Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngày Phật Thành đạo lan toả lòng nhu hòa, ái kính, niềm an lạc

T.Vân

Thứ hai, 26/01/2026 - 11:32

(Thanh tra) - Hàng ngàn tăng ni sinh, phật tử xúc động khi được dự buổi lễ Đức Phật thành đạo tại Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Buổi lễ càng ý nghĩa hơn khi những lời thuyết giảng của Hoà thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về những điều thiêng liêng cao đẹp nhất mà Đức Phật đã trao truyền như lòng nhu hòa, ái kính, niềm an lạc được truyền trao, đưa vào cuộc sống cộng đồng.

Hoà thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thuyết pháp

Đêm 25/1 (tức đêm 7 tháng Chạp âm lịch), trong tiết trời giá lạnh, hàng trăm tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và quan khách, phật tử đã có lễ kính mừng ngày Đức Phật thành đạo rất trang trọng tại sân học viện.

Năm nay, nhờ có phần dựng trại xung quanh sân Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội của các tăng, ni sinh học viện mà buổi lễ thêm phần long trọng, rực rỡ; nhân dân, Phật tử tới dự lễ cũng cảm thấy ấm cúng và xúc động hơn.

Xung quanh những bếp lửa trại ấm áp giữa đêm đông, các tăng, ni, phật tử quây quần ngồi trò chuyện về Phật pháp, những câu kinh nhiệm màu.

Vở kịch kể chuyện vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, mở ra một kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của Vương triều Lý, một vương Triều có sự gắn bó mật thiết với đạo Phật, các thiền sưu được trọng dụng đề "khuông Việt - giúp nước Việt", khiến người xem xúc động và kính nể tài văn nghệ của những người khoác áo nhà tu và thầy cô giáo, các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Siêu biểu diễn.

Phần biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình được dàn dựng công phu với sự tham gia của các tăng, ni sinh cùng nhiều em nhỏ tạo ra những đại cảnh xúc động.

Phần văn nghệ, các tăng, ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tiếp tục gây bất ngờ với tài văn nghệ đặc biệt, từ diễn kịch đến hát múa.

Khán giả xúc động các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, có giá trị văn hoá, giáo dục lịch sử sâu sắc

Trước đó, để chào mừng đại lễ Đức Phật thành đạo, các tăng, ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tham gia sôi nổi hoạt động thi đấu thể thao.

Phần quan trọng nhất của buổi lễ là bài thuyết giảng về ý nghĩa của ngày Đức Phật thành đạo của Hoà thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày Phật thành đạo vào rạng sáng ngày 8 tháng 12 âm lịch, là giây phút "Khi ánh sáng ngập tràn vũ trụ/ Hoa từ bi hé nụ ngát hương/ Bồ Đề một cội thân thương/ Dáng người bất động mười phương cúi đầu".

Đó là thời điểm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong đời sống tâm linh của nhân loại, vì có một con người lịch sử đã vượt qua bao thử thách gian truân, đã chiến thắng được chính mình, đã chinh phục được dòng sinh tử và đạt được sự giác ngộ tối thượng.

Kể từ hơn 2.600 năm qua, ngày Đức Phật thành đạo đã trở thành ngày lễ hội văn hóa của các nước truyền thống Phật giáo. Trong ngày lễ trọng đại này, những điều thiêng liêng cao đẹp nhất, những giá trị đạo đức tâm linh như lòng nhu hòa, ái kính, niềm an lạc được truyền trao, được đưa vào cuộc sống cộng đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành ngày hội tôn vinh Hiến pháp và pháp luật

Đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành ngày hội tôn vinh Hiến pháp và pháp luật

(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trở thành ngày hội tôn vinh Hiến pháp và pháp luật.

Minh Nguyệt

17:12 18/08/2026
Trưng bày chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày - Thái” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Trưng bày chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày - Thái” tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2026) và kỷ niệm 10 năm Tuyên bố Viêng Chăn 2016 về tăng cường hợp tác di sản văn hóa ASEAN, từ ngày 17.8 - 19.8.2026 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức chương trình Trưng bày và Trình diễn chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày - Thái”. Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phê duyệt, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chỉ đạo đối ngoại.

Theo VHO

17:31 17/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm