Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 23/08/2012 - 14:15
(Thanh tra) - Sau hơn 2 tháng chờ đợi, những người yêu mến bóng đá, đặc biệt là giải ngoại hạng Anh đã được thỏa mãn đam mê khi chứng kiến đội bóng thân yêu thi đấu vào cuối tuần qua.
Giải ngoại hạng Anh trở lại đem đến niềm vui cho những người yêu bóng đá
Có thể nói, Euro 2012 là một cơn mưa đã giải cơn khát bóng đá của rất nhiều fan hâm mộ trái bóng tròn trong suốt mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, sự háo hức mong chờ ngày trở lại của giải bóng đá ngoại hạng Anh, món ăn tinh thần của rất nhiều người Việt Nam mỗi dịp cuối tuần trong nhiều năm trở lại đây không vì thế mà giảm bớt. Đối với nhiều người hâm mộ bóng đá, giải đấu hàng năm của xứ sương mù thậm chí còn đáng mong chờ hơn cả những kỳ World Cup, Euro 4 năm mới có 1 lần.
Tụ điểm xem bóng đá chật cứng khách
Ghé qua những tụ điểm café bóng đá trong buổi tối thứ 7 và chủ nhật vừa qua, một khung cảnh dễ nhận thấy là sự tập hợp của rất nhiều fan hâm mộ giải ngoại hạng Anh đang háo hức đón chờ các trận đấu trong loạt trận mở màn của giải đấu. Không khí tại các quán café vào thời điểm cuối tuần có thể nói không hề thua kém về sự náo nhiệt và đông đúc so với thời điểm diễn ra các trận đấu Euro mùa hè vừa qua.
“Tôi đã mong chờ ngày trở lại của giải ngoại hạng Anh từ 2, 3 tuần nay rồi. Mùa hè vừa rồi được xem Euro kể cũng vui, nhưng đối với tôi thì giải ngoại hạng Anh với đội bóng thân yêu Chelsea vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất. Sau một tuần căng mình ra làm việc, không có gì thoải mái và tuyệt vời hơn là được ngồi bên màn hình tivi xem đội bóng mà mình hâm mộ từ nhỏ thi đấu và cổ vũ cho họ”, anh N.B.Trung, một fan hâm mộ của giải ngoại hạng Anh chia sẻ.

Khung cảnh quán cafe bóng đá tại Hồ Đắc Di tối cuối tuần. Ảnh: P.V.Long
Giống như anh Trung, anh T.B.Mùi cho biết: “Công việc của tôi không có nhiều quy định về giờ giấc cụ thể, có lúc rất rỗi rãi nhưng cũng có những lúc tối tăm mặt mày với công việc. Tuy nhiên vào mỗi buổi tối cuối tuần nhiều năm trở lại đây, tôi luôn sắp xếp mọi công việc để có được thời gian rảnh xem bóng đá. Với tôi bóng đá, đặc biệt bóng đá Anh là một niềm vui, một món ăn tinh thần trong cuộc sống. Thói quen xem bóng đá ngày cuối tuần đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi, chính vì thế mà khi mùa bóng 2012 - 2013 bắt đầu trở lại, tôi luôn cảm thấy háo hức và vui mừng”.
Niềm vui không chỉ dành cho người hâm mộ
Sau một kỳ Euro thu hút được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, các hàng café bỗng trở nên vắng vẻ đi rất nhiều mỗi buổi tối. Nhưng với sự trở lại của mùa bóng 2012 - 2013, đặc biệt là giải ngoại hạng Anh đã đem lại niềm vui lớn cho các chủ tiệm café.
Anh N.M.Đức, một chủ tiệm café ở khu vực Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội nói: “Sau kì Euro thì lượng khách tới uống café đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, với sự trở lại của các giải bóng đá châu Âu, đặc biệt là giải bóng đá Anh có khung giờ rất đẹp với lịch sinh hoạt của người dân Việt Nam thì không chỉ cửa hàng của chúng tôi mà tất cả các cửa hàng café bóng đá dọc dãy phố này đều trở nên rất đắt khách. Tôi thấy xem bóng đá vào dịp cuối tuần rõ ràng là một hình thức giải trí được rất nhiều người dân yêu thích, và đó cũng là một thói quen tốt, lành mạnh”.

Đam mê lớn dành cho trái bóng tròn đã giúp nhiều người tránh xa các tệ nạn. Ảnh: Internet
Trong nhiều năm trở lại đây, giải bóng đá Anh đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của rất nhiều người dân Việt Nam. Các trận bóng đá ngày cuối tuần góp phần không nhỏ giúp nhiều người được giải trí, được tận hưởng niềm vui mỗi dịp cuối tuần. Hơn nữa, tình yêu dành cho thể thao, bóng đá cũng phần nào giúp rất nhiều người tránh xa được các thú vui, đam mê với các tệ nạn nhức nhối trong xã hội. Đó cũng là niềm vui chung cho cả cộng đồng.
P.V.Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Lê Hữu Chính
Thái Hải
Thanh Lương
Thái Minh
Thái Hải
Hương Giang
Nhật Huyền
Trọng Tài
Quảng Nghĩa
Thu Huyền