Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Thắng
Thứ tư, 26/04/2023 - 22:00
(Thanh tra) - Đúng 7h30 phút ngày 26/4/2023 (tức ngày mùng 7/3 Âm lịch), nghi thức rước kiệu của các xã, thị trấn vùng ven Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã chính thức diễn ra. Các xã, thị trấn tham gia nghi thức rước kiệu trong khuôn khổ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 gồm: Các xã Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Hy Cương và phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên, Hùng Sơn (huyện Lâm Thao).
Toàn cảnh các đoàn rước kiệu tại sân trung tâm hành lễ
Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Đền Hùng hằng năm, thì lễ rước kiệu về Đền Hùng là một trong những nghi lễ độc đáo, mang đậm dấu ấn riêng biệt vùng đất Tổ và của đất nước Việt Nam mà không có bất cứ quốc gia nào trên thế giới có được.
Đây là nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng nghìn năm nay, có ý nghĩa đặc biệt thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự thành kính tôn nghiêm của dân tộc. Nghi thức rước kiệu từ các xã, thị trấn vùng ven khu di tích Đền Hùng còn là nét văn hóa độc đáo, đặc sắc và mang tính đại diện toàn cầu, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam.


Nghi thức rước kiệu về Đền Hùng, dâng cúng lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng
Đội hình rước kiệu được sắp xếp theo trình tự: Đi đầu là đội múa sư tử, tiếp đó là đoàn rước Quốc kỳ và cờ hội, đội rước cờ thần nhỏ; các thiếu nữ đội lễ vật, hương hoa; đoàn người đánh chiêng, trống, đội bát âm và múa sinh tiền, rước bát bửu, rước tàn, lọng, đội kiệu, chủ tế và quan viên; theo sau là lãnh đạo xã, phường, thị trấn, các cụ cao niên mặc áo the, khăn xếp theo trang phục truyền thống cùng nhân dân tham gia rước kiệu.
Lễ vật gồm có hương, hoa, quả, bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương...
Ông Nguyễn Minh Đức, chủ tế đoàn rước kiệu xã Hùng Lô chia sẻ: “Đây là lần thứ 4 tôi làm chủ tế rước kiệu về Đền Hùng. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào bởi để được lựa chọn làm chủ tế thì bản thân tôi phải có sức khỏe, gia đình hòa thuận, đủ vợ đủ chồng, con cái có nếp có tẻ, ngoan ngoãn và phải gương mẫu thực hiện đầy đủ các hương ước của xã và các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước”.
Ông Đức cho biết thêm: “Xã Hùng Lô hiện nay còn lưu giữ được những chiếc kiệu bát cống, kiệu văn có tuổi đời hơn 400 năm (1697). Trong nghi lễ rước kiệu hôm nay, xã chúng tôi còn có cả tấm biển thưởng giành được trong cuộc thi rước kiệu cách đây gần 100 năm”.


Ngoài 07 xã, thị trấn vùng ven tham gia nghi thức rước kiệu về đền Hùng, còn có rất nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Phú Thọ có các di tích như đình, đền, miếu… thờ cúng Hùng Vương, vợ con và các tướng lĩnh thời các Vua Hùng.
Những nét độc đáo trong nghi thức rước kiệu về Đền Hùng hằng năm là hoạt động cộng đồng quan trọng góp phần củng cố, phát triển, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đến bạn bè quốc tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ đóng vai trò trụ cột kinh tế, cà phê ở Đắk Lắk đang được nhìn nhận như một di sản văn hóa sống - nơi hội tụ tri thức bản địa, bản sắc cộng đồng và khát vọng phát triển bền vững, từng bước định vị vị thế của “thủ phủ cà phê Việt Nam” trên bản đồ di sản và sáng tạo toàn cầu.
(Thanh tra) - Ngày 13/12, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Gianh đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia cho Đền Song Trung và Mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ. Sự kiện không chỉ là dấu mốc văn hóa trọng đại của tỉnh Quảng Trị mà còn là sự khẳng định giá trị vĩnh cửu của một thiên anh hùng ca "Trung thần hiếu tử", nơi khắc ghi công trạng hiển hách của cặp Thượng Tướng quân triều Lê Trung Hưng.
Lê Hữu Chính
Quang Dân
Trần Kiên
Thu Huyền
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV
Trần Quý
Hoàng Hưng
Thái Minh
PV
Trung Hà
T. Minh