh: Hải Hà

Năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định chuyển “phố ông đồ” vào bên trong Hồ Văn, nhưng "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu vẫn rất đắt khách.Một số hình ảnh PV ghi lại được tại "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Người dân phải xếp hàng dài chờ xin chữ. Ảnh: Hải HàCác ông đồ "Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua" trên vỉa hè Văn Miếu. Ảnh: Hải HàHình ảnh ông đồ "Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay" là nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về. Ảnh: Hải HàTrên "phố ông đồ" năm nay xuất hiện nhiều ông đồ trẻ. Ảnh: Hải HàNgoài viết chữ, trên "phố ông đồ" còn có vẽ tranh thư pháp, vẽ truyền thần. Ảnh: Hải HàVIết thư pháp bằng tiếng Việt cũng được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Hải HàNgười trung niên thường xin chữ “Đức" về treo trong nhà. Ảnh: Hải Hà

Năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định chuyển “phố ông đồ” vào bên trong Hồ Văn, nhưng "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu vẫn rất đắt khách.Một số hình ảnh PV ghi lại được tại "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Người dân phải xếp hàng dài chờ xin chữ. Ảnh: Hải HàCác ông đồ "Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua" trên vỉa hè Văn Miếu. Ảnh: Hải HàHình ảnh ông đồ "Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay" là nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về. Ảnh: Hải HàTrên "phố ông đồ" năm nay xuất hiện nhiều ông đồ trẻ. Ảnh: Hải HàNgoài viết chữ, trên "phố ông đồ" còn có vẽ tranh thư pháp, vẽ truyền thần. Ảnh: Hải HàVIết thư pháp bằng tiếng Việt cũng được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Hải HàNgười trung niên thường xin chữ “Đức" về treo trong nhà. Ảnh: Hải Hà

Năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định chuyển “phố ông đồ” vào bên trong Hồ Văn, nhưng "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu vẫn rất đắt khách.Một số hình ảnh PV ghi lại được tại "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Người dân phải xếp hàng dài chờ xin chữ. Ảnh: Hải HàCác ông đồ "Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua" trên vỉa hè Văn Miếu. Ảnh: Hải HàHình ảnh ông đồ "Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay" là nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về. Ảnh: Hải HàTrên "phố ông đồ" năm nay xuất hiện nhiều ông đồ trẻ. Ảnh: Hải HàNgoài viết chữ, trên "phố ông đồ" còn có vẽ tranh thư pháp, vẽ truyền thần. Ảnh: Hải HàVIết thư pháp bằng tiếng Việt cũng được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Hải HàNgười trung niên thường xin chữ “Đức" về treo trong nhà. Ảnh: Hải Hà

Năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định chuyển “phố ông đồ” vào bên trong Hồ Văn, nhưng "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu vẫn rất đắt khách.Một số hình ảnh PV ghi lại được tại "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Người dân phải xếp hàng dài chờ xin chữ. Ảnh: Hải HàCác ông đồ "Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua" trên vỉa hè Văn Miếu. Ảnh: Hải HàHình ảnh ông đồ "Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay" là nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về. Ảnh: Hải HàTrên "phố ông đồ" năm nay xuất hiện nhiều ông đồ trẻ. Ảnh: Hải HàNgoài viết chữ, trên "phố ông đồ" còn có vẽ tranh thư pháp, vẽ truyền thần. Ảnh: Hải HàVIết thư pháp bằng tiếng Việt cũng được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Hải HàNgười trung niên thường xin chữ “Đức" về treo trong nhà. Ảnh: Hải Hà
Năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định chuyển “phố ông đồ” vào bên trong Hồ Văn, nhưng "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu vẫn rất đắt khách.Một số hình ảnh PV ghi lại được tại "phố ông đồ" trên vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Người dân phải xếp hàng dài chờ xin chữ. Ảnh: Hải HàCác ông đồ "Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua" trên vỉa hè Văn Miếu. Ảnh: Hải HàHình ảnh ông đồ "Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay" là nét đẹp trong văn hóa của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về. Ảnh: Hải HàTrên "phố ông đồ" năm nay xuất hiện nhiều ông đồ trẻ. Ảnh: Hải HàNgoài viết chữ, trên "phố ông đồ" còn có vẽ tranh thư pháp, vẽ truyền thần. Ảnh: Hải HàVIết thư pháp bằng tiếng Việt cũng được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Hải HàNgười trung niên thường xin chữ “Đức" về treo trong nhà. Ảnh: Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Phú Đức
Hương Giang
Trần Quý (Thực hiện)
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Trí Vũ
Trọng Tài
Quang Dân
Hải Hà
Đăng Tân
Dương Nguyễn