Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 06/04/2012 - 18:15
(Thanh tra)- Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển- Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử”, Festival Huế 2012 có sự tham gia của 40 đoàn nghệ thuật đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục cùng với 25 đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước.
Festival Huế 2010
Sân khấu khai mạc đã được thực hiện từ ngày 20/3, với diện tích mặt sàn gần 1.300m2 và khán đài có sức chứa 5.000 chỗ ngồi. Chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ khắc họa đậm nét một vùng di sản với thủ pháp kết cấu mới lạ, ngôn ngữ tạo hình độc đáo, âm nhạc đa dạng kết hợp với nghệ thuật pháo hoa độc đáo của nghệ sĩ pháo hoa quốc tế Pierre Alain Hubert và nghệ thuật sắp đặt lửa của đoàn nghệ thuật Carabosse (Pháp).
Nhóm múa dân gian Tainan (Panama) sẽ có 3 buổi biểu diễn vào ngày 20giờ45 ngày 12/4 (tại Điện Kiến Trung), 17giờ ngày 13/4 (tại Ngọ Môn) và lúc 20giờ45 ngày 14/4 (tại Đại Cung Môn). Nghệ thuật múa Panama mang phong cách vừa khoáng đạt vừa tinh tế gắn liền với lối sống và văn hoá của người dân Panama. Đó là tổng hoà của truyền thống từ nhiều nơi trên thế giới: Tây Ban Nha, châu Phi, thổ dân Da đỏ và Hoa Kỳ. Với vị trí giao thương quốc tế quan trọng, nơi ghi dấu chân của đủ tộc người khác nhau, văn hoá dân gian Panama đặc trưng với hình thức ca hát, được phụ hoạ bằng tiếng vỗ tay, đàn phong cầm (accordion) và trống, trong khi các cặp vũ công say sưa khiêu vũ. Đó chính là những gì bạn sẽ được chứng kiến ở Nhóm múa dân gian Tainan tại Festival Huế 2012.
Trong khi đó, đoàn nghệ thuật truyền thống Khmer (Campuchia) đến với Festival Huế 2012 sẽ giới thiệu những tiết mục múa mang đậm bản sắc văn hoá như "Vũ điệu ngày mùa" - điệu múa truyền thống của người Pnorng; "Vũ điệu chim khổng tước vùng Pailin", thường được người dân địa phương biểu diễn vào ngày đầu năm hoặc các ngày lễ quan trọng khác... Ngoài ra, Đoàn cũng mang đến những trích đoạn vũ kịch đặc sắc về sử thi "Ream Kẻ" nổi tiếng của đất nước chùa tháp này. Các buổi biểu diễn của đoàn sẽ diễn ra vào 20 giờ 45 ngày 9/4 (tại Đại Cung Môn), 19giờ30 ngày 11/4 (tại Nghinh Lương Đình) và 19giờ30 ngày 12/4 (tại Bia Quốc Học).
Còn đoàn nghệ thuật truyền thống Kalasin (một tỉnh đông bắc Thái Lan) được công chúng trong nước và các nước Trung Quốc, Pháp, Anh, Malaysia, Canada, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc yêu mến. Đoàn sẽ trình diễn những điệu múa truyền thống như múa Sukothai, múa Phu Thai, múa dừa Grapo, vũ kịch Khon trong sử thi Ramakien. Đoàn sẽ biểu diễn vào 20 giờ 45 ngày 9/4 (tại Kiến Trung), ngày 10/4 (tại Quảng Điền), 19giờ30 ngày 11/4 (tại Đông Thái Hòa) và 20 giờ 45 ngày 13/4 (tại Bia Quốc Học).
Ngoài ra, còn có hoạt động đường phố được trông đợi, đó chính là nghệ thuật Belly dance (múa bụng)- bộ môn nghệ thuật đặc trưng của vùng Trung Đông- được các nước khắp nơi trên thế giới đón nhận và tiếp biến. Đến với Festival Huế 2012, trên cơ sở nền nhạc sôi động của vùng Trung Đông, Ấn Độ và nhạc trống của Việt Nam, vũ đoàn Cleopatra sẽ mang tới cho mọi người những tiết mục Belly dance mang nhiều phong cách khác nhau như phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Ấn Độ, Ai Cập, Mỹ La tinh… trong các hoạt động đường phố.
Nguyễn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới chào mừng thành công Đại hội Đoàn, Đại hội Hội Cựu chiến binh toàn quốc năm 2026, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu thể thao thanh niên quý III năm 2026 nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị.
Nguyệt Tân
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch Đắk Lắk đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 66,6% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9%, vượt xa kịch bản đề ra.
Giang Nam
T.Vân
Phương Hiếu
Thùy Dương
PV
Trí Vũ
Cảnh Nhật - Thu Huyền
Trọng Tài
Đan Anh
Đăng Tân
Thanh Lương
V.T
Lê Hữu Chính
Hòa Bình