Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 22/11/2024 - 22:01
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về chống khai thác IUU, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU.
Thanh Hóa mở đợt cao điểm chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Văn Thanh
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1649- CV/TU ngày 13/4/2020 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU; Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 29/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản ...
Ngoài ra, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU đã tổ chức 9 hội nghị cấp tỉnh, 11 đợt kiểm tra về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các cảng cá, cơ sở đóng sửa tàu cá. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các đợt cao điểm chống khai thác IUU; tổ chức đoàn công tác liên ngành làm việc tại với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh về các tàu cá tỉnh Thanh Hóa thường xuyên hoạt động tỉnh ngoài...
Tính đến ngày 19/11/2024, tổng số tàu cá của tỉnh Thanh Hóa là 6.699 tàu cá các loại. Đối với tàu cá “2 không”, “3 không” đã thực hiện đăng ký cho 205 tàu cá, còn lại 304 tàu cá “2 không”, “3 không” đang khẩn trương triển khai làm hồ sơ để thực hiện đăng ký.
Số tàu cá đã đăng ký 2.883/3.187 tàu cá thuộc diện phải đăng ký, đạt tỉ lệ 90,5%; đối với 2.883 tàu cá đã đăng ký, số tàu còn hạn đăng kiểm 1.603/1.859 tàu cá, đạt 86,2%; số tàu còn hạn giấy phép khai thác thủy sản 2.415/2.883 tàu cá, đạt 83,8 %; số tàu còn hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 926/1.083 tàu, đạt tỉ lệ 85,5%; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 1.075/1.083 tàu cá, đạt tỉ lệ 99,3%.
Đối với việc thực thi pháp luật, kiểm tra, xử lý vi phạm, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trong tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, thành lập các đoàn tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, các cửa lạch, tại cảng cá và các vụ việc phát hiện qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản 230 vụ, với tổng số tiền xử phạt 2.175,15 triệu đồng.
Qua kiểm tra, xác minh, đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa còn 60 tàu cá không bật thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng, đây chủ yếu là các tàu cá nằm bờ không đi khai thác do hư hỏng hoặc thiếu nhân lực. Các Trạm Thủy sản, Đồn Biên phòng tuyến biển phối hợp với UBND cấp xã gắn biển “tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác” và đưa về neo đậu tập trung để giám sát vị trí.
Cũng theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa, trong thời gian qua, mặc dù đã nhờ tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế, việc quản lý tàu cá chưa chặt chẽ khi thực hiện rà soát tàu cá “2 không”, “3 không”. Chủ tàu cá chưa chủ động thực hiện gia hạn thủ tục giấy tờ khi đến hạn. Nhiều tàu cá nằm bờ, không được đi khai thác do không thể thực hiện gia hạn thủ tục đăng kiểm, cấp phép.
Nguyên nhân, hầu hết các tàu cá nằm bờ, bị gắn biển “tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác” là các tàu cá tự ý cải hoán máy, cải hoán nghề sang các nghề cấm phát triển, hạn chế phát triển nghề lưới kéo dẫn đến không thể thực hiện đăng kiểm. Ý thức của chủ tàu còn hạn chế, không chủ động phối hợp với các đơn vị đăng kiểm khi được thông báo tàu cá sắp hết hạn, phải đến khi cơ quan chức năng xử lý, xử phạt mới đi làm thủ tục ...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Cùng với Trung ương, các cấp, ngành tỉnh Lạng Sơn đã và đang chung tay góp sức xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh.
Chính Bình
(Thanh tra) - Trung tâm Truyền thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT mới ban hành Công văn số 1581/BGDĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập tại các đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đan Quế
Trọng Tài
Nguyên Phê
Uyên Phương
Văn Thanh
PV
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chính Bình
Minh Tân
Chính Bình
Đan Quế - Hoàng Nam
Bảo Anh
Hoàng Long
Trung Hà
Trần Kiên
Trần Quý