Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 01/02/2020 - 15:55
(Thanh tra)- “Đức Phật dạy: Tâm tịnh thì quốc độ tịnh; tâm an thì chúng sinh an; tâm bình thì thiên hạ bình. Theo Phật hoàng Trần Nhân Tông, Phật tại tâm. Chính vì vậy, Phật tử ở bất cứ nơi nào tâm hướng thiện thì đó là tâm an, mà tâm đã an thì mọi việc việc sẽ an lành” , Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chia sẻ với PV.
Chùa Đồng, Yên Tử
Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, bản mệnh con người vẫn là số 1; giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Trong đại dịch thế này, Ban Trị sự Phât giáo Quảng Ninh và chính quyền tỉnh đã thống nhất tạm dừng khai hội Xuân Yên Tử, Xuân Ngọa Vân và các lễ hội khác trên địa bàn tỉnh. Việc dừng tổ chức khai hội là cần thiết.

Chùa Phúc Khánh ra Thông bạch để khuyến cáo người dân trước đại dịch Corona cần cân nhắc khi đi lễ
Với các ngôi chùa thu hút lượng lớn Phật tử tham dự trong các khóa lễ, như chùa Phúc Khánh, nhà chùa đã ra thông bạch khuyến cáo Phât tử: Tránh tập trung nơi đông người; ít đi xa; trong các khóa lễ nhà chùa phải cố gắng có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Các khóa lễ của nhà chùa tổ chức trang nghiêm thành kính nhất. Theo đó, vì lo ngại đại dịch, nếu phật tử không đến dự lễ được, chỉ cần vào thời khắc cầu an, tâm hướng đến Tam bảo, nhà chùa sẽ hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh.
“Trong quan điểm nhà Phật; tâm tức Phật; Phật tức tâm. Sau này, Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đưa ra quan điểm rất lớn là Phật tại tâm. Phật ở trong lòng mình, nêu tâm hướng thiện thì ở đâu cũng có Phật, không nhất thiết cứ phải đến trước chính điện, Tam bảo. Nếu có điều kiện thì chúng ta có thể thực hiện được tâm nguyện trọn vẹn, nhưng trong những điều kiện như bây giờ do ảnh hưởng của dịch bệnh thì chúng ta phải phát huy tinh thần mà Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đã đưa ra. Quan điểm này phù hơp với mọi hoàn cảnh, mọi thời đại.
Khi đất nước thanh bình, Đức vua Phật hoàng ngồi tu, thiền định. Khi đất nước có sự cố thì Đức vua khoác chiến đào lên yên ngựa bảo vệ đất nước. Ngài lúc nào cũng đăt thái bình thịnh trị của đất nước lên trên hết.
Không chỉ các khóa lễ ở chùa Phúc Khánh, mà các khóa lễ ở các ngôi chùa tại các tỉnh: Quảng Ninh; Bắc Cạn; Hà Nam; Sơn La… chúng tôi đều có thông bạch giúp bà con đảm bảo sức khỏe và tâm an”, Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa ký Công văn số 027/CV-HĐTS về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)
Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phố tăng cường việc tuyên truyền đến các chùa, tăng ni, Phật tử và nhân dân nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh.
Công văn nêu rõ, tăng ni, Phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang. Khuyến khích các chùa phát khẩu trang cho nhân dân, đồng bào Phật tử và du khách đến chùa.
GHPGVN yêu cầu các chùa tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau, chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật tại chùa.
Trà Vân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi đất trời miền biên viễn xứ Thanh lắng lại sau một năm vất vả, ký ức về Tết Độc lập 2/9 lại hiện lên rộn ràng trong tâm trí đồng bào Mông và các dân tộc vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Trong tiếng khèn vang vọng núi rừng, sắc váy hoa rực rỡ và nụ cười ngày hội, Tết Độc lập không chỉ là dấu mốc lịch sử thiêng liêng, mà còn là biểu tượng sinh động của bản sắc văn hóa, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết nơi non cao.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Mỗi độ Xuân về, làng cổ Đường Lâm lại trở thành điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh văn hóa - du lịch của Thủ đô. Trên nền không gian di sản hàng trăm năm tuổi, sắc Xuân hiện diện một cách dung dị, trầm lắng mà vẫn tràn đầy sức sống, phản ánh sinh động sự tiếp nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Bảo Anh - Thiên Bình
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
PV
Trần Hiệp
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đăng Tân
Nhóm PV
Hương Giang
Nhóm PV
Hương Giang
Ngọc Trâm
Hương Trà
Hương Trà
T. Minh