Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Hữu Chính
Chủ nhật, 09/06/2024 - 12:20
(Thanh tra) - Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” là một trong những chương trình chính của Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 đã diễn ra tối 8/6 trên các tuyến phố chính của Cố đô, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách đón xem.
Đoàn nghệ thuật Ca Huế tham gia lễ hội. Ảnh: Lê Đình Hoàng
Hoạt động lễ hội đường phố mang tên “Sắc màu văn hóa” diễn ra trên các tuyến phố chính từ trung tâm thương mại Vincom (đường Hùng Vương) đến khách sạn Sài Gòn Morin (đường Lê Lợi) và kết thúc tại Bia Quốc học (TP Huế).
Với chủ đề “Di sản và phát triển bền vững”, lễ hội đường phố năm nay có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế: Đoàn múa Lân sư rồng Thái Nghi đường; Nghệ thuật Mặt nạ, Ca Huế; Nhà hát Cao Văn Lầu - Bạc Liêu; nhóm nhảy Nine Family; Đoàn Cà kheo nghệ thuật De Koninklijke Steltenlopers Merchtem (Bỉ); Nhóm nhảy hiphop thành phố Cergy (Pháp); Đoàn nghệ thuật múa trống Eisa - URAKAJI Okinawa (Nhật Bản)...
Các đoàn nhóm nghệ thuật đã biểu diễn những tiết mục đặc sắc và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, hào hứng của người dân Cố đô Huế và du khách.
Những hình ảnh tại lễ hội đường phố:

Hàng ngàn người vây kín ngã tư khách sạn Morin đón xem lễ hội. Ảnh: LHC Huế xinh tươi. Ảnh: LĐH

Hàng ngàn người vây kín ngã tư khách sạn Morin đón xem lễ hội. Ảnh: LHC Huế xinh tươi. Ảnh: LĐH

Đoàn Cà kheo đến từ Bỉ. Ảnh: LĐH

Nghệ thuật Mặt nạ Tuồng Huế. Ảnh: LĐH

Diều Huế những cánh bay Thái Hoà. Ảnh: LHC

Những nghệ sỹ đi trên cà kheo cao đến 4m được khán giả cổ vũ hào hứng nhất. Ảnh: LĐH
Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” sẽ tiếp tục được tổ chức vào ngày 10/6 nhằm khai thác di sản văn hóa Huế, văn hóa các vùng miền và của các quốc gia trên thế giới nhằm mang đến không khí tươi vui, rộn ràng trên nhiều tuyến phố phục vụ du khách và người dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đưa việc đọc và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trở thành nền nếp hằng tháng, Thanh tra tỉnh Điện Biên đang hướng tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay trong mỗi công chức, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Khối lượng công việc đồ sộ cùng nhiều vấn đề phức tạp, trong khi thời gian thực hiện gấp, cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có khoảng 6 tháng để hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 15/10 tới.
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Bùi Bình
Thanh Nhung
Văn Thanh
Thu Huyền
Phú Đức
Phúc Anh
Quang Dân
Bùi Bình
Phú Đức
Giang Sơn
Hải Hà
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Phương Duy