Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 22/11/2013 - 15:02
(Thanh tra)- Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật vừa khởi động một chương trình mới cho xây dựng năng lực trong các lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác văn hóa giữa Nhật Bản và các nước ASEAN trong năm nay.
HÌnh ảnh các nhà hát Nhật Bản, nơi các nghệ sĩ sang thăm lần này. Ảnh: Nguyễn Thanh
Dự án đầu tiên của chương trình này dành riêng cho các chuyên gia sân khấu Việt Nam và 25 chuyên gia sân khấu, chủ yếu thuộc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, được mời đến Nhật Bản, với điểm đến đầu tiên là Tokyo vào ngày 21/11 và buổi tiếp theo sẽ vào ngày 5/12.
Phái đoàn chuyên gia sân khấu Việt Nam sẽ du lịch vòng quanh Nhật Bản, từ bắc tới nam, thăm các nhà hát, các trung tâm nghệ thuật, khán phòng hòa nhạc và sẽ trao đổi các ý tưởng về quản lý sân khấu cũng như sáng tạo trong biểu diễn nghệ thuật với đối tác Nhật Bản.
Phái đoàn cũng sẽ được xem rất nhiều các chương trình biểu diễn nghệ thuật khác nhau ở Nhật Bản, từ kịch Kabuki tới hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật đương đại. Đoàn sẽ trở về Việt Nam vào ngày 5/12.
Sau chuyến thăm Nhật Bản lần đầu này, một số kỹ thuật viên cũng như diễn viên/vũ công Việt Nam sẽ tham dự chương trình đào tạo dài hạn vào tháng 3/2014 tại một số công ty sân khấu chuyên nghiệp danh tiếng của Nhật Bản, tiếp sau đó một hợp tác sân khấu sẽ được giới thiệu tại Việt Nam.
Phía Nhật Bản hy vọng chương trình mới này sẽ góp phần vào việc xây dựng năng lực của các hoạt động sân khấu ở Việt Nam và việc trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ được phát triển mạnh hơn nữa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chương trình “Hành trình về nguồn - Trở về để biết mình từ đâu” chính thức ra mắt, hướng tới kể những câu chuyện về con người, quê hương, ký ức, lịch sử, văn hóa và những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua các thế hệ.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ về việc bố trí lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Thái Minh
Hải Hà
Theo VTV.vn
Chu Tuấn
Đăng Tân
Văn Thanh
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Giang Sơn