Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

MU tạo khoảng cách lớn với những đối thủ cạnh tranh

Thứ năm, 27/12/2012 - 23:10

(Thanh tra) - Trong Ngày lễ tặng quà tại Anh, MU đã được nhận một món quà không thể tuyệt vời hơn ở vòng đấu thứ 19, vòng đấu cuối cùng của lượt đi giải ngoại hạng. Thất bại của Man City trước đội bóng đàn em Sunderland đã giúp MU nới rộng khoảng cách với đội bóng láng giềng lên 7 điểm, ngay sau vòng đấu bị đội bóng này rút ngắn khoảng cách thành 4 điểm trước đó 3 ngày.

Bàn thắng phút 90 của Chicharito là bộ mặt MU trong lượt đi giải ngoại hạng. Ảnh Internet

Cuộc đua vô địch giờ lại có thể là tam mã…

Cách đây không lâu, người ta đã dự đoán về một cuộc đua vô địch giải ngoại hạng Anh giữa 2 đội bóng thành Manchester khi họ bỏ cách Chelsea một khoảng cách khá xa trên bảng xếp hạng. Sự so kè quyết liệt của MU và Man City đã khiến cho tất cả các đối thủ khác hụt hơi và vô vọng trong việc bám đuổi. Chelsea với phong độ tồi tệ vào thời điểm đó đã nhanh chóng tuyệt vọng trong cuộc đua vô địch, và ai cũng nghĩ rằng giờ chỉ còn lại MU và Man City song hành trên con đường hướng tới chức vô địch phía trước.

Tuy nhiên sau 1 tháng cục diện trên đã thay đổi ít nhiều, HLV Rafael Benitez đã dần biến Chelsea từ một tập thể rệu rã trở thành một đội bóng gắn kết và thi đấu khá ấn tượng. Liên tiếp những chiến thắng trong thời gian gần đây đã đưa Chelsea tiến gần hơn với 2 đội bóng thành Manchester, đặc biệt là Man City.

Chelsea đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay Rafa Benitez. Ảnh Internet


Sau những vòng đấu thất vọng liên tiếp, đặc biệt là sau trận thua ngay trên sân nhà trước MU, nhà đương kim vô địch của mùa giải trước đang thể hiện một mặt vô cùng đáng thất vọng. Những cầu thủ siêu sao đắt giá của thế giới trong đội hình Man City khiến cho người hâm mộ đội bóng áo xanh đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Những ngôi sao của họ, Auguero, Baloteli, Tevez, Silva, Yaya Toure… một bộ khung mơ ước của tất cả các đội bóng trên thế giới đang bị những đối thủ dưới cơ bắt bài và gây khó khăn trong mọi trận đấu. Việc bắt chết ngòi nổ Silva đang khiến cho Man City hoàn toàn bế tắc trong cách tiếp cận khung thành, và hệ quả là liên tiếp những trận đấu thất vọng cho nhà đương kim vô địch. Giờ đây, họ phải lo cắt cái đuôi Chelsea trước rồi mới có thể nghĩ đến việc áp sát đối thủ cùng thành phố đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng.

Hiện tại, trên bảng xếp hạng sau khi kết thúc 1 nửa chặng đường Premier League 2012-2013, đại diện của London hiện chỉ kém Man City 4 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Như vậy nếu như Chelsea có thể dành chiến thắng trong trận đấu bù đó, họ sẽ rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn chỉ 1 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu như tính Man City vào nhóm đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vị vô địch ở mùa giải năm nay, không có lý do nào để có thể loại Chelsea ra khỏi vòng chiến.

Man City thì tiếp tục gây thất vọng khi đối đầu với Sunderland vòng đấu vừa qua. Ảnh Internet


... Hay đơn giản sẽ chỉ là một ngựa độc hành


Nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa Chelsea còn quá nhiều hy vọng cho mùa bóng này ở giải ngoại hạng, vì thực ra khoảng cách giữa họ và đội bóng dẫn đầu MU vẫn đang là 11 điểm, một khoảng cách quá lớn dù họ có thi đấu ít hơn 1 trận. Đặc biệt, họ có thể vượt qua Man City, một đội bóng có phong độ quá sa sút trong mùa bóng này, nhưng để vượt qua một MU đang thi đấu vô cùng xuất sắc, với hàng công bùng nổ kể từ khi có chân sút hàng đầu Van Persie thì lại là điều không đơn giản chút nào.

Kể từ đầu mùa bóng, MU thể hiện thứ bóng đá lấy công bù thủ rất ấn tượng. Hàng thủ phá bao nhiêu, hàng công sẽ lao lên và bù lại bấy nhiêu. Triết lý bóng đá của HLV Alex Ferguson đã một lần nữa thay đổi sau những năm tháng trung thành với lối bóng đá chặt chẽ và thực dụng. MU giờ đây là đội bóng luôn lao lên phía trước, cho dù bị thủng lưới thế nào, họ cũng có thể ghi bàn nhiều hơn để đi đến cái đích cuối cùng là chiến thắng.

Cuộc đua của giải ngoại hạng có thể giữ ở thế tam mã nếu 2 đội bóng yếu thế hơn thi đấu lượt về với một phong độ xuất sắc, hoặc cũng có thể trở thành một mình chiến mã màu đỏ đơn độc trên con đường tiến tới ngôi vô địch vào tháng 5 tới đây, nếu như MU lại tiếp tục lại thể hiện một bộ mặt như lượt đi.Tất cả đều đang nhìn MU một mình độc diễn trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Ảnh InternetTrái bóng luôn luôn tròn, chưa thể nói trước được bất cứ điều gì khi trận đấu chưa kết thúc, nhưng rõ ràng, MU đang nắm một lợi thế quá lớn không chỉ về điểm số trong chặng nước rút còn lại của mùa giải. Với phong độ sa sút của Man City, sự thiếu ổn định của Chelsea và đặc biệt là nguồn cảm hứng tấn công dường như là vô tận của mình, MU hoàn toàn đủ khả năng tước đi tính cạnh tranh hấp dẫn của giải ngoại hạng giống như cái cách mà Barca đang làm ở La Liga, biến giải đấu thành một cuộc đua một người một ngựa nhàm chán.

P.V.Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm